Người Việt Nam bị đưa ra tòa Berlin với tang vật 5 kg ma túy đá trị giá 390.000 Euro

Cảnh sát Đức kiểm tra và khám xét khi nghi ngờ người có sử dụng, buôn bán ma túy, chất gây nghiện.

Mới đây, Tòa án Berlin đã mở phiên tòa xét xử Mạnh P., một người Việt Nam 35 tuổi, bị bắt với tang vật là 5 kg ma túy đá (Crystal Meth).

Mạnh P. là người Việt sống ở Cộng hòa Séc, nhưng đã bị bắt ngày 15/05/2018 trong một căn hộ ở Ahrenshooper Straße, thuộc quận Lichtenberg-Hohenschönhausen. Bên cạnh cần sa và gần 4 kg chất phụ gia, cảnh sát còn tịch thu được 5319 gramm loại ma túy tổng hợp Crystal Meth, mà người Việt thường gọi là ma túy đá. Crystal Meth là loại ma túy nguy hiểm, rất dễ gây nghiện và người nghiện thì bị khổ sở vì nó. Giá thị trường của số ma túy này lên tới 390.000 Euro.

Phát biểu trước tòa, bị cáo khai: „Tôi muốn thuê nhà của một người đồng hương. Tôi không để ý tới những chiếc túi trong tủ lạnh, vì tôi nghĩ đó là mỳ chính. Tôi không phải là người buôn bán ma túy! Tôi có một cửa hàng nhỏ ở Séc. Tôi không có gì phải tự trách mình“.

Trong khuôn khổ một vụ điều tra tổ chức đưa lậu người vào Đức, căn hộ này đã bị khám xét. Sau khi bị bắt ở Berlin, Mạnh P. lại được thả tự do. Nhưng ngày 17/10/2018, Mạnh P. lại bị bắt ở Praha và bị dẫn độ sang Đức. Từ đó, y bị giam để điều tra.

Bị cáo Mạnh P. dự kiến sẽ bị án tù nhiều năm. Phán quyết sẽ được đưa ra ngày 15/03/2019.

Ma túy đá (Crystal Meth).

Thu Phương – Thoibao.de

Nguồn: Nhật báo BZ-Berlin của Đức https://www.bz-berlin.de/tatort/menschen-vor-gericht/angeklagter-habe-crystal-meth-fuer-glutamat-gehalten?fbclid=IwAR1_-xMfvMsBVDlywBshogyo430iZEhmNzG7vuUI9Dw__PSKq5ALj2yrrqg


>> Thượng đỉnh Donald Trump – Kim Jong Un lần 2: Nhiều lạc quan, ồn ào, không kết quả

>> Đức tiếp tục đình chỉ Hiệp định miễn visa cho người mang hộ chiếu ngoại giao Việt Nam – Ngoại trưởng Phạm Bình Minh phải xin thị thực nhập cảnh 

>> Phó Tổng thống Mỹ gặp Tổng thống Guaido, Ngoại trưởng Pompeo gọi Maduro là „kẻ độc tài Xã hội Chủ nghĩa“

>> Chủ tịch Kim Jong-un chỉ đạo Chính phủ Bắc Triều Tiên viết thư khẩn cầu viện trợ lương thực gửi tới Liên Hiệp Quốc trước chuyến đi Hà Nội

>> Phát hiện làm chui và trốn thuế – Đức tăng thẩm quyền và tuyển thêm 3500 nhân viên cho cơ quan thuế vụ

>> Việt Nam và Đức thảo luận về việc định hướng lại quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước – Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh được đề cập đến trong cuộc hội đàm

>> Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh sắp đi thăm Đức không chính thức

>> Trong vòng 2 tuần, Bia mộ của Karl Marx đã bị phá hoại 2 lần

>> Ngày càng nhiều người nước ngoài được đưa lậu vào Đức bằng giấy tờ giả

>> Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh: Cảnh sát Đức đang có mặt tại Slovakia thẩm vấn 14 nhân chứng 

>> Cảnh sát Đức phát hiện trung tâm buôn lậu lươn quốc tế tại nhà hàng ăn châu Á

>> Vụ án chấn động nước Đức: Phải chăng hung thủ sinh viên Việt Nam đã ăn gan nạn nhân người Trung Quốc?