Báo chí châu Âu đưa tin người Việt Nam ăn óc của con voọc còn đang sống

Nhật báo L Essentiel của Luxembourg đưa tin về những người Việt Nam ăn óc của con voọc còn đang sống và uống máu của nó

Sau khi sáu người Việt Nam ăn óc voọc sống và phát trực tiếp trên Facebook, họ đã bị bắt và bị truy tố, vì đây là loài voọc có tên trong sách Đỏ có nguy cơ tuyệt chủng.

Ngày 27/12/2018, cảnh sát Việt Nam đã bắt giữ sáu người Việt Nam tuổi từ 35 tới 59 vì đã vi phạm những quy định bảo vệ động vật quý hiếm. Những người này đã ăn một con voọc thuộc loài có nguy cơ tuyệt chủng và phát trực tiếp trên Facebook hành động gây sốc này. Cảnh sát cho biết: „Họ ăn óc của con voọc còn đang sống và uống máu của nó“.

Theo hãng tin AFP, trước đó những người này đã mua con voọc với giá 49 USD của một thợ săn. Loài voọc này được coi là đặc biệt quý hiếm, chỉ còn phát hiện được ở một vùng thuộc miền bắc Việt Nam. Ước tính chỉ còn khoảng 200 cá thể của loài voọc này.

Việc mua bán và tiêu thị những loài thú quý hiếm khá phát triển ở Việt Nam. Nhiều người tin vào khả năng chữa bệnh của các loài thú này. Vì vậy, mặc dù có luật bảo vệ thiên nhiên và thú quý hiếm, nhưng thị trường chợ đen vẫn nở rộ.

Hình ảnh clip giết khỉ dã man từ tài khoản Facebook Phan Hợi.
Hình ảnh chụp lại được từ video livetream trên mạng xã hội.

Thu Phương – Thoibao.de

Nguồn: Nhật báo L Essentiel của Luxembourg http://bit.ly/2LY93PB   



>> Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt :“ Đối với nhân dân TQ, ông Đặng Tiểu Bình là người có công lớn trong chính sách cải cách mở cửa. Còn đối với nhân dân VN, ông ấy là một tên tội đồ. Chúng ta không được quên!“

>> Vạch trần đường tuồn rác thuốc từ Trung Quốc vào Việt Nam

>> 4 NGƯỜI VIỆT NAM HÀNH NGHỀ MẠI DÂM BỊ BẮT Ở ĐÀI LOAN 

>> Cảnh báo bị cẩu xe khi vào mua hàng tại chợ Đồng Xuân Berlin 

>> Người Việt tại Đức tham gia mạng lưới Mafia sữa bột

>> Người Việt „cứu“ xúc xích Đức?

>> Tân Đại sứ Việt Nam tại Đức cho biết Ngoại trưởng Phạm Bình Minh có thể sẽ thăm Đức vào tháng 2 tới

>> Vụ Trịnh Xuân Thanh đến đâu rồi?

>> Truyền thông quốc tế đưa tin: Việt Nam xiết chặt việc kiểm soát Internet 

>> Bộ trưởng Nội vụ Seehofer tuyên bố xiết chặt luật tị nạn tại Đức

>> ĐỂ CỨU NGUY DÂN TỘC, ĐÃ ĐẾN LÚC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CẦN SAN BỚT QUYỀN LỰC CHO NHÂN DÂN

>> Đức: Một trẻ em người Việt bị mất tích – Cảnh sát đề nghị hỗ trợ tìm kiếm 

>> Quy hoạch cán bộ: Ngăn đường bít cửa nhân tài! 

Kasse animation 7.8.2023