Những quy định, điều luật mới từ năm 2018

Bắt đầu từ ngày 1/1/2018, một số quy định, điều luật sửa đổi bắt đầu có hiệu lực, tác động tới những người tiêu dùng ở Đức, sau đây là một số sửa đổi quan trọng nhất liên quan tới thuế, lương hưu trí, Hartz IV, tiền trẻ em và cả tiền mặt khi đi du lịch.

Giảm lệ phí bảo hiểm hưu trí, tăng lương hưu:

Từ đầu năm 2018, lệ phí đóng bảo hiểm hưu trí theo luật định sẽ giảm 0,1% xuống còn 18,6% tiền lương. Như vậy, tiền lương ròng của người lao động sẽ tăng thêm đôi chút. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng sau năm 2022, số tiền lệ phí này sẽ lại tăng.

Cũng trong năm 2018, khoảng 21 triệu người hưu trí ở Đức có thể được tăng lương hưu lên khoảng 3%, nếu mức lương tiếp tục phát triển như dự báo.

Tăng tiền trẻ em

Từ 2018, tiền trẻ em (Kindergeld) sẽ được tăng thêm 2 Euro cho mỗi đứa trẻ một tháng. Như vậy, Kindergeld cho hai đứa trẻ đầu tiên sẽ là 194 Euro mỗi người một tháng.

Tiền Hartz IV sẽ tăng khoảng 7 Euro

Từ đầu năm 2018, những người nhận trợ cấp Hartz IV cũng được tăng thêm tiền. Những người độc thân nhận Hartz IV sẽ được tăng từ 409 Euro lên 416 Euro, hai vợ chồng hoặc bạn đời sẽ được tăng từ 368 Euro lên 374 Euro cho mỗi người.

Nhà nước tăng khuyến khích cho những người tiết kiệm theo hình thức Riester

Những người gửi tiền tiết kiệm để dành khi về hưu, còn được gọi là Riester-Rente sẽ được tăng tiền hỗ trợ, khuyến khích của nhà nước. Bộ Tài chính liên bang cho biết, từ tháng 1/2018, số tiền nhà nước hỗ trợ cho những người gửi tiền theo hình thức Riester sẽ tăng từ 154 Euro lên 175 Euro mỗi năm. Số tiền hỗ trợ cho trẻ em vẫn giữ nguyên: Người gửi tiền tiết kiệm cho trẻ em sinh sau ngày 31/12/2007 sẽ được nhận thêm 300 Euro hàng năm tiền hỗ trợ cho mỗi đứa trẻ và nhận được 185 Euro hàng năm cho mỗi đứa trẻ sinh trước thời điểm đó.

Tăng giá trị đồ vật có thể khấu trừ thuế

Hiệp hội những người đóng thuế cho biết, từ tháng 1/2018, giới hạn trần về giá trị của những đồ vật sử dụng cho nghề nghiệp có thể được khấu trừ thuế đã được tăng lên rõ rệt. Từ trước tới nay, giới hạn trần của những đồ đạc phục vụ nghề nghiệp được gọi là „hàng hóa kinh tế giá trị thấp“ có thể đưa vào bản khai thuế để khấu trừ thuế chỉ là 410 Euro. Những đồ đạc có giá trị nhiều hơn phải khai để khấu trừ thuế trong nhiều năm. Từ đầu năm nay, những đồ đạc tới 800 Euro (952 Euro brutto) có thể khai để khấu trừ thuế thu nhập toàn bộ ngay cùng năm.

Đồng tiền mệnh giá 500 Euro sẽ ngừng lưu hành

Đồng tiền chung có mệnh giá lớn nhất là 500 Euro sẽ bắt đầu ngừng lưu hành. Từ nay, đồng tiền 500 Euro sẽ không được in thêm và từ cuối năm 2018 sẽ không phát hành tiếp, những đồng tiền đã phát hành vẫn tiếp tục có giá trị, nhưng sẽ dần dần được thu hồi cho tới hết.

Tăng thuế xe đối với nhiều xe mới

Trung tâm bảo vệ người tiêu dùng NRW khuyên những ai có kế hoạch mua xe ô tô mới nên mua trước ngày 1/9/2018. Bởi vì sau ngày này sẽ áp dụng phương pháp kiểm tra khí thải mới WLTP và qua đó, thuế xe (Kfz-Steuer) đối với những xe mới được đưa vào lưu hành có thể tăng lên. Đối với những xe đã đưa vào lưu hành thì không thay đổi.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng sẽ không phải trả thêm lệ phí 

Trong tương lai, những người thanh toán bằng thẻ tín dụng, ví dụ như đặt chỗ khách sạn, mua hàng trên Internet sẽ không phải trả thêm lệ phí. Đây là một trong những quy định mới của EU mà tới giữa tháng 1/2018 sẽ phải được đưa vào áp dụng trong luật của Đức.

Các chuyến du lịch đã đặt chỗ có thể bị tăng giá

Từ tháng 7/2018, du khách có thể phải chấp thuận việc tăng giá cho những chuyến du lịch đã đặt chỗ trước. Cho tới 20 ngày trước chuyến đi, công ty tổ chức du lịch được phép tăng giá tới 8% thay vì 5% đối với những chuyến đi đã đặt chỗ trước. Ngược lại, nếu những chuyến du lịch có thiếu sót, du khách có thể đòi bồi thường trong 2 năm so với chỉ một tháng sau chuyến đi cho tới nay.

Tăng cường bảo vệ trước lừa đảo bằng điện thoại

Chậm nhất cho tới 15/1/2018, các mạng điện thoại di động ở Đức phải thông báo giá miễn phí khi bắt đầu các cuộc gọi tới 22 quốc gia. Qua đó, những người gọi điện thoại có thể ngừng các cuộc gọi điện thoại tốn kém ngoài dự định. Đây là một biện pháp bảo vệ người tiêu dùng trước việc lừa đảo bằng điện thoại. Bọn lừa đảo thường gọi điện tới nạn nhân, để chuông reo một thời gian ngắn rồi tắt đi. Nếu nạn nhân không tỉnh táo mà gọi lại thì thoạt nhìn tưởng là số địa phương, nhưng thực ra là số điện thoại ở nước ngoài, cước phí điện thoại sẽ rất cao.

Cơ quan hình sự liên bang Đức sẽ lưu giữ số liệu hành khách hàng không đi nước ngoài

Từ tháng 5/2018, Cơ quan hình sự liên bang Đức (BKA) sẽ lưu giữ những số liệu của tất cả hành khách khi đi máy bay ra nước ngoài như tên, chỗ ngồi, số chuyến bay và địa chỉ IP của họ. Những số liệu này sẽ được lưu giữ trong 5 năm để phục vụ cho công tác an ninh.

Văn Long – Thoibao.de (Theo báo chí Đức)

Kasse animation 7.8.2023