Từ chối không cho bà luật sư Đức của Trịnh Xuân Thanh nhập cảnh vào Việt Nam là chính đáng hay không?

Sau khi tờ Thoibao.de đăng bản tin về vụ bà luật sư Đức Schlagenhauf của Trịnh Xuân Thanh bị chặn lại tại sân bay Nội Bài, không cho nhập cảnh vào Việt Nam, thì có một số ý kiến của độc giả cho rằng, “theo luật pháp thì như vậy là đúng: Công dân Đức được nhập cảnh VN 15 ngày ko cần visa nếu vào Việt Nam với mục đích du lịch; còn đi bào chữa, hành nghề luật sư thì phải xin visa mới đúng“.

Trước nhất, trong Thông báo chính thức của Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức về Quy chế miễn thị thực 15 ngày cho công dân Đức có ghi rõ, trích nguyên văn:

Từ ngày 01/07/2017 – 30/06/2018, công dân CHLB Đức, CH Pháp, CH I-ta-lia, Vương quốc Tây Ban Nha, Vương quốc Anh và Bắc Ai-len được miễn thị thực, không phân biệt loại hộ chiếu và mục đích nhập cảnh“.

Thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức về miễn thị thực cho công dân Đức

Nguồn: http://www.vietnambotschaft.org/wp-content/uploads/2017/06/TH%C3%94NG-B%C3%81O.pdf

Toàn bộ Thông cáo của Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức cũng không có chỗ nào nói rằng “chỉ miễn visa cho du khách Đức” hoặc “công dân Đức được miễn visa nếu Việt Nam với mục đích du lịch” hoặc nội dung tương tự.

Dẫu sao Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức cũng là cấp dưới, để chắc chắn hơn, chúng ta thử tìm hiểu nội dung của văn bản gốc do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đại diện Chính phủ Việt Nam ký. Đó là Nghị quyết 46/NQ-CP năm 2015 miễn thị thực cho 5 nước Tây Âu.

Nghị quyết 46/NQ-CP năm 2015 miễn thị thực cho 5 nước Tây Âu

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-46-NQ-CP-2015-mien-thi-thuc-co-thoi-han-Anh-Phap-Duc-Tay-Ban-Nha-I-ta-li-a-278453.aspx

Trong Nghị quyết này cũng ghi rõ “được miễn thị thực, không phân biệt loại hộ chiếu và mục đích nhập cảnh” và cũng không có điều nào quy định “nếu vào Việt Nam không với mục đích du lịch, thì không được miễn thị thực“.

Nói tóm lại, qua những văn bản trên, từ cấp cao đến cấp thấp, cho thấy việc miễn visa 15 ngày cho công dân Đức là không bị ràng buộc, không bị phụ thuộc vào MỤC ĐÍCH nhập cảnh Việt Nam. Cụ thể, bà luật sư Schlagenhauf vào Việt Nam với mục đích đi hành nghề luật sư thì cũng được miễn visa.

Như vậy, việc từ chối không cho bà luật sư Schlagenhauf nhập cảnh vào Việt Nam là hoàn toàn không chính đáng.

Hiếu Bá Linh – Thoibao.de

Luật sư Đức của Trịnh Xuân Thanh bị chặn lại tại sân bay Nội Bài

http://thoibao.de/tin-nuoc-duc/11616/luat-su-duc-cua-trinh-xuan-thanh-vua-bi-chan-lai-tai-san-bay-noi-bai-.htm

Trung tướng Đường Minh Hưng – Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục an ninh, Bộ Công an đã sang Berlin hôm 16.7 – trực tiếp chỉ huy vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh.

http://thoibao.de/thong-bao-%26-nhan-tin/11570/trung-tuong-duong-minh-hung—pho-tong-cuc-truong-tong-cuc-an-ninh%252c-bo-cong-an-da-sang-berlin-hom-16.7—truc-tiep-chi-huy-vu-bat-coc-ong-trinh-xuan-thanh..htm

—–

Vụ Trịnh Xuân Thanh: Đức đình chỉ đối tác chiến lược với Việt Nam và trục xuất tiếp cán bộ ngoại giao Việt Nam trong vòng 4 tuần.

http://thoibao.de/thong-bao-%26-nhan-tin/11421/vu-trinh-xuan-thanh%3A-duc-dinh-chi-doi-tac-chien-luoc-voi-viet-nam-va-truc-xuat-tiep-can-bo-ngoai-giao-viet-nam-trong-vong-4-tuan..htm

—–

Người ra lệnh bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã làm suy yếu khả năng phòng thủ của Việt Nam

http://thoibao.de/thong-bao-%26-nhan-tin/11582/nguoi-ra-lenh-bat-coc-trinh-xuan-thanh-da-tan-pha-kha-nang-phong-thu-cua-viet-nam-.htm

———

Kasse animation 7.8.2023