Bỏ qua Quốc hội Việt Nam, Bộ Chính trị tự điều chỉnh đầu tư dự án Metro lên 95.216 tỉ đồng

Hình ảnh tuyến Metro đang thi công dở tại thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 4/1, các báo đồng loạt đưa tin Bộ Chính Trị đã đồng ý điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) từ 17.388 tỉ tăng lên 47.325 tỉ đồng và tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) từ 26.116 tỉ đồng (phê duyệt 2010) tăng lên 47.891 tỉ đồng. Việc này sẽ làm cho Tp.HCM thoát khỏi tình trạng kiếm ra tiền mà không được xài, 2 dự án khủng thoát ì ạch

Tuy nhiên, chiều cùng ngày một số báo đã gỡ mất bài!

Do tổng vốn đội cao, về mặt luật pháp, thẩm quyền quyết định thuộc Quốc Hội.
——-

Bình luận của cư dân mạng

Luật sư Trần Vũ Hải: “Hoan hô Bộ chính trị 16 người đã làm thay việc của 490 đại biểu Quốc hội duyệt tăng vốn cho dự án Metro tại Tp.HCM. Theo tiền lệ này, sắp tới nước ta không cần cơ quan dân cử nữa nhỉ? Cám ơn Bộ chính trị rất tài, đã tiết kiệm tiền dân!”

Luật sư Lê Công Định: ‘Ủng hộ BCT ngồi xổm lên Quốc hội, tè vào Hiến pháp thế này. Vậy mới là chuyên chính vô sản!”

Tiên Lê: “Oái oăm! Hiện thực bất logic. Qua bài báo này mới biết: Bộ Chính trị VN… mạnh dzữ, chơi đẹp thiệt. Tôi kỳ vọng BCT điều chỉnh tăng lương cho CB-CNV thiệt đẹp và giải quyết các món nợ nần trong ngoài liên quan đến tài chánh. Nói chung, BCT kiêm luôn Bộ Tài Chánh, Bộ Công thương, quản lý ngân khố quốc gia….hết luôn nha.”

Lê Trung Thu: “Bộ chính trị là cái mèo gì mà thò tay vô Metro, đá lấn sân quốc hội rồi mấy cụ ơi.”

Đoàn Trọng Huy: “Thật tài tình, 500 anh em vào hội trường chỉ việc ngồi ngủ và bú nước suông”.

Vu Van Toan: “Thực tế là bộ chính trị vẫn quyết tất cả mọi thứ, chẳng qua lần này báo chí ghi rõ như vậy thôi”
—–

Tham khảo Infographic : https://thanhnien.vn/…/tphcm-da-dong-gop-bao-nhieu-vao-ngan…

– Theo đó, thì tổng thu ngân sách nhà nước tại Tp.HCM, (không tính các khoản thu quản lý qua ngân sách) thực hiện năm 2018 là 378.543 tỉ đồng, đạt 100,47% dự toán, tăng 8,65% so với năm 2017.

Theo FB Lê Nguyễn Hương Trà

Danh sách Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII

Bài đã bị gỡ : http://toquoc.vn/bo-chinh-tri-duyet-muc-dau-tu-hon-95000-ty-cho-hai-tuyen-metro-o-tp-hcm-2019010414085412.htm

Bộ Chính trị đồng ý chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư metro số 1 và 2

Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên (metro số 1) từ 17.388 tỉ đồng lên 47.325 tỉ đồng.

Cận cảnh tuyến metro số 1 trong quá trình thi công

Thành ủy TP HCM vừa nhận được văn bản từ Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án xây dựng đường sắt đô thị TP tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) và metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương)

Theo đó, tại phiên họp ngày 20-12, sau khi nghe Ban cán sự Đảng Bộ GTVT đọc Tờ trình số 481 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư 2 dự án metro tại TP và ý kiến các bên liên quan, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng tuyến metro số 1 từ 17.388 tỉ đồng (được phê duyệt năm 2009) lên 47.325 tỉ đồng và tuyến số 2 từ 26.116 tỉ đồng (phê duyệt năm 2010) lên 47.891 tỉ đồng.

Song song đó, Bộ Chính trị giao Ban cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư dự án theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc tổ chức, thực hiện, đảm bảo các dự án hoàn thành chất lượng, đúng tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Về cơ chế tài chính của dự án, Bộ Chính trị giao Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thành ủy TP chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tuyến metro số 1 trong quá trình thi công

Trong ngày 4-1, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết hiện tuyến metro số 1 đã hoàn thành 61% khối lượng. Theo Chủ tịch UBND, các tuyến metro có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giải quyết nhu cầu đi lại của người dân cũng như vận chuyển hàng hóa trên địa bàn thành phố. Đặc biệt là việc hoàn thiện hệ thống metro sẽ góp phần xây dựng, hình hành hệ thống giao thông của thành phố theo hướng hiện đại.

Đề cập cụ thể đến tuyến metro số 1, ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh đây là tuyến metro mang tầm cỡ quốc gia, có ý nghĩa rất quan trọng đối với mối quan hệ của Việt Nam và Nhật Bản. Trong thời gian qua, UBND TP tập trung chỉ đạo triển khai tuyến metro số 1 nhằm đảm bảo đưa vào vận hành trong năm 2020.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động trưa 4-1, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cho biết UBND TP đang chờ chỉ đạo của Chính phủ cho Bộ Kế hoạch Đầu tư giúp TP triển khai các thủ tục giải ngân theo hiệp định vay đã ký với đối tác Nhật. “TP rất vui mừng với chủ trương này của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ giúp TP hoàn thành giai đoạn cuối của dự án” – ông Tuyến bày tỏ.

Phan Anh – Trường Hoàng

Người lao động



>> Vụ Trịnh Xuân Thanh đến đâu rồi?

>> Truyền thông quốc tế đưa tin: Việt Nam xiết chặt việc kiểm soát Internet 

>> Bộ trưởng Nội vụ Seehofer tuyên bố xiết chặt luật tị nạn tại Đức

>> ĐỂ CỨU NGUY DÂN TỘC, ĐÃ ĐẾN LÚC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CẦN SAN BỚT QUYỀN LỰC CHO NHÂN DÂN

>> Đức: Một trẻ em người Việt bị mất tích – Cảnh sát đề nghị hỗ trợ tìm kiếm 

>> Quy hoạch cán bộ: Ngăn đường bít cửa nhân tài! 

>> MỸ RÚT KHỎI SYRIA LÀM VỠ KẾ HOẠCH “VÀNH ĐAI CON ĐƯỜNG” CỦA TRUNG QUỐC TẠI TRUNG ĐÔNG 

>> Bài phát biểu đầu năm 2019 của Thủ tướng Đức bà Angela Merkel 

>> Nhiều người Việt Nam vô gia cư phải ngủ trên vỉa hè, co ro chống chọi cái rét khốc liệt

>> NHỮNG NGƯỜI CON CÁCH MẠNG: PHONG TRÀO PHẢN KHÁNG MỚI TẠI VIỆT NAM

>> Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink đến thăm Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại chùa Từ Hiếu thành phố Huế

>> ĐẠI SỨ EU VÀ ĐẠI SỨ CÁC NƯỚC CHÂU ÂU GẶP GỠ VỚI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Kasse animation 7.8.2023