Đám cháy tại chợ Đồng Xuân Berlin đáng lẽ có thể được dập tắt ngay từ đầu?

Đây là vụ cháy lớn thứ hai trong vòng vài năm tại chợ Đồng Xuân Berlin. Cả hai lần, ban đầu lực lượng cứu hỏa đều không có đủ số lượng nước để khống chế đám cháy. Sở cứu hỏa yêu cầu chủ chợ thiết lập những trụ nước cứu hỏa nhiều hơn nữa. Đảng FDP chỉ trích quận Lichtenberg đã không yêu cầu những điều kiện gắt gao hơn về phòng cháy chữa cháy.

Có quá ít trụ nước cứu hỏa gần nhà kho đang cháy. Vì vậy, đội cứu hỏa ban đầu không có đủ nước để khống chế hữu hiệu đám cháy lớn ở chợ Đồng Xuân Berlin vào chiều thứ Năm 3/7/2019. Chỉ huy lực lượng cứu hỏa tại hiện trường phải gọi tăng cường thêm nhân lực tới đặt các đường ống dài đến các trụ nước cứu hỏa cách xa hơn, trước khi bắt đầu tấn công đám cháy. “Việc cung cấp nước là rất khó khăn“, phát ngôn viên sở cứu hỏa Frederic Finner cho biết vào sáng thứ Sáu. Do đó, việc chữa cháy ngay từ đầu đã bị cản trở nặng nề. Ban đầu, ngay cả một số báo chí truyền thông cũng đưa tin rằng có vấn đề kỹ thuật với các trụ nước cứu hỏa, một số đã hoạt động kém.

Có nhiều hóa chất trong đám cháy

Mặc dù đám cháy lớn đã “được khống chế” ngay trước 6 giờ chiều thứ Năm, các lực lượng vẫn bận rộn trong đêm. Ngọn lửa có thể bùng phát lên một lần nữa từ các vụn than hồng, tòa nhà có nguy cơ bị sập cần được che chắn, việc dọn dẹp tiếp tục. Sáng thứ Sáu vẫn còn khoảng 20 nhân viên cứu hỏa tại hiện trường, họ sẽ vẫn bận rộn suốt cả ngày, họ cho biết như thế. Vào chiều thứ Năm, có tới 140 nhân viên cứu hỏa đã chiến đấu chống lại ngọn lửa và ngăn chặn đám cháy lan sang các tòa nhà lân cận.

Được biết, đám cháy đã bùng phát tại một nhà kho rộng 5.000 mét vuông cạnh nhà lồng 8 (Halle 8) trong chợ Đồng Xuân. Nguyên nhân vẫn chưa rõ ràng, một ủy ban điều tra hỏa hoạn của Sở Cảnh sát hình sự đang tiến hành điều tra. Theo đội cứu hỏa, đầu tiên một công – ten đã bốc cháy vào khoảng 12 giờ trưa, sau đó ngọn lửa lan sang nhà kho bên cạnh. Không có ai bị thương tích. Việc buôn bán tại các nhà lồng (Halle) không bị gián đoạn trong suốt thời gian đó, sở cứu hỏa cho biết.

Một nhà kho thứ hai và các tòa nhà lân cận khác cũng bị hư hại nặng nề do hỏa hoạn. Những đám mây khói có thể được nhìn thấy từ xa, trong đám cháy có nhiều hóa chất, nó được lưu trữ trong nhà kho này, đó là những chất liệu cho tiệm làm móng, vải polyester, ny – long mỏng đóng gói, hộp khí gas cho bật lửa và nhiều vật liệu dễ cháy khác.

Quy định phòng cháy chữa cháy nới lỏng hơn đối với các tòa nhà cũ

Nhưng tại sao không có đủ trụ nước cứu hỏa bên cạnh một nhà kho dễ cháy như vậy? Lý do là các quy định xây dựng và phòng cháy chữa cháy được áp dụng, ông Finner -người phát ngôn của đội cứu hỏa- giải thích. Nhà kho bị cháy đã được xây dựng bằng gạch nung từ lâu, hồi đó các quy định không nghiêm ngặt như ngày nay. “Những tòa nhà như vậy được hưởng luật bảo vệ công trình đã có từ trước“, ông Finner nói. Và điều đó có nghĩa là: Nếu chúng được xây dựng theo các quy tắc áp dụng trong thời điểm xây dựng của chúng, thì bây giờ các quy định hiện hành không nhất thiết phải được áp dụng. Không bắt buộc phải bổ sung những trang bị tốn kém như nắp hút khói hoặc hệ thống phun nước tự động.

Tuy nhiên cũng có một ngoại lệ. Nếu các chuyên gia xác định có thiếu sót trong các cuộc kiểm tra định kỳ về phòng cháy chữa cháy, mà có thể gây ra mối nguy hiểm đáng kể về thân thể và tính mạng, thì cơ quan giám sát xây dựng có trách nhiệm phải đưa ra các yêu cầu khắt khe hơn mặc dù đó là tòa nhà cũ (được hưởng luật bảo vệ công trình đã có từ trước).

Sau vụ cháy lớn nhà kho chợ Đồng Xuân Berlin, các nhân viên cứu hỏa hiện đang đặt câu hỏi một cách nghiêm túc, tại sao chính quyền quận Lichtenberg không áp dụng trường hợp ngoại lệ nêu trên và ít nhất phải yêu cầu chủ chợ thiết lập thêm nhiều trụ nước cứu hỏa hơn nữa.

Đảng FDP chỉ trích quận Lichtenberg đã không hành động

Ông Stefan Förster, phát ngôn viên của khối đảng FDP trong Nghị viện bang Berlin về chính sách xây dựng và nhà ở, chỉ trích quận Lichtenberg: “Chậm nhất kể từ vụ cháy lớn ở Trung tâm Đồng Xuân năm 2016, đáng lẽ việc phòng cháy chữa cháy phải được xem xét lại một cách triệt để“.

Bản thân ông Förster cũng đã đến chợ châu Á này nhiều lần và nhận thấy rằng “ở đây có những vật liệu dễ cháy với mức độ lớn, đúng ra quận phải yêu cầu những điều kiện gắt gao hơn“.

Cách đây 2 năm, hồi tháng 5 năm 2016, một nhà kho của chợ Đồng Xuân đã bị thiêu rụi hoàn toàn, một đám khói khổng lồ, khét mùi quét qua thành phố. Và với công việc chữa cháy này, cũng có vấn đề với nguồn cung cấp nước. Vào thời điểm đó, tờ Tagesspiegel đã viết: “Công việc dập tắt rất khó khăn vì nhiều trụ nước cứu hỏa không hoạt động“.

Bà Birgit Monteiro (thuộc đảng SPD), người đứng đầu chịu trách nhiệm về xây dựng của quận Lichtenberg, đã phản bác những chỉ trích trên.

Sở Trật tự công cộng (Ordnungsamt) của quận kiểm tra hầu như mỗi tuần tại chợ Đồng Xuân để “xem các yêu cầu an toàn về hỏa hoạn có được đáp ứng hay không” bà nói. Trong năm qua đã có 32 lần bị cáo giác về việc ví dụ như các lối thoát hiểm bị cản trở. Sau sự cố với nước chữa cháy vào năm 2016, chợ Đồng Xuân đã lên kế hoạch làm một giếng nước chữa cháy, dự án này vẫn đang được chuẩn bị. Nhưng bây giờ, cùng chung với sở cứu hỏa họ sẽ nhanh chóng đánh giá kinh nghiệm vụ cháy vừa qua.

Hiếu Bá Linh – Thoibao.de (Biên dịch)

Nguồn: https://tagesspiegel.de/berlin/dong-xuan-center-in-berlin-lichtenberg-haette-das-feuer-schneller-geloescht-werden-koennen/24528860.html?fbclid=IwAR3R3GwXyz7teURy5QWIR4jCOkcvZw39f_AnQIOrxNeaWR2g02a_P3_VrD4