Việt Nam phải đền cho Repsol 1 tỷ 200 triệu USD ( thông tin tuyệt mật)

Giàn khoan dầu khí của Repsol trên biển

Ngày 22.7.2017, Hãng khai thác dầu khí Repsol của Tây Ban Nha đã buộc phải ngừng khoan thăm dò mỏ khí đốt ở lô 136-03 thuộc vùng biển chủ quyền của Việt Nam…Và tiếp theo là họ bắt VN phải bồi thường gần 1 tỷ 400 triệu USD.

Sau nhiều cuộc đàm phán với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, mức đền giảm xuống còn 1 tỷ 200 triệu  USD và PVN phải trả trong 3 năm.

Đây là một đòn cực mạnh giáng vào PVN bởi vì chủ trương ngừng thăm dò tại 136-03 là do ý chỉ của Bộ Chính trị Đảng CSVN- mà đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng.

Năm 2019, Bộ Chính trị muốn trút trách nhiệm này cho PVN, và yêu cầu PVN thông báo cho Repsol phải dừng là vì ” lý do kỹ thuật”. Nhưng Tổng Giám đốc PVN ngày đó là ông Nguyễn Vũ Trường Sơn đã kiên quyết không đồng ý, vì việc này không phải lỗi của PVN, mà chính là do sự thỏa thuận ngầm của Bộ Chính trị với Trung Quốc – Hay nói thẳng là Việt Nam đã đầu hàng trước Trung Quốc.

Vì vậy, Nguyễn Vũ Trường Sơn buộc phải thôi chức.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoàn toàn không có lỗi gì trong việc này vì mọi việc khoan thăm dò tại Biển Đông là được Bộ Chính trị duyệt…Và bây giờ Bộ Chính trị yêu cầu hủy hợp đồng với Repsol thì PVN phải chấp hành, mặc dù biết sẽ phải đền tiền rất lớn.

PVN hiện nay đang lâm vào con đường cụt bởi các chính sách của Việt Nam, trong đó có việc ông Nguyễn Xuân Phúc phớt lờ Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về phát triển ngành dầu khí.

Chính phủ ông Nguyễn Xuân Phúc thực chất chỉ là ” nói phét”. Từ khi ông làm Thủ tướng đến nay, Việt Nam chưa khởi công được một công trình tầm cỡ quốc gia nào? Tất cả các khó khăn về cơ chế đối với doanh nghiệp – đặc biệt là những doanh nghiệp trụ cột như PVN, EVN, TKV…không những không được tháo gỡ mà còn siết chặt hơn.

Với PVN, tiền dành cho thăm dò không có nhiều, nay phải lấy tiền đền cho Repsol thì đúng là “chó cắn áo rách”.

 Đã thế việc khai thác khí tại mỏ Cá Voi Xanh cũng bị dừng bởi sức ép của Trung Quốc. Việt Nam thì quá sợ Trung Quốc nên cứ cù cưa, gây khó dễ. Vì thế, Epxon Mobil chán quá, và đang rao bán lại 51% cổ phần… Tuy nhiên, các nhà đầu tư không ai dám mua, bởi họ biết sự nhu nhược và hèn hạ của chính quyền Việt Nam trước TQ.

Khai thác khí ở Lô B Ô Môn cũng bị dừng vì không thỏa thuận được giá mua khí với Tập đoàn Điện lực VN…

Vậy ai phải chịu trách nhiệm trong việc đền tiền cho Repsol- Đó chính là Bộ Chính trị Đảng CS Việt Nam.

Tất nhiên, thiệt hại lớn nhất chính là PVN, còn Bộ Chính trị ĐCS Việt Nam thì chắc chắn không bao giờ dám ra mặt nhận lỗi.

Với việc Repsol buộc phải ngừng thăm dò ở lô 136-03 thì cho thấy : Chủ quyền thực chất của Việt Nam trên vùng biển của mình đã không còn.

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Quỳnh Lâm chứng kiến Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa VPI và Repsol S.A.
Bộ Chính trị Việt Nam họp hôm 15.5.2019

CBB – Thoibao.de từ Hà Nội  


>>> Những sự thật về Tô Lâm (Thông tin tuyệt mật)

Đường dây nóng gửi tin 24/24 cho Thoibao.de:

Email: [email protected] . Tel + Viber + WhatsApp: + 49 170 2363084  

Mọi thông tin và nguồn tin được bảo mật hoàn toàn theo luật báo chí của Đức.

Người nhận tin : PV Lê Trung Khoa – Thoibao.de