Tương lai nào cho Đồng Xuân Center Berlin?

Phỏng vấn ông Kevin Hönike (SPD), phó quận trưởng quận Lichtenberg, Berlin 07.2020

48 tiệm làm tóc và dịch vụ làm đẹp, các cửa hàng bán lẻ thực phẩm châu Á, nhà hàng lớn nhất vừa khai trương, khu hội trường đang xây dựng – ai đi, ai ở?

Mới đây, trong tháng 7/2020, phóng viên Thoibao.de đã phỏng vấn ông Kevin Hönike, phó quận trưởng quận Lichtenberg, Berlin. Ủy viên Hội đồng quận phụ trách phòng Phát triển đô thị, Xã hội, Kinh tế và Lao động về một số vấn đề mà dư luận người Việt ở Đức đang quan tâm liên quan tới Đồng-Xuân-Center Berlin, sau đây là một số trích đoạn cuộc phỏng vấn với phần lược dịch:

Chúng tôi muốn biết về Đồng Xuân Center, những gì được phép, những gì không?

Đồng – Xuân-Center đã là một địa điểm du lịch có nhiều du khách và người Berlin tới thăm,

nhưng thực ra đây là một nơi bán buôn, giao hàng cho những người bán lẻ để bán lại. Nhiều hàng hóa được bán ở đây.

Nhưng ở đây chúng ta cũng có những cơ cấu khác, ví dụ như có những người làm tóc, phục vụ cho người tiêu dùng cuối cùng, ví dụ như cắt tóc..

Về mặt lý thuyết, như người ta có thể mở căng tin, thì người ta có thể cho mở hiệu làm tóc cho những người kinh doanh ở đây.

Nhưng có tới 48 tiệm làm tóc, có thể thấy rõ là không chi phục vụ cho những người làm việc ở đây. Như vậy thì không được phép.

Có cả những cửa hàng điện thoại, bán bao điện thoại cho người tiêu dùng cuối cùng.

Đây là nơi bán buôn, nếu người ta kinh doanh không đúng có thể ảnh hưởng tiêu cực tới công việc và dẫn tới hậu quả xã hội như thất nghiệp

Và những doanh nghiệp này bị đuổi ra?

Việc bán lẻ là không được phép và chúng tôi phải thực thi theo luật

Việc phải đuổi họ ra thì chúng tôi không muốn nên phải tư vấn rộng rãi để những doanh nghiệp không được phép thì đừng đến

Phải chăng người ta sẽ phải kiểm soát trước khi vào Center?

Không phải, chúng tôi muốn rằng đi tham quan thì được, nhưng chỉ những người có thẻ bán lẻ mới được mua hàng ở đây là nơi bán buôn.

Ở đây luôn có bán buôn và bán lẻ. Tôi nhớ rất rõ cuộc nói chuyện với ông Geisel, khi đó là Quận trưởng, ông đã chỉ trích chính quyền bang Berlin là đòi cấm đoán và cho rằng ở đây bán buôn là chính, nhưng nên dung thứ cho một số cửa hàng bán lẻ

Tại sao bây giờ chính quyền quận lại có sự thay đổi quan điểm?

Ở khu phố Herzbergstraße, chúng tôi phải chịu áp lực rất lớn, vì đây là khu công nghiệp, nhưng giờ đây giá thuê nhà tăng rất cao.

 Chúng tôi muốn duy trì ở đây là một khu vực được bảo vệ để các ngành sản xuất có thể tới đây hoạt động.

Bây giờ đã có sự thay đổi?

Đúng là ở đây có sự thay đổi, nhưng chúng tôi không thể ví dụ đuổi ngay những người làm tóc.

 Vì vậy, chúng tôi bàn với chủ của Đồng Xuân Center về một giải pháp để thay đổi. Hiệp hội làm tóc có phàn nàn là ở đây được mở chủ nhật.

Chúng tôi phải cùng nhau bàn bạc để duy trì ba lĩnh vực văn hóa cộng đồng, địa điểm du lịch và nơi kinh doanh phù hợp với pháp luật.

Mới đây có một bài báo của Tagesspiegel nói rằng có nhiều tiệm làm tóc và làm Nails không có đăng ký kinh doanh và giấy phép.

Tôi đã hỏi chuyện, mọi người rất bức xúc vì họ có đăng ký kinh doanh và cũng chưa lâu, chỉ một, hai năm. Sao lại có chuyện đó?

 Chúng tôi sẽ phải kiểm tra lại xem họ có đăng ký kinh doanh ở chính địa điểm này không, hay là ở nơi khác, nhưng làm ở đây.

Điều dễ dàng nhất là chủ của Đồng Xuân Center, khi ký hợp đồng phải xem việc kinh doanh có phù hợp và được phép không. Chúng tôi cũng đang trao đổi với Đồng Xuân Center về vấn đề này và họ cam kết hỗ trợ.

Hiện nay, Nhà văn hóa đang được xây dựng. Vậy ở đây được phép làm gì, cái gì thì không?

Chỗ đó sẽ không được gọi là Nhà văn hóa, vì nó làm người ta hiểu sai đi.

Nơi đó được xây dựng làm nơi tổ chức sự kiện cho những người bán buôn. Người ta có thể tổ chức hội chợ, dành cho những người bán buôn giới thiệu những đổi mới

Một ví dụ cụ thể như Hội người Hải Phòng muốn tổ chức một sự kiện ở Đồng Xuân Center với sự tham dự của Đại sứ và có khoảng 20% là làm việc ở Đồng Xuân thì có được phép không?

Điều đó thì được, nếu có sự liên quan tới những người làm việc ở đó, ngoại trừ việc liên hoan kéo dài quá.  

Phần 2

Hỏi: Xin ông hãy nói lại lần nữa về Nhà văn hóa, cái gì được phép làm, cái gì không?

Trả lời: Trong Nhà văn hóa sẽ diễn ra các sự kiện phục vụ cho việc bán buôn ở đó, không phải là sự kiện chính trị…

… không phải là liên hoan gia đình, không phải là lễ hội cá nhân, mà chỉ là những hoạt động có ý nghĩa đối với những người bán buôn như hội chợ, hoạt động quảng cáo…

Hỏi: Ông Đại sứ Việt Nam muốn tiếp cộng đồng thì đây có phải là địa điểm thích hợp không?

Trả lời: Cộng đồng nói chung thì không, nếu ông tiếp những người bán buôn thì được

Hỏi: Ngoài văn hóa ra thì ở đó được phép làm gì? Ví dụ như người ta có thể làm tiệm Nails không?

Trả lời: Nếu để bán nhu cầu nghề Nails thì được, những dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng thì không

Hỏi: Thế thì nhà hàng ăn uống thì sao?

Trả lời: Đồng Xuân Center có thể có một, hai căng tin phục vụ cho những người làm việc ở đây.

Nhưng bây giờ đã có quá đủ căng tin nên sẽ không có thêm, kể cả trong Nhà văn hóa cũng như các Halle mới

Hỏi: Về nhà hàng ở Halle 18, năm ngoái đã được mở, nhưng sau đó một thời gian ngắn lại đóng cửa, vậy họ sẽ có giấy phép làm nhà hàng hay không?

Trả lời: Giấy phép thì khó, bởi vì ở đó chúng ta đã có đủ nhà hàng, có thể có kế hoạch khác, nhưng chắc chắn không có thêm nhà hàng

Hỏi: Việc gì xảy ra với nhiều cả hàng thực phẩm châu Á ở đó, họ được phép ở lại hay không?

Trả lời: Chúng tôi đang thảo luận các vấn đề chung của Center, nhìn chung đây phải là nơi bán buôn,

vì vậy đối với chúng tôi điều quan trọng là chỉ những người có thẻ mua buôn mới được phép mua hàng

Thực ra, Đồng Xuân Center có vị trí quan trọng đối với cộng đồng người Việt, vì chỉ ở đó họ mới mua được nhiều thực phẩm châu Á mà không nơi nào ở Berlin có, điều này cũng tạo ra sự hấp dẫn

Nhưng có những quy định mà người ta phải tôn trọng, mặc dù có nhu cầu thị trường, nhưng trái quy định thì chúng tôi không được cấp phép

Họ phải tìm những nơi được phép như trong các Center, hay các cửa hàng trong phố để kinh doanh

Hỏi: Một cầu hỏi cuối về vấn đề phòng hỏa, đây là một vấn đề nóng, điều gì đã làm được?

Trả lời: Chúng tôi phải khen ngợi Đồng-Xuân-Center vì đã làm được nhiều việc trong vấn đề phòng hỏa

Cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn

Cảm ơn

Lê Trung Khoa – Thoibao.de thực hiện 07.2020

Ông Michael Grunst (Đảng Cánh tả), Quận trưởng Lichtenberg, Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Đồng Xuân Berlin và một số doanh nghiệp gốc Việt tại Đức