Thủy Tiên ngừng trao tiền – Nhà quan hết cửa nhận

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=L4D0T-u_80M

Trên một status trên trang cá nhân, ca sỹ Thủy Tiên đã ghi chú rằng “Thông báo ngừng trao hỗ trợ tại Hải Lăng Quảng Trị.

Sáng nay phát quà Tiên phát hiện hầu như có rất nhiều người khá giả đến nhận quà, rất nhiều người đeo vàng và sơn móng chân đến nhận, Nên Tiên đã cho ngừng lại và đi trực tiếp kiểm tra lại danh sách mà team dã duyệt. Thì phát hiện ra có nhiều hộ có tên trong danh sách khảo sát nhưng lại không có được phiếu để nhận quà, mà phiếu do người khác đi nhận. Ngoài ra rất nhiều hộ khó khăn nước ngập sâu lại không có tên trong danh sách nhận hỗ trợ mà phiếu lại ưu tiên suất cho trưởng xóm. Vì vấn đề này bất cập nên mong bà con 12 Xã Tiên đã thông báo tại Hải Lăng Quảng Trị thông cảm Tiên sẽ ngừng phát tại đây cho đến khi nào Huyện, Xã sắp xếp lại danh sách đúng người cần giúp thì tụi Tiên sẽ quay lại. Rất xin lỗi bà con Hải Lăng, Quảng Trị Tiên đã chờ Tiên trong ngày hôm nay, Tiên đã phải thức từ 4h30 để đi vào đây nhưng mà vì vấn đề này phải buộc lòng tạm hoãn, rất mong bà con thông cảm ạ

Cách làm của ca sỹ Thủy Tiên là nhờ chính quyền xã và huyện lên dánh sách những gia đình cần giúp đỡ. Chỉ có chính quyền địa phương mới nắm rõ danh sách những gia đình bị thiệt hại và gặp khó khăn thực sự vì vậy giao cho chính quyền địa phương làm điều này là hợp lý nhất nhưng rõ ràng đây cũng là một kẻ hở.

Bất cứ điều gì liên quan đến cứu trợ mà nhờ đến chính quyền thì rất khó để không xảy ra những trò gian lận. Bởi lẽ chính quyền CS đã quá nổi tiếng vì nạn tham nhũng xảy ra rộng khắp ở mọi cấp chính quyền.

Như vậy là sau trò trấn lột 413 triệu tiền cứu trợ của ca sỹ Thủy Tiên vừa phát xảy ra ở thôn Ngọa Cương, xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch tỉnh quảng Bình thì nay lại phát hiện ra trò gian lận tiếp theo. Khi phát hiện ra điều này ca sỹ đã cho ngưng phát quà.

Status trên trang facebook ca sỹ Thủy Tiên

Một việc làm rất kịp thời để tránh sai sót tiền cứu trợ chui vào tay những người khá giả trong khi người nghèo thật sự thì không có.

Lộ diện kẻ đứng đằng sau trò gian lận

Theo những gì Thủy Tiên ghi trên facebook rất nhiều người cầm phiếu đến nhận là những người khá giả, tay và cổ đeo vòng vàng còn người những người khó khăn thực sự đến nhận thì có tên trong danh sách phát quà nhưng lại không có phiếu. Như vậy là đã xảy ra hiện tượng phiếu phát quà bị “trao nhầm vào tay người khá giả”. Mà ai đã lên danh sách này, và ai đã giao phiếu phát quà cho dân?

Trong status của ca sỹ đã cho biết “Tiên sẽ ngừng phát tại đây cho đến khi nào Huyện, Xã sắp xếp lại danh sách đúng người cần giúp thì tụi Tiên sẽ quay lại”. Tự trong câu nói này đã cho thấy, việc lên danh sách và giao phiếu nhận quà cho người dân là việc làm của chính quyền huyện và xã. Như vậy, đầu mối của vấn đề tiêu cực ở đây mà ra chứ không đâu khác.

Trong một status trước đó của ca sỹ Thủy Tiên có viết “Quy trình phát tiền là sau khi có danh sách từ địa phương ngập ít hay nhiều trên 1m hay dưới 1m, hộ khó khăn hay không team Tiên sẽ kết hợp cùng người dân mỗi địa phương đi xác minh từng vùng, xem đời sống người dân ở đâu khó khăn hơn thì giúp trước”.

Nói tóm lại là danh sách được lập nhờ chính quyền địa phương, còn Thủy Tiên và Team là sẽ đi phát quà theo danh sách, đặc biệt những nơi nào cần gấp thì ca sỹ sẽ phát trước cho họ.

Một Status khác trên trang facebook ca sỹ Thủy Tiên

Cho đến nay trên báo chí và mạng xã hội chưa hề phát hiện ra trò gian lận ăn chặn tiền cứu trợ nào từ phía người dân lương thiện cả. Đặc biệt là những người thấp cổ bé họng, họ còn không giữ nổi tiền cứu trợ đã được đưa đến tay thì làm sao họ có thể ăn chặn tiền cứu trợ?

Chỉ có chính quyền mới thực hiện được trò gian lận chứ không ai khác. Thế nhưng để quy kết chính quyền ra tay trong những trò gian lận thì không phải dễ, vì đơn giản chính quyền có quyền lực.

Trò gian lận xảy ra mỗi lúc một tinh vi vì kẻ gian thì bao giờ cũng dùng chất xám của mình để nghĩ ra chiêu trò mới. Trò gian lận thâm nhất là chủ mưu cho kẻ khác thực hiện, khi bị phát hiện kẻ thì chỉ có kẻ thực hiện là bị lên án còn kẻ chủ mưu thù vẫn nhởn nhơ.

Việc chính quyền thôn Ngọa Cương, xã Cảnh Hóa, Huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình trấn lột tiền cứu trợ, người mà bị dân phẫn nộ nhiều nhất đó là ông trưởng thôn Phạm Văn Cần chứ không phải ông chủ tịch xã Cảnh Hóa. Chủ trương ăn chặn tiền dân nhưng chỉ bị xã hội chỉ nghi ngờ chứ không thể kết luận, thì đó chính là một loại thủ đoạn rất thâm.

Quay trở lại câu chuyện gian lận tiền cứu trợ tại  Hải Lăng Quảng Trị thì chúng ta thấy, những người khá giả tay và cổ đeo đầy nữ trang thì lại có phiếu nhận quà. Vậy câu hỏi đặt ra là ai đã đưa phiếu cho những người này? Lập danh sách và phát phiếu là chính quyền địa phương thực hiện, thì việc trao phiếu nhận quà “sai địa chỉ”?Chỉ có thể là chính quyền địa phương chứ không ai khác.

Có một câu hỏi mà nhiều người thắc mắc, đó là tại sao chính quyền không lên danh sách người giàu luôn mà lại lập danh sách người nghèo khó thật rồi trao phiếu cho người giàu nhận? Việc này có thể được lý giải là họ lập danh sách người nghèo thật để phòng khi nếu team của ca sỹ Thủy Tiên đi xác minh thì đó là hộ khó khăn thật.

Đây là chiêu đối phó của chính chính quyền địa phương. Những kẻ giàu tham lam có phiếu nhận quà sẽ bị dân chửi còn những kẻ chủ mưu thì vẫn ung dung.

Ca Sỹ Thủy Tiên đã nói gì về chính quyền địa phương?

Nói về chính quyền địa phương, ca sỹ Thủy Tiên đã viết trên facebook như sau: “Việc cán bộ thôn thu tiền của dân Tiên đã làm việc, xác minh và sau khi xử lý thôn đã trả tiền lại hết cho dân rồi ạ. Mọi người đừng lo nhé ạ.

Mình đi làm việc đều có nhận được hỗ trợ của lãnh đạo là người đứng đầu mỗi tỉnh, đến địa bàn tỉnh nào đều được sự hỗ trợ an toàn của công an và chính quyền địa phương cả nên mọi người yên tâm sẽ không có tiêu cực nào xãy ra, hoặc có thì sẽ được giải quyết nhanh chóng thôi ạ

Hình ảnh ca sỹ Thủy Tiên đang phát tiền cứu trợ ở Hải Lăng Quảng Trị

Như vậy là trong status của mình, ca sỹ đã dành những lời khen ngợi có cánh cho chính quyền địa phương. Tuy nhiên với những sai phạm nghiêm trọng của chính quyền thôn Ngọa Cương, xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch thì cô không đề cập đến mà chỉ nói rất nhẹ nhàng là “Việc cán bộ thôn thu tiền của dân Tiên đã làm việc, xác minh và sau khi xử lý thôn đã trả tiền lại hết cho dân rồi ạ. Mọi người đừng lo nhé ạ”.

Điều này cũng dễ hiểu, vì cho dù chính quyền sai thì cũng không ai được phép đụng đến. Đó là thứ luật bất thành văn của xứ này. Vì vậy cách nói của ca sỹ Thủy Tiên được cho là khôn khéo. Và đó cũng là một phần của lý do tại sao đến nay chính quyền CS vẫn để yên cho Thủy Tiên làm thiện nguyện.

Thủy Tiên làm thiện nghiện sẽ giúp được nhiều cho đồng bào, và chính quyền để cho Thủy Tiên tiếp tục là để họ còn có cơ hội mà rút rỉa.

Quan chức đánh giá thế nào về Thủy Tiên?

Trên trang cá nhân, facebookẻ Phạm Minh Hoàng có viết như sau “Mạng xã hội hôm nay phẫn nộ vì ông Nguyễn Phi Tuấn, Giám đốc Nhà hát Múa rối và Nghệ thuật cổ truyền Huế đột nhiên vu cho số tiền 100 tỷ của ca sỹ Thủy Tiên nhận được là do các tổ chức chống phá chính quyền bơm vào.

“Để sau đó đăng bài kích động. Rằng chính quyền kém cỏi, vô trách nhiệm, không bằng cá nhân một cô ca sĩ. Mục đích là tạo sự bất bình trong nhân dân, gây chia rẽ và bôi xấu chế độ, đã bỏ mặc nhân dân, để cá nhân phải gánh vác“, ông Nguyễn Phi Tuấn viết trên Facebook cá nhân như vậy

Status của Phạm Minh Hoàng

Vâng! Ông Nguyễn Phi Tuấn là quan điểm của một đảng viên ĐCS và cũng là quan chức trong chế độ này. Lời phát biểu của ông này được cho là thiếu khôn ngoan, vì ông ta đang công kích vào một cá nhân đang rất được lòng dân – ca sỹ Thủy Tiên.

Bản thân ca sỹ Thủy Tiên chỉ biết nhận tiền từ nhà hảo tâm, còn nhà hảo tâm đó là ai thì làm sao cô biết? Nếu đứng ở góc độ người không thiên vị, không ai có thể công kích một con người làm thiện nguyện cả, ấy vậy mà ông này vẫn thốt ra những lời lẽ khó nghe như vậy.

Tuy nhiên qua status này chúng ta không khó nhận ra lòng trung thành của ông quan chức này với chế độ mà ông ta đang phụng sự. Ông ta thấy Thủy Tiên quá sáng làm nổi lên màu đen xấu xí của chính quyền nên ông ta đã không thể không thốt nên lời, dù biết rằng những lời nói chụp mũ như vậy đã làm cho người dân càng căm ghét ông ta hơn.

Ông ta là một dạng ngu trung, những gì ông ta nói ra nó phản ánh sự lo ngại thật sự của chính quyền này.

Còn bao nhiêu trò ăn chặn nữa?

Mỗi trò ăn chặn của chính quyền CS luôn có kế sách hẳn hoi. CS thường làm chuyện xấu rất bài bản nhưng chuyện tốt thì không bào giờ làm ra trò. Chính vì vậy, trước khi thực hiện kế sách, những quan chức xấu xa cũng phải ủ mưu, lên kế hoạch, phân công người thực hiện hẳn hoi thì sau đó mới ra tay. Và cứ mỗi lần ra tay như vậy xã hội lại chứng kiến một chiêu trò mới.

Từ bao năm nay, mỗi khi thiên tai ập đến thì chính quyền địa phương nơi ấy vẫn cứ giở đủ trò để ăn chặn tiền cứu trợ. Thực chất có rất nhiều nơi bị thiên tai lũ lụt là những vùng sâu vùng xa, nơi mà con người ít đặt chân đến và sóng di động cùng không phủ tới thì nơi ấy việc ăn chặn cứu trợ diễn ra rất suông sẻ đối với chính quyền địa phương ở đó.

Sẽ  không ai có thể thống kê nổi những trường hợp ăn chặn như vậy, vì dân nơi đó có kêu la thì cũng chẳng ai nghe được.

Hình ảnh bà con đội mưa chờ nhận cứu trợ

Vì sao nhưng đông tiền được thủy tiên trao lại dễ phát hiện ra gian lận? Vì mạng xã hội đang theo dõi facebook của Thủy Tiên từng ngày, vì nới đó ai cũng có thể dùng internet nên cứ hễ chính quyền giở trò thì y rằng, nó được phản ánh ngay trên mạng xã hội. Đất nước Việt Nam vốn đã khốn khổ, làm người dân Việt Nam đã là bất hạnh rồi, mà nếu làm người nghèo của Việt Nam thì lại bất hạnh hơn. Theo như bà cựu phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã từng thừa nhận “Ăn của dân không không chừa một thứ gì”. Câu này bà Don nói đúng! Người CS họ chỉ biết ăn, ăn và ăn. Vậy thì với những người dân nghèo ở vùng sâu vùng xa sẽ là nạn nhân của quan chức địa phương mà không biết kêu ca cùng ai. Bất hạnh thay!

Nguyễn Duy – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Thủy Tiên phát tiền – Đảng vào “trấn lột”

>>> Thủy Tiên trao tiền mặt – Xuân Phúc biếu hộp to

>>> Cô Thủy Tiên phát tiền cứu đói – Đảng cầm quyền lao tới giật cơm

Vào Đảng để ăn cắp – Mác Lê dùng bịp dân

Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023