Về vườn, tổng thống Trump sẽ làm gì?

https://www.youtube.com/watch?v=VIQH0-oTS3s
Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=VIQH0-oTS3s

Với kết quả bầu cử đã nghiêng hẳn về Joe Biden, với số phiếu đại cử tri 290 thì Donald Trump sẽ chỉ còn tại vị cho đến ngày 20/1/2021 mà thôi. Dù cho ông có cố vùng vẫy để không chịu thua, nhưng kết quả đã được định đoạt, khi đó ông sẽ phải bàn giao công việc cho người kế nhiệm và gia nhập câu lạc bộ dành riêng cho các cựu tổng thống Mỹ. Có thể hiện nay Donald Trump chỉ lo kiện tụng để mong lật ngược kết quả mà không còn tâm lý đâu lo chuyện về vườn, nhưng sau ngày 21/1/2021 ông cũng phải buông tất cả và sẽ quyết định mình sẽ làm gì sau đó.

Là một tỷ phú, sau khi rời nhà trắng Donald Trump có thể tiếp tục công việc kinh doanh của mình thay vì làm những công việc mà các cựu tổng thống tiền nhiệm đã làm. Những cựu tổng thống là chính trị gia chuyên nghiệp thường chọn nghề diễn thuyết, viết hồi ký, lập kế hoạch thư viện tổng thống. Tổng thống không phải chính khách chuyên nghiệp như Jimmy Carter thì lại chọn cách tham gia các hoạt động nhân đạo, và riêng George W. Bush vì có tài vẽ tranh vì ông có tài năng vẽ.

Thật sự để dự đoán rằng Donald Trump sẽ làm gì là việc rất khó vì trong 4 năm làm tổng thống cho thấy Donald Trump là một tổng thống không giống với bất kỳ một tổng thống nào trước đó cả. Ông đã phá vỡ nhiều quy tắc khi trở thành tổng thống. Không có lý do gì để nghĩ rằng Donald Trump sẽ hành động giống như bất kỳ cựu tổng thống khác được. Với lại ông là một tổng thống giàu có nhất lịch sử nước Mỹ, ông làm việc không nhận lương thì điều đó cũng thấy việc kiếm tiền theo lối mòn của các tổng thống khác cũng khó xảy ra rồi. Tuy nhiên cũng nên đoán xem ông sẽ làm gì?

Donald Trump một tổng thống rất nhiều khác biệt

Trump sẽ lo chống đỡ nhiều vụ kiện nhắm vào ông

Ông Trump là một con người mạnh mẽ, ăn ngay nói thẳng và không ngại va chạm với bất kỳ thế lực nào. Đồng thời ông cũng là một con người tham quyền cố vị, ông tham quyền đến nỗi không chịu thừa nhận kết quả bầu cử, mặc dù nó đã quá rõ ràng. Chính vì vậy mà ông phải mất nhiều sức lực và trí lực cho cuộc chiến pháp lý mà dự báo rằng nó còn dây dưa đến sau ngày 20/1/2021. Một khi ông đã tấn công người ta để quyết giữ ghế tổng thống, thì khi bị buộc phải rời nhiệm sở ổng sẽ gặp rất nhiều kẻ thù. Chắc chắn người ta sẽ không tha cho ông. Khi ông là tổng thống, sự chống đối ông chỉ là sóng ngầm, nhưng khi rời nhà trắng, sóng ngầm đó sẽ nổi lên và với quyền lực trong tay không còn gì, ông sẽ phải chống đỡ vất vả.

Hiện nay một số cuộc điều tra về Trump Organization đã bắt đầu, trong đó có cuộc điều tra của tiểu bang New York. Công tố viên của Manhattan, Cyrus Vance, đã bắt đầu điều tra Trump Organization, ban đầu liên quan đến tuyên bố rằng đã có các khoản thanh toán bí mật cho hai phụ nữ nói họ có quan hệ với ông Trump. Hồ sơ tòa án gần đây cho thấy cuộc điều tra đã mở rộng.

Trong vai trò là tổng thống ông Trump đã nhiều lần bác bỏ cuộc điều tra, gọi đây là một “cuộc săn phù thủy” và không rõ liệu ông Vance có bất kỳ bằng chứng nào để cáo buộc ông Trump tội hình sự hay không. Và thực tế, ngay cả trong gia tộc Trump thì ông cũng phải đối diện với kiện cáo chứ không chỉ bên ngoài xã hội. Mary Trump, cháu gái của tổng thống, cũng đã đệ đơn kiện, cáo buộc ông và hai thành viên gia đình gian lận và âm mưu. Ngoài ra ông Donald Trump cũng phải đối mặt với các vụ kiện phỉ báng liên quan đến hai trường hợp bị cáo buộc tấn công tình dục – cả hai đều bị ông Trump phủ nhận – do hai phụ nữ khác nhau đưa ra. Không biết thời gian ông phải đối phó với kiện cáo là bao lâu, nhưng chắc chắn trong thời gian ngắn ông không thể xử lý ổn thỏa những kiện cáo này được.

Tổng thống Trump là một tỷ phú, ông ta chắc chắn ông ta có đội ngũ lo về vấn đề kiện cáo rất hùng hậu, vì vậy những vụ kiện cáo sau khi rời nhà trắng được dự đoán là cũng khó mà thắng ông, nhưng chắc chắn nó mang lại rắc rối không nhỏ cho ông.

Liệu Trump có quay về công việc cũ?

Trước khi là một chính trị gia, ông Trump là một ông tỷ phú bất động sản, ngoài ra ông còn là một ngôi sao truyền hình thực tế và là đại sứ thương hiệu của mình, sử dụng tên mình cho các hợp đồng nhượng quyền béo bở. Nói chung ông là một doanh nhân có máu mặt ở nước Mỹ. Đang là doanh nhân, năm 2016 ông rẽ ngang sang chính trị và nắm ghế tổng thống Mỹ 4 năm. Sau khi đắc cử ông đã gác chuyện kinh doanh sang một bên và dồn toàn tâm toàn ý cho công việc chính trị. Nay nhiệm kỳ đã kết thúc, ông hoàn toàn có thể quay lại công việc cũ và chăm lo cho công cuộc kiếm tiền của ông.

Từ khi ông Donald Trump lên làm tổng thống, Thương hiệu Trump trở nên phân cực hơn và khác biệt hơn nhiều, điều này làm cho nó kém hấp dẫn hơn trong tư cách là một thương hiệu kinh doanh. Công việc kinh doanh đi xuống nên hiện nay Ivanka Trump đã đóng cửa thương hiệu cùng tên khi phải đối mặt với sự tẩy chay và bị một số nhà bán lẻ lớn bỏ rơi khi cô đảm nhận vai trò cố vấn cấp cao tại Nhà Trắng.

Các con trai của ông là Eric và Donald Jr đã giám sát Tổ chức Trump Organization, công ty bảo trợ cho hàng trăm khoản đầu tư của ông Trump vào bất động sản, thương hiệu và các doanh nghiệp khác, trong nhiệm kỳ tổng thống, nhưng cũng tham gia sâu vào sự nghiệp chính trị của bố. Và công việc kinh doanh không được mạnh như trước.

Ngoài khó khăn trong kinh doanh thì ông Trump còn phải vướng món nợ không nhỏ. Tờ New York Times đã đưa tin rằng ông Trump có hơn 400 triệu đôla tiền nợ sẽ đến hạn trong vài năm tới – mặc dù ông nói rằng con số đó chỉ là “một tỷ lệ nhỏ” trong giá trị tài sản ròng của ông. Nhưng rõ ràng với khoản nợ đó thì nó cũng tạo áp lực một phần để ông trở lại công việc kinh doanh.

Dựa trên hai thập niên hồ sơ khai thuế của Trump mà New York Times được tiếp cận, tờ báo này cũng đưa tin về “các khoản lỗ kinh niên và nhiều năm trốn thuế“, rằng ông Trump không trả thuế thu nhập nào trong 10 trong số 15 năm trước đó, “phần lớn là do ông ấy đã báo cáo thua lỗ nhiều hơn tiền ông ấy kiếm được “. Cả Tổ chức Trump và tổng thống Trump đều chỉ trích báo cáo này không chính xác. Thế nhưng có chính xác hay không thì khi ra tòa người ta mới biết được. Những tờ báo lớn khi họ đưa tin thì chắc chắn họ phải thủ sẵn bằng chứng, nếu không thì họ bị tổng thống Trump kiện ngược lại họ tội vu khống thì sao?

Chuẩn bị tranh cử năm 2024 là khả năng cao nhất

Thất cử lần này không phải là sự chấm hết cho tham vọng chính trị của ông Trump. Trong lịch sử nước Mỹ có một tổng thống đã quay lại làm ông chủ nhà trắng sau 4 năm thất cử đó chính là Grover Cleveland ông trở thành tổng thống thứ 22 năm 1885 và trở thành tổng thống thứ 24 vào năm 1893.

Hiến pháp Hoa Kỳ quy định rằng “không ai được bầu vào chức vụ Tổng thống nhiều hơn hai lần“, nhưng không nói rằng các nhiệm kỳ cần phải liên tiếp. Vậy thì tại sao tổng thống Trump không chuẩn bị để trở lại nhà trắng một lần nữa? Và các cựu trợ lý đã gợi ý rằng ông Trump có thể tìm cách làm điều đó. Tuy nhiên, vấn đề kinh doanh và vấn đề kiện tụng nhắm vào ông Trump trong 4 năm Joe Biden làm tổng thống không biết sẽ gây cho Trump những tai tiếng gì. Nếu Trump bị tòa án cáo buộc ông có tội trong bất kỳ vụ kiện nào nhắm vào ông thì xem như con đường trở lại nhà trắng sẽ chấm dứt với ông.

Việc ông Donald Trump trở lại nhà trắng sau 4 năm nữa cũng phụ thuộc rất nhiều vào kết quả điều hành nước Mỹ của ông Joe Biden. Được biết, vaccine ngừa cúng đang chuẩn bị tiêm đại trà, hứa hẹn năm 2021 sẽ kết thúc đại dịch và khi đó ông Joe Biden chỉ cần tung gói cứu trợ kịp lúc thì kinh tế sẽ phục hồi. Đây là cơ hội để ông Joe Biden ghi điểm với cử tri nước Mỹ. Nếu Joe Biden làm tốt hơn Donald Trump, người dân Mỹ sẽ so sánh giữa Joe Biden và Donald Trump và lúc đó người dân sẽ quyết định chọn ai. Nói chung, con đường trở lại nhà trắng 4 năm sau vẫn rất mịt mờ với Donald Trump chứ chẳng sáng sủa gì.

Liệu Trump có trở lại phòng bầu dục không?

Rời nhà trắng, liệu Donald Trump có vào nhà tù?

Vào trưa 20/1/2021, Donald Trump sẽ không còn là Tổng thống Hoa Kỳ nữa. Cho dù hôm nay Donald Trump có vẫy vùng để không nhận thua, nhưng nền pháp trị của Mỹ đã quyết thì Trump không muốn cũng phải rời. Với những cáo buộc đang chực chờ thì không biết ông có bình an hay không, hay phải vào tù? Trump được cho là đang lo lắng về việc bị bắt, và ông ta lo như vậy cũng có cái lý của ông. Tổng thống đắc cử Joe Biden cũng có điều phải lo làm: nhưng trong đó rất có thể ông sẽ nhắm vào các hành vi sai trái của tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Đây chính là một dự báo của tạp chí POLITICO tại Mỹ, chuyên phân tích về chính trị và chính sách công, bàn về khả năng truy tố ông Trump sau khi rời Nhà trắng. Bài viết có tựa đề “Cách đúng đắn để điều tra Trump khi ông rời nhiệm sở” xuất bản hôm 10/11, đã đưa ra một giải pháp nhằm “theo đuổi công lý khi nói đến Trump“.

Bài báo trên tờ POLITICO

Cựu công tố viên liên bang Renato Mariotti, tác giả bài viết nhận định, đây thật sự là một tình thế khó xử đối với người kế nhiệm Trump. Cảnh tượng chính quyền của tổng thống mới khởi tố tổng thống cũ vừa rời nhiệm sở. Bất kỳ vụ khởi tố nào như vậy, dù công bằng đến mấy cũng sẽ thu hút sự chỉ trích mạnh mẽ từ những người ủng hộ Trump trong một quốc gia vốn đã chia rẽ. Dù vậy, cựu công tố viên liên bang vẫn đề nghị tổng thống tân cử Joe Biden “cần theo đuổi công lý khi nói về Trump” – theo cách khôi phục lại niềm tin của công chúng. Để làm việc này, tác giả cho rằng, Biden cần đứng ngoài quá trình điều tra và truy tố Trump để không bị cho là “trừng phạt đối thủ chính trị sau khi họ thua cuộc“. Thông qua một “công tố viên đặc biệt“- không phải do Biden bổ nhiệm, mà bởi Tổng chưởng lý-một công tố viên đặc biệt hoạt động độc lập với chính quyền, không có mối liên hệ nào với Biden và Tổng chưởng lý. Ông Mariotti đánh giá, việc điều tra về Trump sẽ khá thuận lợi bởi các hành vi sai trái của Trump đã được ghi lại bởi nhóm điều tra của Mueller trước đây.

Donald Trump rất nhiều kẻ thù, và khi rời nhiệm sở ông sẽ đối mặt với sự truy đuổi của họ là điều khó tránh khỏi. Huy vọng rằng, rời nhiệm sở ông vẫn an toàn.

Hoàng Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bầu cử Mỹ 2020: Làm rõ những cáo buộc gian lận

>>> Biden thúc đẩy việc chuyển giao quyền lực

>>> Còn bao nhiêu phần trăm thắng cử cho Trump, tại sao?

https://www.youtube.com/watch?v=C3waNPIuKwY
Tổng Thống Trump có thể ‘chơi’ Trung Quốc một vố trước khi rời Nhà Trắng?

Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT