Trung ương Đảng họp quyết định số phận Nguyễn Đức Chung

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=JsZ45SfczrY

Vừa mới có quyết định xử kín xong, giờ báo chí lại dồn dập đưa tin Trung ương đề nghị khai trừ đảng và chồng thêm 2 tội nữa đối với ông cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Việc xử kín làm người ta nghĩ hoặc án nặng hơn hoặc nhẹ hơn mức án đáng ra ông Chung phải gánh. Nếu kết án nặng hơn nay nhẹ hơn thì đó điều là hành vi truy tố không đúng tội đó là lý do xử cần phải xử kín. Nhiều ý kiến cho rằng, ông Nguyễn Đức Chung sẽ bị kết nhẹ tội hơn vì cuộc chiến giành ghế đến đây xem như đã ngã ngũ. Nhưng không! Dường như trong vụ án Nguyễn Đức Chung có nhiều uẩn khuất. Nếu việc khai trừ khỏi đảng đối với Nguyễn Đức Chung được xem như là điều hiển nhiên thì việc chồng thêm tội lên đầu ông Chung trong lúc thời gian ra tòa cận kề thì điều đó cho thấy, án dành cho ông Chung chắc là không nhẹ.

Theo như báo chí nhà nước đưa tin thì trong hai ngày 1 và 2-12, tại Hà Nội đã diễn ra Kỳ họp 50 Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận các nội dung liên quan đến công tác kỷ luật đảng. Ông Trần Cẩm Tú – bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương – chủ trì kỳ họp.

Sau khi xem xét các hành vi sai phạm của ông Nguyễn Đức Chung thì  Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Nguyễn Đức Chung đã vi phạm rất nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét khai trừ ông Nguyễn Đức Chung ra khỏi Đảng.

Đề nghị khai trừ khỏi đảng với ông Nguyễn Đức Chung

Bộ Công An khẳng định ông Nguyễn Đức Chung không có bệnh nghiêm trọng

Như vậy là những chiêu bài mượn tội giảm hình phạt của ông Nguyễn Đức Chung và cả gia đình ông đã không được Bộ Công An chấp nhận. Không biết giữa Nguyễn Đức Chung và Tô Lâm có ân oán gì không mà cứ thấy hết lần này đến lần khác Bộ Công An luôn bác bỏ mọi yêu cầu giảm nhẹ hình phạt của phía gia đình Nguyễn Đức Chung. Đối với quan chức CS tầm như Nguyễn Đức Chung thì tìm kiếm một bộ hồ sơ về bệnh ung thư hay bệnh tâm thần không có gì khó. Nếu bộ công an chấp nhận cho gia đình Nguyễn Đức Chung lo hồ sơ theo hướng này thì rất đơn giản.

Để được báo chí đồng loạt đưa lên mặt báo về tiền sử bệnh tình của ông Chung, thì có thể nói gia đình ông Chung đã lo rất chu đáo mặt truyền thông, lo liệu về truyền thông không phải là khoản chi phí thấp, thế nhưng cuối cùng là thất bại ngay tại Bộ Công An. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã không chấp nhận lý báo chí đưa tin. Một thất bại khá nặng với gia đình ông Chung.

Được biết, trong trại tạm giam, ông Nguyễn Đức Chung dùng thuốc do bác sĩ kê đơn và gia đình chuyển vào. Bệnh tình của ông không nghiêm trọng nên không có các điều kiện chăm sóc đặc biệt nào cả.

Bộ Công An bác bỏ bệnh tình ông Chung

Để hóa giải dư luận, chiều 2/12, người phát ngôn Bộ Công an, thiếu tướng Tô Ân Xô, cho biết lần kiểm tra sức khỏe mới đây nhất tại một bệnh viện của Hà Nội cho thấy “ông Chung bình thường, không có gì đặc biệt hay bệnh nghiêm trọng“. “Trước đây bác sĩ nói ông Chung có nguy cơ ung thư nhưng ông đã chữa trị, hiện bệnh không tiến triển“.

Cáo Trạng có ghi bệnh nhưng đại diện Bộ Công An lại bác bỏ

Tuy ông Tô Ân Xô khẳng định ông Chung không có bệnh gì nghiêm trọng, thế nhưng tại cáo trạng ra ngày 20/11, VKSND Tối cao cho rằng việc ông Chung có tiền sử bệnh ung thư, phạm tội lần đầu, có nhiều thành tích trong công tác là những tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Như vậy chứng tỏ giữa công an trực tiếp điều tra và đại diện của Bộ Công An có sự bất nhất với nhau. Kẻ ghi có tiền sử bệnh kẻ thì bác bỏ. Điều này cho thấy, trong cơ quan cảnh sát điều tra còn có người làm cáo trạng có lợi cho Nguyễn Đức Chung. Ông Nguyễn Đức Chung từng là sếp ngành công an, quen biết nhiều công an cấp bộ nên có người làm lệch hồ sơ cho ông Chung cũng là điều dễ hiểu. Được biết, 1 trong 3 người cùng bị truy tố với ông Nguyễn Đức Chung kỳ này có Phạm Quang Dũng, cựu cán bộ điều tra C03, người đã bán mình cho Nguyễn Đức Chung với giá 10 ngàn đô la để lấy cắp tài liệu từ Bộ Công An.

Trả lời báo chí bên lề cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tối ngày 2-12, ông Tô Ân Xô, chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, hiện đang trong quá trình bị điều tra xử lý các vụ án khác nhau. Ông Xô từ chối trả lời về vai trò của cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong ba vụ án bị xác định có liên quan song ông Xô nói “trách nhiệm của người đứng đầu cũng là liên quan; đưa ra quyết định không phù hợp cũng là liên quan“.

Tô Ân Xô, người bác bỏ hầu hết những điều có lợi cho Nguyễn Đức Chung

Qua lời nói của ông Tô Ân Xô cho thấy, ông Xô bác bỏ hầu hết lý do bệnh tật và quên luôn công trạng của Nguyễn Đức Chung khi làm công an. Được biết ông Chung được ngành công an được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang khi mới 37 tuổi, phong hàm Thiếu tướng khi mới 46 tuổi. Trong ngành công An có thể nói, ông Chung đã lập được nhiều chiến công. Nhờ đó ông Chung khi trên các cương vị trưởng phòng, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Công an Hà Nội trong một thời gian ngắn. Thế mà giờ đây, những thành tích này không giúp được gì nhiều cho ông Chung cả. Bởi lẽ, dường như những người đứng đầu Bộ Công An muốn ông phải bị trọng tội.

Thêm 2 tội khác cho Nguyễn Đức Chung

Ông Tô Ân Xô cho biết, đến ngày 11-12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Nguyễn Đức Chung và các đồng phạm trong vụ án “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước“. Tuy nhiên ngoài tội này ra thì ông Nguyễn Đức Chung còn bị quy kết thêm 2 tội khác, đó là tội buôn lậu và trốn thuế.

Như vậy thì lần ra tòa dầu tiên, ông Nguyễn Đức Chung chỉ bị xét xử tội làm lộ bí mật nhà nước, Còn 2 vụ án khác về buôn lậu, trốn thuế tại Công ty Nhật Cường và vụ mua độc quyền hóa chất Redoxy-3C có liên quan đến trách nhiệm của ông Nguyễn Đức Chung thì vẫn còn đang điều tra bổ xung. Ông Xô nói, cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập, điều tra thông tin, chứng cứ “để biết ông Chung có liên quan đến mức nào“.

Liên quan đến vụ chiếm đoạt tài sản bí mật nhà nước, ông Tô Ân Xô cho biết kết luận điều tra, ông Chung sử dụng SIM điện thoại di động của Nga. Việc sử dụng SIM của Nga là quyền cá nhân của ông ấy. Nhìn góc độ nào đó là để đảm bảo bí mật đời tư, công việc, chắc ông cũng không nghĩ là để tránh cơ quan điều tra. Người bình thường cũng có thể sử dụng nhiều SIM khác nhau. Có SIM rác, có SIM đăng ký, cũng có khi SIM bạn cho, cũng có khi sử dụng cho mục đích tốt.

Bài báo cho biết Nguyễn Đức Chung bị điều tra thêm 2 tội

Ngày 25/11, ông Chung, 53 tuổi, cùng Phạm Quang Dũng, cựu cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) bị VKSND Tối cao truy tố về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước với khung hình phạt 10-15 năm tù, theo khoản 3 điều 337 Bộ luật hình sự 2015.

Cùng tội danh, tài xế riêng của ông Chung là Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc, 46 tuổi, cựu phó trưởng Phòng Thư ký biên tập Văn phòng UBND Hà Nội bị truy tố theo khoản 1; khung hình phạt 2-7 năm tù.Vụ án sẽ được xét xử kín hôm 11/12. Và với 2 tội nữa ít nhất Nguyễn Đức Chung phải ra tòa một lần nữa để lãnh thêm án, và cũng giống như Đinh La Thăng, có thể Nguyễn Đức Chung bị chồng án nếu xử hết các tội.

Điều tra thêm 2 tội, lộ rõ sự đồng phạm của vợ và con ông Nguyễn Đức Chung

Nói về tội trốn thuế và buôn lậu thì trong cáo trạng, ông Chung và vợ là những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường – đại án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Vợ ông Chung, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường. Bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là chủ Siêu thị Minh Hoa (số 12 Đặng Tiến Đông, Hà Nội) hiện thuộc quyền sở hữu của bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa và Nguyễn Đức Hạnh con trai ông Chung. Cùng địa chỉ này, ông Hạnh còn lập Công ty TNHH TMDV Arktic vào cuối năm 2015 rồi nhập chất độc quyền để thành phố mua bằng tiền ngân sách.

Ông Nguyễn Đức Chung khi làm chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành và các doanh nghiệp cấp thoát nước trên địa bàn phải mua độc quyền chất hóa học RedOxy-3C tại một nơi duy nhất là Công ty Arktic mà không cần phải đấu thầu.

Được biết Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic được thành lập ngày 2/11/2015, trụ sở chính tại 12 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa. Người bỏ tiền ra mở công ty là Nguyễn Đức Hạnh.

Địa chỉ số 12 Đặng Tiến Đông cũng là siêu thị Minh Hoa, thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa và ông Nguyễn Đức Hạnh. Cả hai đăng ký thường trú số 174 Thái Hà, phường Trung Liệt nhưng chỗ ở là số 88 Trung Liệt, phường Trung Liệt (cùng chỗ ở với ông Chung). Sau khi mở công ty Arktic xong, trong lần đăng ký thay đổi lần 3 vào ngày 26/7/2016, giám đốc Arktic là ông Nguyễn Trường Giang, người góp vốn còn lại là bà Nguyễn Thị Bích Hằng.

Doanh nghiệp “con cưng” ở số 12 Đặng Tiến Đông không chỉ nhập hóa chất để bán độc quyền cho ngân sách mà còn nhập máy móc, trang thiết bị phục vụ lợi ích công cộng với số lượng rất lớn khác như: Xe làm sạch đường Hako CM600, CM1600; xe làm sạch đường Citymaster, máy nghiền cây, máy cưa, bơm nước trục ngang đa tầng cánh, máy xới, máy cắt cỏ, bơm nước, máy cưa…

Liệu Nguyễn Đức Chung có liên lụy đến vợ con không?

Như vậy là với mối quan hệ chằng chịt của vợ ông Nguyễn Đức Chung, vợ và con tra với công ty Nhật Cường và với UBND Thành Phố, thì khi khui ra thêm 2 tội danh nữa, vợ và con trai ông Chung khó mà thoát tôi. Vụ án ông Chung còn rất dài, hãy chờ xem ai nữa bị tóm.

Nguyễn Duy – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bộ trưởng giao thông Nguyễn Văn Thể và trách nhiệm trong vụ Út ‘trọc’

>>> Bất lực trước nạn tham nhũng ở Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng dẫn Bao Công thời đại mới

>>> Hết tiền sống – Thực tập sinh Việt Nam ăn cắp trái cây tại Nhật

Ức chế tận cùng – Nguyễn Phú Trọng Truy nã đỏ Hồ Thị Kim Thoa

Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023