Nguyễn Phú Trọng quyết “chặn đường” quan chức thời Nguyễn Tấn Dũng

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=wdQX9Sf88QA

Vũ Huy Hoàng, cựu bộ trưởng Bộ Công Thương dưới thời Nguyễn Tấn Dũng sẽ được đưa ra xét xử vào những ngày đầu tiên của năm 2021. Đây là một vụ án được nhiều người chờ đợi không khác gì vụ Đinh La Thăng bởi lẽ, ông Vũ Huy Hoàng cũng như Đinh La Thăng đều từng là những người nắm một bộ có mức độ sai phạm khủng nhất dưới thời Nguyễn Tấn Dũng.

Vũ Huy Hoàng là người được Nguyễn Tấn Dũng ưu ái, năm 2007 khi đó ông Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định hợp nhất 2 bộ gồm bộ công nghiệp và Bộ thương mại thành bộ công thương thì ông cử ngay cánh tay đắc lực của mình Vũ Huy Hoàng nắm giữ bộ này. Có thể nói khi hợp nhất 2 bộ này lại thì bộ này nắm gần như nền kinh tế đất nước. Ông Hoàng gắn bó với Nguyễn Tấn Dùng suốt 2 nhiệm kỳ và ông luôn là cánh tay đắc lực cho ông thủ tướng đầy tai tiếng.

Bài báo cho biết Vũ Huy Hoàng sắp ra vành móng ngựa

Ngay sau khi Nguyễn Tấn Dũng rời ghế thủ tướng thì ngày 2 tháng 11 năm 2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Phú Trọng đã họp và quyết định cách chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công thương trong thời gian 2011 – 2016 của ông Vũ Huy Hoàng. Có một điều hết sức buồn cười là ông Nguyễn Phú Trọng cho cách chức “nguyên bộ trưởng bộ công thương” của ông Vũ Huy Hoàng, một người mà không còn tại chức nữa mà vẫn bị cách chức. Việc này được một số người giải thích rằng ông Trọng làm cho hả giận hơn chứ thực chất không có hiệu quả.

Những sai phạm dưới thời Vũ Huy Hoàng

Hầu hết những ông bộ trưởng dưới thời Nguyễn Tấn Dũng đều tham nhũng khủng, với Đinh La Thăng – Bộ trưởng bộ GTVT thì đã ngồi tù, với Trương Minh Tuấn – Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông thì cũng đang ngồi tù, còn ông Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thì cũng vậy cũng sắp ra trước vành mong ngựa nhận án. Như vậy, những tội tham nhũng này khó mà nói không liên quan đến Nguyễn Tấn Dũng, thế nhưng hai người đã bị kết án kia, chưa ai dẫn được quân của ông Nguyễn Phú Trọng đến trước nhà Nguyễn Tấn Dũng được, giờ chỉ còn hy vọng Vũ Huy Hoàng có thể khai ra gì về Nguyễn Tấn Dũng.

Dưới thời cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Bộ Công Thương có 5 đại dự án quy mô 30.000 tỷ đồng, mà bộ là cơ quan chủ quản, nay đều trong tình trạng thua lỗ nặng nề, nguy cơ phá sản.

Ngày 23/01/ 2017, theo quyết định của Bộ Chính Trị mà người đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng, đã yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011 – 2016, cách chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công thương (nhiệm kỳ 2011-2016) đối với ông Vũ Huy Hoàng. Việc cách chức “nguyên bộ trưởng” ông Vũ Huy Hoàng đư luận coi đây là trò hề, vì khi bị cách chức, ông Vũ Huy Hoàng đã không còn giữ bất cứ nhiệm vụ nào trong bộ máy chính phủ. Thứ nữa, ông Hoàng có 2 nhiệm kỳ làm Bộ trưởng, nếu cách chức một nhiệm kỳ thì ông vẫn còn một nhiệm kỳ trước đó, nên tất cả quyền lợi được hưởng sau khi về hưu vẫn như cũ

Vũ Huy Hoàng thời còn là cánh tay đắc lực cho Nguyễn Tấn Dũng

Đến sáng 11/7/2020, ông Tô Ân Xô thiếu tướng, Chánh văn phòng vừa là Người phát ngôn Bộ Công an cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đang thực hiện trình tự tố tụng, tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với một số cựu quan chức của Bộ Công Thương, trong đó có ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Vũ Huy Hoàng bị khởi tố về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Dưới trướng Nguyễn Tấn Dũng, Vũ Huy Hoàng xây dựng đế chế gia đình trị như thế nào?

Đầu tháng 2/2014, ông Vũ Huy Hoàng bổ nhiệm con trai Vũ Quang Hải vào vị trí quan trọng tại Tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn -Sabeco, một công ty quốc doanh trị giá đến 5 tỷ đô. Lúc đó Vũ Quang Hải được bổ về làm Thành viên hội đồng quản trị, đại diện cho cổ phần nhà nước, đồng thời kiêm chức Phó tổng giám đốc.

Trước đó, năm 2011, ông Vũ Quang Hải từng được ông bố quyền lực bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí VN (PVFI – trong ngành công thương do ông Vũ Huy Hoàng phụ trách). Trong hai năm mà Vũ Quang Hải trực tiếp điều hành, theo VAFI, công ty có vốn điều lệ hơn 300 tỉ đồng này đã lỗ liên tiếp hai năm liền. Năm 2011 lỗ 155 tỉ đồng, năm 2012 lỗ 67 tỉ đồng. VAFI đưa ra hàng loạt câu hỏi: Việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải khi mới 25 tuổi làm Tổng giám đốc PVFI là đúng hay sai, ai chịu trách nhiệm gánh hậu quả làm mất vốn nhà nước và vốn của 4.700 cổ đông?

VAFI còn đề cập đến việc bổ nhiệm ông Võ Thanh Hà, Chánh văn phòng Bộ Công Thương, trước đó là thư ký của ông Vũ Huy Hoàng về làm Chủ tịch HĐQT Sabeco. Ông Hà chủ yếu làm công tác hành chính và chưa từng kinh qua chức vụ nào về quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Đến tháng 7/2016 dưới áp lực của ông Nguyễn Phú Trọng, ông Trương Hòa Bình đã phải yêu cầu Bộ trưởng Công Thương kiểm tra, làm rõ việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải tại Sabeco để trả lời VAFI và báo cáo Thủ tướng kết quả trước ngày 30/7/2016

Tiếp theo đó VAFI có văn bản gửi Bộ Công Thương, Thủ tướng và Trung Ương Đảng tố cáo rằng có nhiều sai phạm trong công tác bổ nhiệm cán bộ, nhân sự tại Bộ Công Thương, liên quan trực tiếp tới việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải, con trai nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.

Đến ngày 1/8/2016, ông Tuấn Anh người kế nhiệm Vũ Huy Hoàng đã buộc phải thừa nhận, có sai sót trong quá trình bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải vào các vị trí  tại cơ quan này, cũng như tại các doanh nghiệp trực thuộc Bộ, đặc biệt là việc bổ nhiệm nhân sự trong giai đoạn nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng còn đương chức.

Cha con ông Vũ Huy Hoàng và Vũ Quang Hải

Như vậy là đế chế gia đình trị của Vũ Huy Hoàng sụp đổ chóng vánh không không còn Nguyễn Tấn Dũng làm chỗ dựa vững chắc nữa. Lúc trước, khi còn dưới cái bóng to lớn của Nguyễn Tấn Dũng hàng loạt sai phạm cứ diễn ra như thế nhưng không ai có thể tố được vì lúc đó thế lực của Vũ Huy Hoàng quá mạnh. Ngay cả Nguyễn Phú Trọng còn không làm gì được thì nói chi đến những người cấp dưới con trai hông Vũ Huy Hoàng? Vậy nên những vụ tố cáo sai phạm ấy mới chìm xuồng và phải đợi đến khi Nguyễn Tấn Dũng rời ghế thủ tướng thì vụ việc mới được ông Nguyễn Phú Trọng khơi dậy và Vũ Huy Hoàng đã bị khởi tố.

Vì sao Vũ Huy Hoàng bị xét xử sau Nguyễn Đức Chung?

Vụ án ông Vũ Huy Hoàng bị khởi tố trước, trong vụ án ông Vũ Huy Hoàng có người chịu trách nhiệm liên đới với ông trốn ra nước ngoài là bà Hồ Thị Kim Thoa, và trong vụ án Nguyễn Đức Chung cũng có người bỏ trốn đó và Bùi Quang Huy giám đốc công ty Nhật Cường Mobile. Trong khi dó Nguyễn Đức Chung được xét xử giữa tháng 12/2020 còn Vũ Huy Hoàng lại được xét xử sau đó một tháng. Thực chất là vụ án Vũ Huy Hoàng quan trọng hơn, nó liên quan đến sai phạm thời Nguyễn Tấn Dũng  mà trong đó nhân vật Hồ Thị Kim Thoa đóng vai trò rất quan trọng trong mắt xích.

Hiện nay Bộ Công An đang khẩn trương tung người tìm bắt bà Hồ Thị Kim Thoa về quy án. Việc kéo dài thời gian chưa đưa ra xử sớm hơn là vì lý do đó. Vụ án phải được xử trước đại hội 13 nhưng cũng cần phải đợi đầy đủ chứng cứ nên mới kéo dài như vậy. Còn vụ án Nguyễn Đức Chung thì phần “làm lộ bí mật nhà nước” đã được kết thúc hồ sơ sớm, phần này không liên quan tới nhân vật chạy trốn Bùi Quang Huy.

Một tháng sau, Vũ Huy Hoàng sẽ đứng trước vành móng ngựa

Ông Vũ Huy Hoàng từng  được ông Trần Đại Quang chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì vào ngày 9/5/2016, nhưng dù có công trạng thế nào đi nữa thì tấm huân chương đó cũng không phải là tấm “kiêm bài miễn tử” được, bởi đơn giản, ông Nguyễn Phú Trọng muốn đánh vào Vũ Huy Hoàng để khai thác được gì về cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Vụ án Vũ Huy Hoàng – nguyên Bộ trưởng Công Thương và đồng phạm bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát tài sản xảy ra tại Bộ Công Thương và Sabeco Sài Gòn đã được Tòa án nhân dân thành phố thụ lý, dự kiến tháng 1/2021 đưa ra xét xử công khai. Chắc chắn đay là một vụ đại án không thua gì vụ Đinh La Thăng.

Vắng mặt bà Hồ Thị Kim Thoa làm vụ án không được như mong đợi của ông Nguyễn Phú Trọng

Liên quan đến sai phạm tại Sabeco ngoài chủ trương Vũ Huy Hoàng và Hồ Thị Kim Thoa thì còn có sai phạm của cong trai ông Vũ Huy Hoàng tại công ty này. Bộ ba này hình thành nên liên minh bổ chiệm và thi hành những quyết định sai trái. Thế nhưng Hồ Thị Kim Thoa đã trốn ở nước ngoài, còn khoảng hơn một tháng nữa vụ án được đưa ra xét xử mà thiếu nhân vậy quan trọng thứ nhì trong nhóm thì có thể nói sẽ có rất nhiều tình tiết bị ém giấu mà bên cơ tố tụng không thể nào khai thác được. Manh mối khai thác dẫn đến những sai phạm của Nguyễn Tấn Dũng vẫn cứ mịt mờ đối với Nguyễn Phú trọng.

Vành móng ngựa sẽ có Vũ Huy Hoàng nhưng thiếu Hồ Thị Kim Thoa

Tuy là đang tuy lùng Hồ Thị Kim Thoa về quy án, nhưng khoảng thời gian chỉ có hơn một tháng là nhiệm vụ bất khả thi đối với Tô Lâm. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy Bộ Công An tìm ra Hồ Thị Kim thoa cả. Nhưng giả sử trong khoảng một tháng sắp tới ông Tô Lâm bắt được Hồ Thị Kim Thoa thì sao? Thì cũng chỉ có thể bắt cóc mới kịp về quy án chứ còn dợi thủ tục dẫn độ thì một tháng là thời gian quá ngắn không đủ để đưa bà Thoa về Việt Nam được. Vì vậy, có thể nói, hết 90% là phiên tòa xét xử ông Vũ Huy Hoàng thiếu vắng bà Hồ Thị Kim Thoa. Một tin tốt cho Nguyễn Tấn Dũng nhưng đó không phải là điều Nguyễn Phú trọng mong muốn.

Nguyễn Duy – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đạp nhau trước Đại Hội – Nguyễn Đức Chung rơi xuống hố sâu

>>> Tổ chức Ân xá Quốc tế cáo buộc Facebook, YouTube ‘đồng loã’ kiểm duyệt của Đảng Cộng Sản Việt Nam

>>> Con gái Dr Thanh bị tố cho vay nặng lãi – Bộ Công An vào cuộc

Đảng đạp nhau trước Đại Hội – N.Đ Chung rơi xuống hầm tối

Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023