Tiết lộ động trời, Nghệ Sĩ nổi tiếng làm từ thiện kiếm “núi tiền”

Ngày 29/5 trên báo cafebiz, một tờ báo của nhà nước CS đã đăng bài phóng sự điều tra bóc phốt một trong những bí mật động trời mà mạng xã hội xôn xao hàng tháng qua. Đó chính là bài viết có tựa đề “ Thực hư quản lý nghệ sĩ tiết lộ: Kêu gọi 10 tỷ từ thiện 5 tỷ, ‘lãi’ ít nhất 50%, việc minh bạch quá dễ, thậm chí có hoá đơn đỏ đàng hoàng?”. Trong bài viết, sự thật đằng sau hành động làm từ thiện được bóc phốt rất thuyết phục.

Từ chuyện nghệ sĩ Hoài Linh đã ém gần 14 tỷ đồng tiền từ thiện trong 6 tháng qua nó mói lên tất cả rằng, thực tế thế giới nghệ sĩ làm từ thiện có rất nhiều uẩn khúc chứ không hề giản đơn như người ta nghĩ.

Xã hội này vốn bất an vì thể chế chính trị này tạo ra. Sưu cao thuế nặng làm cho dân cứ nghèo khổ truyền miên, ngoài một số người giàu có thì hầu hết người dân đều làm bữa mai lo bữa chiều. Chính vì vậy khi thiên tai và nhân họa ập đến thì họ không có tiền để lo cho gia đình và người thân, rất tội nghiệp.

Không phải ngẫu nhiên mà mặt trận tổ quốc Việt Nam luôn ép những nhà hảo tâm cống nạp cho họ để họ phân phát. Được biết, mặt trận tổ quốc là tổ chức tham nhũng tiền cứu trợ nhiều nhất trong nhiều năm qua. Tiền cứu trợ rót vào tay mặt trận tổ quốc, họ muốn chi như thế nào họ chi và họ không có trách nhiệm giải trình với những nhà hảo tâm đã đóng góp tiền cho họ làm từ thiện. Người ta ví tiền vào tay mặt trận tổ quốc như thác lũ nhưng họ chi ra nhỏ giọt. Thông thường mặt trận tổ quốc Việt Nam nhận lượng tiền khổng lồ của nhà hảo tâm, họ mua vài phần quà tượng trưng rồi trao cho người dân nào đấy, sau đó mời báo chí chụp hình và tâng bốc hành động của mặt trận thì xem như họ “làm từ thiện” xong. Đó là thực tế, sự việc này xảy ra hết năm này đến năm khác, mỗi khi dân bị thiên tai lũ lụt.

Tiết lộ sự thật trên báo Cafebiz

Từ thiện, miếng mồi ngon ai cũng muốn

Trên báo Cafebiz đã trưng ra những bằng chứng là những tin nhắn “bóc phốt” nghệ sĩ làm từ thiện của một người từng quản lý nghệ sĩ. Chính điều này khiến dư luận bất ngờ và bàn luận xôn xao. Vụ việc càng ngày càng trở nên phức tạp và có nhiều uẩn khúc phải nói là đáng lên án.

Người được cho là một nhà quản lí của nghệ sĩ đã trưng ra tin nhắn nói rằng, nghệ sĩ kêu gọi 10 tỷ từ thiện 5 tỷ, ‘lãi’ ít nhất 50%. Người này cho biết, việc minh bạch quá dễ, thậm chí có hoá đơn đỏ đàng hoàng. Tất cả đều có thể “bùa phép” để có được.

Sau câu chuyện của ca sĩ Thuỷ Tiên, những ngày qua, dư luận lại ồn ào xoay quanh việc nghệ sĩ Hoài Linh (Võ Nguyễn Hoài Linh) “om” 14 tỷ đồng tiền quyên góp từ thiện ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung suốt hơn 6 tháng qua. Dù anh đưa ra lý do vướng dịch Covid nên chưa thể tiến hành giải ngân như đã hứa, nhưng công chúng vẫn tiếp tục bàn tán, nghi ngờ vì lời giải thích đó không hề thuyết phục.

Việc mua hóa đơn tại các quán ăn quán nhậu ở Việt Nam nhằm nâng khống số tiền ăn nhậu để về rút tiền công ty chắc không ai xa lạ gì. Chỉ cần trích một ít tiền đóng 10% thuế VAT thì chủ quán sẵn sang ghi hóa đơn nâng khống giá trị theo ý của khách hàng. Việc tạo ra hóa đơn đỏ để minh bạch thu chi đối với người Việt Nam, đó là điều rất đơn giản. Vì vậy lời giải thích của người tự xưng là quản lí ca sĩ ấy hoàn toàn có cơ sở.

Sau việc chính quyền ngăn cản và Nguyễn Phương Hằng livestream thì câu chuyện làm từ thiện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt bởi hình ảnh chụp một đoạn tin nhắn của người tự nhận từng làm quản lý nghệ sĩ được phát tán càng khiến dư luận bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Trong đó, người này cho biết đã từng làm quản lý của vài nghệ sĩ, bóc trần những sự thật bất ngờ, thối nát của việc người nổi tiếng đi làm từ thiện.

Theo lời người chủ của tin nhắn thì chỉ cần một vài mánh khóe để ăn chặn tiền từ thiện được kể ra gồm: “Kêu gọi 10 tỷ thì từ thiện 5 tỷ thôi. Còn đâu đút túi hết, việc minh bạch là quá dễ, thậm chí có hóa đơn đỏ đàng hoàng“.

Một hình ảnh về phát từ thiện

Những thủ thuật ăn chặn

Người chủ của tin nhắn ấy cho biết: “Thứ nhất, mua hàng hóa với số lượng nhiều sẽ rất rẻ, thậm chí nếu nói là của nghệ sĩ mua để đi từ thiện sẽ được giảm rất nhiều, thậm chí là còn được tặng nhiều. Sau đó hóa đơn ư? Vào nhóm mua hóa đơn đỏ, trị giá bao nhiêu cũng mất khoảng 3-5% giá trị hóa đơn thôi. Mua một tỉ tiền hàng cũng có rồi chụp hóa đơn lên là minh bạch chứ gì? Xây nhà xây cầu cũng nhập nhằng như thế

Người tự xưng là quản lý nghệ sĩ kết luận: “Vậy nên đừng dại mà đóng góp nhờ người khác làm từ thiện, người ta vừa được tiếng lại vừa được miếng. Còn các bạn đóng vào chắc chẳng được gì. Số tiền nhỏ thì không bõ, chứ hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ lại càng dễ ăn. Ít nhất là lãi 50%”.

Trong tin nhắn chụp lại, người này đồng ý chia sẻ những nội dung trên lên mạng, nhưng yêu cầu xóa tên để tránh phiền phức.

Dẫu chưa rõ thực hư chuyện này ra sao, tuy nhiên nếu người sống và làm việc ở Việt Nam thì không ai xa lạ gì những thủ thuật ăn chặn như thế. Ở xã hội này, đòi hỏi con người có tâm hơi khó, mà hầu hết trong đó là người ta chỉ dùng chữ tâm một cách trá hình. Mọi hoạt động từ thiện đều đáng quý nhưng từ thiện là cần phải minh bạch chưa đủ còn có kiểm toán độc lập. Các quỹ từ thiện chuyên nghiệp luôn có một hệ thống kiểm soát tài chính chặt chẽ, bài bản để điều hành mô hình hoạt động bền vững, hợp pháp thì chắc chắn sẽ được xã hội hoan nghênh. Trái lại, nhiều cá nhân đứng ra kêu gọi quyên góp thường thiếu sự chuẩn bị cần thiết. Người làm từ thiện nếu chỉ có lòng nhiệt huyết, một ý tưởng vừa lóe lên và một kế hoạch vừa phác thảo nguệch ngoạc bằng vài phép tính đơn giản để “xách ba lô lên và đi“, sẽ là rủi ro rất lớn với chính người kêu gọi lẫn người đóng góp dẫn tới những rắc rối về sau.

Xã hội này thối nát không còn chỗ nào để vá, từ mặt trận tổ quốc đến các cá nhân làm từ thiện đều không đáp ứng yêu cầu minh bạch. Làm từ thiện trá hình được hai cái lợi, thứ nhất là được tiếng nhân đạo, thứ nhì là được miếng vì chỉ cần quan một vài thủ thuật đơn giản thì cũng có thể cắt xén tiền từ thiện bỏ túi. Với người được cho là quản lí ca sĩ họ nói ăn 50% thì e còn ít, chứ mặt trận tổ quốc Việt Nam thì có thể còn hơn con số đó.

Những dòng tin nhắn bóc phốt hành động trục lợi từ công tác từ thiện

Làm từ thiện cần cái tâm và sự chuyên nghiệp

Nghệ sĩ nổi tiếng ở xã hội này họ rất giàu, chính vì thế người dân nghĩ họ giàu nên họ không có ý đồ ăn chặn tiền từ thiện mà gởi gắm lòng tin vào họ thì đó là sai lầm lớn. Ở xã hội Việt Nam, xã hội đầy rẫy bất ổn bởi sự tham lam. Xã hội này được chính quyền CS định hình được nhiều năm nay. Chưa nơi nào trên thế giới mà bất an như xã hội Việt Nam, trộm cắp đầy đường. Mà trộm cắp cũng từ lòng tham mà ra chứ đâu?

Xã hội Việt Nam hiện nay đến chùa chiền cũng biến tướng. Tình trạng kinh doanh thần thánh tràn lan. Với nhà chùa còn thế thì nghệ sĩ trong sạch liệu được bao nhiêu người? Vì thế, dù họ có rất nhiều tiền đi nữa nhưng họ vẫn ham tiền cũng là điều dễ hiểu trong một cái xã hội nhiễu nhương như xã hội Việt Nam hiện nay.

Cái tâm thật là cái tâm cúng dường, thà rằng Nghệ Sĩ tự bỏ ra vài trăm triệu tự làm từ thiện thì còn có ý nghĩa hơn là kêu gọi. Không cần phải nhiều tiền, chỉ cần thực tâm đó mới là đỉnh cao của lòng nhân từ.

Khi thiên tai lớn thì tất nhiên người dân cần số tiền lớn. Việc quyên gióp số tiền lớn cũng là rất cần thiết, tuy nhiên với số tiền lớn thì cần phải thuê đơn vị độc lập kiểm toán để minh chứng rằng, người làm từ thiện trân trọng từng đồng từng cắc của những nhà hảo tâm. Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng là bài học mà những nhà làm từ thiện cần phải nhớ. Nếu có gì bất minh thì danh cũng mất mà không bao giờ lấy lại được.

Làm từ thiện cần phải minh bạch và thậm chí cần phải mời kiểm toán độc lập không nên như thế này

Phương Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>>“Thăng trầm quyền lực” trong ba nhiệm kỳ một Tổng bí thư, ba đời Thủ tướng

>>> Lây lất trong đại dịch

>>> Lo sợ bại lộ điều gì mà chính quyền vội vã bịt miệng bà Nguyễn Phương Hằng?

Vì sao nhiều người theo dõi livestream của bà Phương Hằng, chủ Khu du lịch Đại Nam?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023