Nguyễn Phú Trọng dằn mặt phe ba Dũng bằng bản án kịch khung cho Nguyễn Duy Linh?

Link Video: https://youtu.be/Dn8STSlZmFA

Một cựu quan chức cộng sản bị đề nghị mức án kịch khung, tức bản án tử hình là một điều chưa từng có trước đây. Bản chất của CS là bao che cho nhau, cho dù có đấu đá nhau thì họ cũng giành ghế là chính còn hình phạt thì rất nhẹ không tương xứng với những tội mà họ đã gây ra.

Thực chất luật pháp của nhà nước này được làm ra là để trừng trị dân chứ không phải để trừng trị đảng viên. Đảng viên ĐCS không bị luật pháp kiểm soát mà chỉ bị điều lệ đảng kiểm soát. Tuy nhiên không hiểu sao ông Nguyễn Duy Linh bị đề nghị mức án kịch khung với tội nhận hối lộ

Theo Bộ Công an, ông Nguyễn Duy Linh, cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo có hành vi nhận hối lộ từ Phan Văn Anh Vũ và đã bị đề nghị truy tố ở khung hình phạt có thể chung thân hoặc tử hình.

Tại cuộc họp báo chiều 21/6, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – C01 – Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “đưa, nhận hối lộ” liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, (tức Vũ “nhôm”, cựu Chủ tịch Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 3 bị can có liên quan, gồm: Phan Văn Anh Vũ về tội “đưa hối lộ’’; Hồ Hữu Hòa (trú H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội “môi giới hối lộ” và Nguyễn Duy Linh, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, về tội “nhận hối lộ” theo khoản 4 điều 354 bộ luật Hình sự.

Với khung đề nghị này, ông Nguyễn Duy Linh bị cáo buộc nhận hối lộ trên 1 tỉ đồng và phải đối mặt với mức án 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.

Theo ông Vũ Quốc Thắng, Cục phó C01, căn cứ quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung của Viện kiểm sát tối cao, chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án, ngày 15/6, Cơ quan điều tra đã ban hành quyết định khởi tố bổ sung vụ án nhận hối lộ, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Linh, nguyên Phó cục tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, để điều tra về tội nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét đối với ông Linh để phục vụ điều tra. Ngày 20/6, Cơ quan điều tra đã có kết luận điều tra bổ sung chuyển sang Viện kiểm sát tối cao đề nghị truy tố 3 bị can nêu trên.

Nguyễn Duy Linh bị đề nghị mức án kịch khung

Mức án bất thường nói lên điều gì?

Có 2 yếu tố cho biết, Nguyễn Duy Linh có liên quan đến thế lực của Nguyễn Tấn Dũng. Thứ nhất, Nguyễn Duy Linh là con trai của ông thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, mà tướng Hưởng là cánh tay mặt của Nguyễn Tấn Dũng. Thứ nhì, Nguyễn Duy Linh hoạt động trong ngành tình báo công an, một ngành được cho là chịu sự điều hành ngầm của chính ông Nguyễn Tấn Dũng. Với mức án đề nghị đến kịch khung, ông Trọng như muốn cho ông Dũng biết rằng, chính ông muốn áp dụng mức án là là bởi quyền lực của ông chứ không hẳn là bởi luật pháp.

Trong hậu trường chính trị CS, việc đấu đá nó kịch tính và quyết liệt. Tuy là đề nghị mức án kịch khung nhưng phe của Nguyễn Tấn Dũng chưa chắc gì để Nguyễn Duy Linh phải chịu mức án vậy. Khi Nguyễn Duy Linh bị đề nghị mức án ấy, hậu trường chính trị sẽ có nhiều cuộc ngã giá để giải cứu chứ không đơn giản.

Vụ án của Nguyễn Duy Linh là vụ án mở rộng của vụ án Phan Văn Anh Vũ. Gốc của Phan Văn An Vũ cũng là thượng tá công an tình báo, tuy nhiên, dây mơ rễ má của Phan Văn Anh Vũ không dính sâu như Nguyễn Duy Linh. Nguyễn Duy Linh có cha là thượng tướng công an từng là tổng cục trưởng tổng cục tình báo Bộ Công An.

Hồi tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án ‘’đưa hối lộ’’, chuyển hồ sơ đến Viện Kiển sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 2 bị can Phan Văn Anh Vũ về tội “đưa hối lộ’’; và Hồ Hữu Hòa (trú H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội “môi giới hối lộ”.

Sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án và khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Duy Linh về tội ‘‘nhận hối lộ’’.

Trong bản kết luận điều tra trước đó, các cơ quan tố tụng xác định từ tháng 6/2017, Phan Văn Anh Vũ bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an điều tra về những sai phạm trong vụ án “cố ý làm lộ bí mật nhà nước” và những hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng nhà, đất công sản tại TP.Đà Nẵng và một số địa phương.

Vũ đã nhờ Hòa, vốn hành nghề phong thủy, có quan hệ rộng, tiếp cận với một lãnh đạo Tổng cục Tình báo để nhờ giúp đỡ, tìm hiểu thông tin.

Sau đó, Hòa đã kết nối được với ông Nguyễn Duy Linh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an. Theo Cơ quan điều tra, trước ngày 23.8.2018, sau khi bị bắt giam, Vũ “nhôm” tự nguyện khai báo nhiều lần về việc thông qua tài xế riêng của mình đã chuyển 5 tỉ đồng cho Hòa và 4 lần chuyển quà cho trợ lý của ông Linh.

Ngoài ra, Vũ “nhôm” còn khai trực tiếp đưa 500.000 USD cho Hòa để đưa cho ông Linh. Tuy nhiên, sau đó, Vũ phủ nhận các lời khai trước, cho rằng không đưa tiền mà chỉ đưa thuốc lá xì gà, nấm linh chi Hàn Quốc.

Đối với ông Nguyễn Duy Linh, Cơ quan điều tra xác định ban đầu ông Linh phủ nhận mối quan hệ với Vũ “nhôm”. Tuy nhiên, sau đó thừa nhận thông qua Hòa đã nói chuyện với Vũ “nhôm” qua điện thoại và chỉ đạo thư ký đi nhận quà của Vũ.

Ông Linh cũng khai thư ký của ông chỉ nhận chai rượu, thuốc lá xì gà của Vũ “nhôm”, cũng không biết giá trị, nhãn hiệu, nước sản xuất.

Xem ra món quà nhận hối lộ cũng không có gì quá lớn, nhưng mức án thì kịch khung. Không hiểu ý của ông Trọng là gì?

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an C01 chịu trách nhiệm khai thác Nguyễn Duy Linh

Ông Trọng muốn gài ai vào tròng?

Ông Nguyễn Văn Hưởng nắm rất nhiều bí mật của Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên không có cơ sở nào để bắt tướng Hưởng. Việc bắt Nguyễn Duy Linh được xem như là nước cờ cao của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông muốn đánh động cho ông Nguyễn Văn Hưởng nóng lòng cứu con mà có thể mang những tin tức ra trao đổi để giảm án cho Nguyễn Duy Linh.

Trong vụ án này người ta cho rằng, Nguyễn Duy Linh chỉ là con mồi mà ông Nguyễn Phú Trọng đem ra nhử Nguyễn Văn Hưởng. Ông Nguyễn Phú Trọng là một người làm chính trị lão luyện trong nền chính trị Việt Nam, ông thừa biết những chiêu trò để không bắt mà buộc người ta khai ra.

Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra ban đầu cho rằng, hành vi của ông Nguyễn Duy Linh có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng không đủ căn cứ để xem xét theo quy định. Do thời hạn điều tra đã hết nên cơ quan điều tra có văn bản đề nghị Đảng ủy Công an Trung Ương xem xét xử lý nghiêm về mặt Đảng và chính quyền đối với ông Nguyễn Duy Linh. Tuy nhiên đề nghị này không được cấp đảng ủy cao nhất của Bộ công an đồng ý, và việc bắt giữ Nguyễn Duy Linh đã diễn ra.

Những nghi vấn về động cơ bắt giữ Nguyễn Duy Linh

Vì sao vụ nhận hối lộ của Đại tá Linh xảy ra từ năm 2017, tới nay mới bị bắt? Theo dõi nhân thân đại tá Linh thì rõ. Theo giới thạo tin thì vụ bắt giữ lần này có liên quan đến việc đốt lò, mà mục đích là đốt cho bằng được thanh củi gộc. Chuyện “nội chiến” vẫn tiếp tục nhiều năm qua. Phe ông Dũng với nhiều gốc rễ công an có vẻ không muốn đầu hàng, dù đã vỡ trận, nhất là sau khi viên công an đến từ Thanh Hóa, Phạm Minh Chính, được cho là từng nhận nhiều ân sủng của “đồng chí X”, lên ngôi. Rồi sau đó tướng công an Tô Lâm cứ nhất mực ôm bộ công an, không chịu qua làm phó thủ tướng.

Rồi đùng một cái, “giao liên” kiêm thầy bói Hồ Hữu Hòa bị bắt vì đưa hối lộ cho nhà “tình báo” Vũ Nhôm. Hòa lại viết đơn tố cáo, anh ta bị tướng về hưu Trần Văn Vệ ép cung, mà Trần Văn Vệ lại là thủ hạ đắc lực của ông “chủ lò” Nguyễn Phú Trọng.

Khi vụ Hồ Hữu Hòa đưa hối lộ cho đại tá Linh được khui ra, có báo đưa tên thật, có báo rón rén viết tắt. Chuyện viết tắt tên, chuyện khai ông Vệ ép cung… cho chúng ta biết là lúc ấy chưa ngã ngũ, đại tá Linh và bố già Hưởng vẫn còn chống cự.

Điều đó cho thấy, có vẻ như mọi chuyện vẫn còn căng… như dây đàn, mặc dù cuộc phản công của phe “đồng chí X” lại thất bại. Tuy nhiên, nếu sự an toàn của ông Nguyễn Tấn Dũng không đảm bảo, ông sẵn sàng dùng dê để tế thần thoát thân. Ngoài “con dê” Nguyễn Duy Linh thì rất có thể còn nhiều con dê khác nữa. Hãy đợi xem.

Bích Ngọc – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Sau khi được Công An đỡ đòn, Tất Thành Cang bị Nguyễn Phú Trọng chồng thêm tội mới

>>> Phạm Minh Chính bỏ dân đói, đồn tiền cho tỉnh nhà xây tượng đài?

>>> Họp quân ủy Trung ương, Phan Văn Giang bị đè bởi “xe buýt 3 tầng”

Hội nghị trung ương 3, Nguyễn Hòa Bình và Phan Đình Trạc chiến nhau “chí tử”?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023