Nguyễn Phú Trọng nhóm lò, Trần Văn Nam thành củi, Lê Thanh Hải rụng rời

Link Video: https://youtu.be/V7AdY60zjG8

Ông Nguyễn Phú Trọng quyết tâmtrong nhiệm kỳ 3 này là phải chốt những thanh củi gộc. Nhiệm một ông củng cố quyền lực cho văn phòng trung ương đảng, nhiệm kỳ hai ông lập nên lò đốt tham nhũng và đốt được kh khá thanh củi. Trong đó có nhiều thanh củi nhỏ và vừa. Tuy nhien đến nhiệm kỳ ba thì ông cần phải làm nhiều hơn nhiệm kỳ hai. Cần phải đưa một số thanh củi gộc mà ở nhiệm kỳ hai ông chưa đốt được. Đó là những thanh củi nào?

Trước mắt phải tóm cho được Lê Thanh Hải và sau đó mới tính đến tóm Nguyễn Tấn Dũng. Chuyện tóm được Lê Thanh Hải hay không nó không thể được tính bằng tháng mà phải được tính bằng năm. Đã nhiều năm nay ông Nguyễn Phú Trọng đã tìm mọi cách để quật cho được Lê Thanh Hải và những người trong nhóm ăn đất Thủ Thiêm. Tuy nhiên củi lớn thì mồi lửa nhỏ khổng để nào đốt được. Và lò cũng phải được mở rộng chứ lò nhỏ thì làm sao mà đốt?

Với thế lực Lê Thanh Hải ở TP. HCM và thế lực Nguyễn Tấn Dũng ở Kiên Giang, ông Trọng phải củng cố tay chân ở Miền Nam cho vững thì mới có thể, còn nếu không củng cố thì khó mà quật ngã được 2 cây đại thụ tại Miền Nam được.

Nhiều ngày qua tại trung ương diễn ra hội nghị trung ương 3 để bàn về vấn đề chia chác quyền lực cho các địa phương. Còn rất nhiều vấn đề mà ông Nguyễn Phú Trọng cần phải sắp xếp cho xong rồi mới tính đến việc nhóm lò đốt củi được.

Trong lúc diễn ra hội nghị trung ương 3 thì tại Bình Dương đang sáo trộn nhân sự. Bình Dương đang là điểm nóng, nơi này ông Trọng cần phải sắp xếp ghế bí thư tỉnh. Một tỉnh giàu, là nhân sự dự bị cho thành phố. Ông Trọng đang sắp xếp tại đây.

Hội Nghị trung ương 3 kỳ này nhìn bề ngoài là sắp xếp nhân sự địa phương nhưng thực ra nó là kỳ hội nghị đốt lò.

Những thanh củi nào sẽ bị đốt?

Tại hội nghị trưng ương 3, ông Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trước công luận về tầm quan trọng của công tác nhân sự, chất lượng cán bộ và chống tham nhũng. Vẫn là công cụ chống tham nhũng không có thêm thứ công cụ nào mới, ông Trọng sẽ đốn ngã từng người một trong kế hoạch của ông.

Ở nhà nước độc đản này, không một quan chức mào không tham nhung. Vậy nên ông Trọng đã dùng công cụ chống tham nhũng thì đảm bảo không trật một đối tượng nào.

Ngày 6/7, ông Nguyễn Phú Trọng tự xưng là đại diện cho Bộ Chính trị chủ trì, điều hành một phiên họp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ. Nguyên tắc tập trung dân chủ là vậy, là cá nhân mượn uy tập thể để thực hiện ý đồ. Ông Nguyễn Phú Trọng là người rất khôn ngoan, không bao giờ ông thể hiện quyền hành của ông trước thuộc cấp trong bộ máy nhà nước này mà ông luôn biết mượn cái uy và cái quyền của tập thể để ra quyết định.

Thông qua Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, cựu ủy viên Trung ương Đảng, bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Ông Vũ Huy Hoàng là một bộ trưởng dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng. Việc truy Vũ Huy Hoàng tới cùng chưa chắc gì ông Nguyễn Phú Trọng đã tóm được Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên ông Trọng cần phải bắt càng nhiều thuộc hạ của ông ba Dũng càng tốt. Việc củng cố nhiều nguồn chứng cứ mới hy vọng mở ra chiến dịch tấn công vào thế lực Nguyễn Tấn Dũng được.

Ông Nguyễn Phú trọng vẫn đang làm chủ cuộc chơi

Sau ông Vũ Huy Hoàng là đến lượt Thi hành kỷ luật ông Trần Văn Nam – ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bình Dương. Thông qua trung ương đảng và Bộ Chính Trị, ông Trọng đã cho kỷ luật ông Trần Văn Nam  bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ: 2010 – 2015, 2015 – 2020 và 2020 – 2025.

Liệu Trần Văn Nam có thành củi?

Củi” là từ mang tính ẩn dụ, từ này ông Trọng muốn ám chỉ những quan chức bị tống vào tù. Với ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Công thương thì ông này xem như đã thành củi. Được biết vào ngày 29/4 năm nay, ông Vũ Huy Hoàng đã nhận mức án 11 năm tù trong vụ sai phạm liên quan chuyển nhượng “đất vàng“. Cùng với ông Vũ Huy Hoàng còn có bà cựu thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa (hiện đang bị truy nã) bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, liên quan tới một khu đất rộng 6.080 m2 tại TP HCM. Cáo trạng nói ông là người đóng vai trò chỉ đạo chuyển quyền sử dụng khu đất là tài sản Nhà nước sang tài sản tư nhân trái pháp luật.

Trần Văn Nam sắp thành củi?

Riêng về câu hỏi ông Trần Văn nam này có thành củi hay không? Thì câu trả lời là hết 90% ông Nam sẽ thành củi. Tại Bình Dương đã có 6 người bị khởi tố bắt tạm giam, những người này đều là thuộc hạ của ông Trần Văn Nam thì điều đó cho thấy, ông Trần Văn Nam khó mà thoát khỏi án tù. Vấn đề là khi nào ông ta bị xộ khám mà thôi.

Lẽ ra ông Nguyễn Văn Thể cũng đã thành củi, tuy nhiên vì được ông Trọng cưu mang nên ông Thể giờ đây tràn trề hy vọng vào Bình Dương nắm ghế bí thư tỉnh thay cho ông Trần Văn Nam. Cùng đều là sai phạm, nhưng có thành củi hay không thì tùy thuộc vào mối quan hệ của từng người. Với sai phạm nghiêm trọng tại Bộ Giao Thông Vận Tải, nếu ông Nguyễn Văn Thể không quan hệ tốt với Nguyễn Phú Trọng thì ông ta thành củi cùng với sếp của ông là Đinh La Thăng hay cùng với đồng cấp của ông trước đây Nguyễn Hồng Trường.

Cũng liên quan tới “đất vàng”, ông Trần Văn Nam bị cho là có các vi phạm liên quan tới một vụ án của một doanh nghiệp có “vốn chi phối” thuộc Tỉnh ủy Bình Dương.

Theo kết luận của Ban Bí Thư và Bộ Chính Trị thì “Ông Trần Văn Nam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, làm trái chủ trương của Tỉnh ủy và vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản của Đảng, Nhà nước tại Tổng công ty Sản xuất và xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng công ty 3/2); buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát; chỉ đạo hợp thức hóa tài liệu để che giấu vi phạm; gây thất thoát lớn tài sản, ngân sách của Đảng, Nhà nước và nhiều cán bộ, đảng viên của tỉnh vi phạm kỷ luật đảng, bị khởi tố hình sự,” truyền thông Việt Nam đưa tin.

Ai đang xanh mặt lo sợ?

Vào ngày 30/6, Bộ Công an Việt Nam ngày tiến hành khởi tố bắt giam 6 lãnh đạo và cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương liên quan tới vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản của Đảng, Nhà nước tại Tổng công ty 3/2.

Quyết định khởi tố các bị can kể trên được đưa ra sau khoảng hai tuần kể từ khi ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì một phiên họp vào ngày 18/6 thi hành kỷ luật một số cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh này.

Những sai phạm liên quan việc quản lý, sử dụng đất, tài sản tại Tổng công ty 3/2 được cơ quan chức năng chỉ ra liên quan các nội dung: việc để các khu đất 43ha (khu đô thị Tân Phú) và khu đất 145ha (dự án sân golf) từng do doanh nghiệp thuộc Tỉnh ủy quản lý nay đã chuyển về doanh nghiệp tư nhân.

Với 2 thanh củi gộc này ông Nguyễn Phú Trọng tính sao?

Truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin, tính đến nay, tổng số bị can của vụ án liên quan tới vụ án bán đất ở Bình Dương làm cho giàn lãnh đạo tỉnh vào tù hiện lên tới 17 người. Chuyện ông Nguyễn Phú Trọng cho bắt bí thư tỉnh Trần Văn Nam cũng chỉ là thời gian. Bắt Trần Văn Nam sau khi cho cả dàn thuộc hạ ông này vào tù thì điều đó không thể làm ông Lê Thanh Hải ở TP. HCM sợ xanh mặt. Bình Dương sắt bên thành phố HCM, lửa từ Bình Dương rất dễ bén sang TP. HCM.

Không chỉ có mình Bình Dương gần thành phố, mà Bình Dương cũng rất gần với Đồng Nai. Vì thế chuyện củi chay ở Đồng Nai cũng có thể làm cho người Đồng Nai phải xanh mặt vì lo sợ.

Ông Lê Hoàng Quân, cựu chủ tịch ủy ban Nhân dân TP. HCM là một trong những người cần phải cho vào lò cùng với Lê Thanh Hải. Nếu người của ông Nguyễn Phú Trọng mà nắm Bình Dương thì nơi đây có thể là điểm mà Bộ Công An về ém quân để bắt những nhân vật cộm cán ở Đồng Nai. Có thể lắm chứ sao không?

Hương Nhung – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bầu Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự “xơ cứng” của Đảng Cộng sản Việt Nam: Giáo sư Carl Thayer

>>> Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ‘đốt lò’ trong Hội nghị Trung ương 3

>>> Khi tính mạng của một người chiến sỹ quân đội bị coi thường?

Trại giam chí hòa nổi loạn, giải mã bí ẩn


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT