Ai đã dám cả gan “vỗ mặt” Tân Hiệp Phát?

Link Video: https://youtu.be/J_cRugFRDLI

Tân Hiệp Phát là doanh nghiệp tỷ đo. Ở Việt Nam, nếu không có quyền lực chính trị bảo kê, sẽ không có doanh nghiệp nào đủ sức lớn đến tỷ đô được. Bởi ai cũng biết, môi trường kinh doanh Việt Nam không trong sạch, nó bị quyền lực chính trị vòi vĩnh tiền bạc và hạch sách đủ điều làm cho doanh nghiệp lớn không nổi. Vì thế, một khi đã không có quyền lực chính trị đỡ đầu thì khó mà lớn đến tầm tỷ đô được.

Tân Hiệp Phát là ông vua trong ngành nước giải khát của Việt Nam. Đây là doanh nghiệp sản xuất hiếm hoi trong các đại gia tại Việt Nam. Quyền lực của doanh nghiệp này rất lớn. Không một cá nhân nào, không một doanh nghiệp nào mà đấu lại nó. Lịch sử cho thấy, rất nhiều vụ tố cáo nước ngọt Dr. Thanh có ruồi, tuy nhiên tất cả người tố cáo đều bị Tân Hiệp Phát gài bẫy cho vào tù.

Ở xã hội Việt Nam này, có tiền là có thể điều khiển nhiều thứ, kể cả mua đứt quyền lực chính trị bảo kê cho họ làm ăn. Một doanh nghiệp đã lớn tầm tỷ đô thì không bao giờ không biết quy tắc đó.

Được biết mới đây, báo chí nhà nước CS đã có bài báo viết về Tân Hiệp Phát. Lần này là họ moi ra sai phạm “tập đoàn Tân Hiệp Phát” thông đồng dìm giá khu đất ngàn tỷ: Công an Bà Rịa – Vũng Tàu có động thái tố tụng chính thức

Với tập đoàn lớn và mạnh như Tân Hiệp Phát, nếu tập đoàn này không sai thì chắc chắn không ai dám khui. Chỉ khi có sai phạm nghiêm trọng thì báo chí mới dám khui. Tuy nhiên, dù khui thì cũng chưa chắc gì quật được doanh nghiệp này. Từ nhiều năm qua, Tân Hiệp Phát đứng trước nhiều lời tố cáo doanh nghiệp này sai mười mươi nhưng kẻ thiệt hại vẫn là người đi kiện chứ không phải là Tân Hiệm Phát. Có thể nói, ai dám đánh vào Tân Hiệp Phát thì quả là người đó ăn gan hùm.

Tân Hiệp Phát bị sờ gáy?

Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào cuộc

Theo báo chí cho biết, Căn cứ các Điều 36, 145 và 146 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Cơ quan CSĐT Công an Bà Rịa -Vũng Tàu cho biết ọ chính thức kiểm tra, xác minh nghi án “Tập đoàn Tân Hiệp Phát” thông đồng dìm giá khu đất ngàn tỷ tại Côn Đảo.

Được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bà Rịa – Vũng Tàu đã có văn bản gửi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh này thông báo về việc kiểm tra, xác minh tin báo về tội phạm. Theo đó “Cty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát (219, Đại lộ Bình Dương, TP Thuận An, Bình Dương) do gia đình ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích quản lý, điều hành. Các thành viên trong gia đình ông Thanh có hành vi thông đồng với nhiều cá nhân khác làm việc trong và ngoài Tân Hiệp Phát để lập hồ sơ thông đồng đấu giá khu đất 79.481,9m2 tại khu An Hải – An Hội, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có dấu hiệu “vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” quy định tại Điều 218 BLHS”.

Đây là động thái tố tụng chính thức đầu tiên của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bà Ria Vũng Tàu với nghi án trên. Trong suốt năm 2020 và nửa đầu năm 2021, đã có rất nhiều bài báo nhắm vào sai phạm của con gái ông Trần Quý Thanh. Tuy nhiên hầu hết là chưa đi đến đâu và vừa qua có một chủ doanh nghiệp bất động sản nổi tiếng ở Bình Dương phải đến gặp con gái ông Trần Quý Thành quỳ xin bỏ qua. Điều đó cho thấy quyền lực của ông Trần Quý Thanh lớn như thế nào.

Thị trường bất động sản là thị trường béo bở dành cho những doanh nghiệp sân sau các thế lực chính trị đầu cơ. Khi có mối quan hệ lớn và chấp nhận làm sân sau cho ai đó thì không một doanh nghiệp nào bỏ mảng bất động sản đầymàu mỡ được. Những cuộc đấu giá mờ ám đem lại cho doanh nghiệp những khoản lợi nhuận kết xù. Doanh nghiệp Tân Hiệp Phát lâu nay là nhà sản xuất nước ngọt, bỗng nhiên nhảy qua mảng bất động sản thì ắt hẳn doanh nghiệp này có mối quan hệ khủng.

Được biết, cuộc đấu giá khu “đất vàng” gần 8 ha ven biển Côn Đảo đã diễn ra với rất nhiều bất thường, có dấu hiệu thông đồng dìm giá, “quân xanh quân đỏ” khi “bà chủ” Trần Ngọc Bích (SN 1984, người đại diện Cty Tân Hiệp Phát, con gái ông Trần Quí Thanh); và bà Võ Thị Khánh Chi (SN 1985, HKTT 19/8 Lam Sơn, phường 5, quận Phú Nhuận, TP HCM; cấp dưới của bà Bích); “đấu” với nhau…

Ông Trần Quý Thanh mời được Nguyễn Phú Trọng thăm nhà máy

Mối quen biết của ông Trần Quý Thanh

Tầm của Tân Hiệp Phát là quan hệ với Trung ương chứ không phải là quan hệ với tỉnh. Ông Nguyễn Phú Trọng là người rất khó tiếp xúc với cả bí thư tỉnh. Ủy viên trung ương đảng mà mời được ông Nguyễn Phú Trọng là không nhiều, ấy vậy mà năm 2014, ông Trần Quý Thanh đã mời được ông Nguyễn Phú Trọng đến thăm nhà máy Tân Hiệp Phát của ông. Đây là hình ảnh quảng bá sức mạnh của Tân Hiệp Phát. Giám đốc một doanh nghiệp nào mà xin được chụp một bô hình với Nguyễn Phú Trọng đã khó chứ nói gì đến việc mời ông Trọng tới doanh nghiệp thăm?

Thực tế là ông Trần Quý Thanh là chủ doanh nghiệp có mối quan hệ với ông Nguyễn Phú Trọng khá đặc biệt. Với tầm quen biết như vậy mà chính quyền tỉnh muốn tấn công vào Tân Hiệp Phát là gần như không thể.

Sai phạm đất đai của Tân Hiệp Phát rảu khắp các tỉnh miền đông nam bộ. Từ TP. HCM đến đồng Nai, và giờ đến Bà Rịa Vũng Tàu. Những lần sai phạm đất đai ở các tỉnh khác đều bị chìm xuồng, liệu lần này tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có làm nên chuyện?

Trước một số dấu hiệu bất thường của các thương vụ đấu giá đất của Tân Hiệp Phát, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có nhiều văn bản chỉ đạo sở ngành vào cuộc làm rõ sự việc. Nhân dân địa phương mong muốn sự việc được sớm làm rõ và kiến nghị công Bà Rịa Vũng Tàu khởi tố vụ án theo Điều 218 BLHS để điều tra. Tuy nhiên để khởi tố Tân Hiệp Phát là không dễ.

Sau khi phát hiện nghi vấn thông đồng dìm giá do một số người của “Tập đoàn Tân Hiệp Phát” thực hiện, tháng 10/2020, Thường trực Tỉnh ủy BRVT yêu cầu trong khi chờ kết quả quy hoạch tổng thể Côn Đảo theo hướng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường; cần sớm nghiên cứu, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc đưa các khu đất công tại huyện Côn Đảo ra khỏi danh mục đấu giá đất.

Ngày 9/11/2020, sau khi nghe ý kiến các sở ngành, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch tỉnh kết luận dừng bán đấu giá 7 khu đất công tại huyện Côn Đảo.

Ngày 5/3/2021 vừa qua, trong cuộc họp tại Côn Đảo, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chỉ đạo các sở ngành rà soát các diện tích đất đã có chủ trương tạm dừng việc bán đấu giá tại Côn Đảo, đồng thời đề xuất hướng đầu tư phát triển đối với những diện tích đất này; chỉ đạo huyện Côn Đảo quản lý tốt về đất đai, xây dựng. Tuy nhiên không thấy báo chí nói đến việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Tân Hiệp Phát.

Ai là người đứng nấp trong bóng tối vỗ mặt Tân Hiệp Phát?

Nếu là doanh nghiệp hoặc cá nhân không ai dám ra mặt công khai tấn công Tân Hiệp Phát. Nếu chơi trò đó thì doanh nghiệp hoặc cá nhân chỉ có từ thua đến thua mà thôi. Tiền bạc thì không bằng Tân Hiệp Phát, quen biết lớn thì cũng không bằng thì ai dám ra mặt đối đầu Tân Hiệp Phát?

Trước mắt chỉ thấy cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào cuộc chứ chưa thấy tên người đứng ra tố cáo Tân Hiệp Phát. Tuy không biết ai kiện nhưng không thể không có người kiện. Mà nếu ai đó kiện hay tố cáo mà khiến cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh vào cuộc thì thế lực đó cũng không hề nhỏ, có nhỏ hay không chỉ là nhỏ hơn Tân Hiệp Phát mà thôi.

Một doanh nghiệp mà dám đối đầu với Tân Hiệp Phát thì chẳng khác nào đang vuốt râu hùm. Ở cái chế độ này thì làm đúng không có nghĩa là anh sẽ thắng, mà phần thắng dành cho những người quen lớn và chi bạo. Với tài sản tỷ đô thì tiền bạc đối với Tân Hiệp Phát là không thành vấn đề.

Đợi thời gian vụ án này sẽ đi về đâu? Khả năng cao là chìm xuồng, hoạc có thể Trần Quý Thanh sẽ trừng phạt người nào dám chống lại ông, còn khả năng bị công an sờ gáy với Tân Hiệp Phát là rất khó. Với mối quen biết đến tận văn phòng trung ương đảng thì Tân Hiệp Phát gần như không có đối thủ.

Trần Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Sài Gòn có đang ổn không?

>>> Trung Quốc và con đường ‘lên đỉnh đệ nhất siêu cường’ của thế giới

>>> Trại giam chí hòa nổi loạn, giải mã bí ẩn

Có phải Phan Văn Mãi đã lấy oán báo ân với Nguyễn Thành Phong?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023