Võ Thị Ánh Xuân sẽ nói gì với phó tổng thống Mỹ Kamala Harris?

Ông Joe Biden rất xem trọng mối quan hệ với Việt Nam. Đầu tiên mà ông cử Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin đến Việt Nam vào ngày 29/7 vừa qua. Theo thông tin từ phía nhà trắng thì vào tháng 8 này, bà Kammala Harris sẽ thăm Việt Nam.

Điều quan trọng là nếu bà Kamala Harris sang Việt Nam thì ai sẽ là người tiếp đón bà phó tổng thống Mỹ. Phó tổng thống Mỹ là một chức vụ dân cử, có quyền lực rất lớn chứ không như chức phó chủ tịch nước Việt Nam. Chức phó chủ tịch nước Việt Nam cũng chỉ để lamd cảnh, một chức vụ dành cho một ủy viên trung ương đảng, trong khi đó chức chủ tịch nước là ủy viên Bộ Chính Trị.

Theo đúng quy định thì bà phó chủ tịch nước Việt Nam – Võ Thị Ánh Xuân sẽ tiếp bà phó tổng thống Mỹ. Thực tế bà Kamala Harris đến thăm Việt Nam mang sứ mệnh chính trị của tổng thống Mỹ Joe Biden. Những vấn đề mà bà Kamala Harris mang đến thì dù có thiếp nhận, bà Võ Thị Ánh Xuân cũng không có quyền quyết định gì.

Tuy là bà Võ Thị Ánh được chính thức tiếp mà Kamala Harris nhưng cuộc nói chuyện của 2 người phụ nữ này sẽ không quan trọng bằng những cuộc nói chuyện của bà phó tổng thống Mỹ với những quan chức cao hơn của đảng cộng sản Việt Nam.

Việt Nam là quốc gia theo mô hình chính trị rập khuôn kiểu Trung Quốc, tuy nhiên Trung Quốc thì gọp chức tổng bí thư và chủ tịch nước thành một nhưng Việt Nam thì không, và chức phó chủ tịch nước của Trung Quốc cũng có quyền lực rất lớn chứ không như chức phó chủ tịch nước Việt Nam, chủ yếu là để làm cảnh.

Trước bà Kamala Harris ông bộ trưởng quốc phòng Mỹ cũng sang thăm Việt Nam và đã có cuộc nói chuyện với ông Phan Văn Giang. Ông Lloyd Austin có thể trao đổi nhiều vấn đề quan trọng với ông Phan Giang, tuy nhiên bà Kamala Harris thì lại không có gì để trao đổi với người đồng cấp ở Việt Nam.

Phó tổng thống Mỹ, Kamala Harris

Bà Kamala Harris đến Việt Nam vì nhiều vấn đề quan trọng

Ngày 30/7 báo chí nhà nước CS đồng loạt đưa tin, Nhà Trắng thông báo Phó tổng thống Mỹ thăm Việt Nam vào tháng tới. Phía Mỹ thông báo thì điều đó có nghĩa là phía Việt Nam đã ngỏ lời mời, tuy nhiên trên phương tiện thông tin đại chúng thì phía Mỹ thông báo trước. Không biết là ngày nào của tháng 8 nhưng thông báo như thế là chắc chắn có chuyến viếng thăm.

Nhà Trắng thông báo Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ thăm Việt Nam cùng với Singapore chứ không chỉ thăm riêng Việt Nam. Với Singapore, nước này là đồng minh của Mỹ nhiều năm nay, việc bà Kamala Haris thăm Singapore không làm thế giới quan tâm bằng thăm Việt Nam.

Hãng tin Reuters cũng đã dẫn thông báo từ Nhà Trắng cho biết nữ Phó tổng thống đầu tiên của Mỹ sẽ có chuyến thăm Việt Nam và Singapore vào tháng 8. Theo hãng tin này thì mục đích chuyến viếng thăm là nhằm tăng cường quan hệ với “hai đối tác quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương“.

Tổng thống Biden và Phó tổng thống Harris đặt ưu tiên hàng đầu là tái xây dựng quan hệ đối tác toàn cầu và giữ gìn an ninh quốc gia, và chuyến thăm sắp tới sẽ tiếp nối việc này“, Nhà Trắng cho biết.

Bà Harris sẽ thảo luận về an ninh khu vực, ứng phó toàn cầu với đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và những nỗ lực chung nhằm thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ“.

Trước đó, ngày 26-7, Hãng tin Reuters cũng dẫn nguồn thạo tin cho biết bà Harris có thể thăm Việt Nam và Singapore trong tháng 8.

Trong 2 ngày 28 và 29-7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm hai ngày của ông Lloyd Austin kết thúc với nhiều kết quả mà theo phía chính quyền Việt Nam cho là tốt đẹp, tuy nhiên theo giới quan sát đánh giá thì vấn đề chưa có gì đột phá vì phía Việt Nam vẫn còn dùng chính sách 4 không ra đỡ đạn vì sợ phía Trung Quốc phật lòng.

Ngày 29-7, ông Lloyd Austin có gặp ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Phúc cho biết Việt Nam rất mong được đón tiếp Tổng thống Joe Biden và Phó tổng thống Kamala Harris thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Vấn đề biển đông, mối quan tâm của Mỹ

Chuyến thăm vào tháng 8 của bà phó tổng thống Mỹ cho thấy, Mỹ đang muốn ngày một tiến gần hơn trong chiến lược ngoại giao với các nước đông nam Á. Vai trò Việt Nam ngày  càng quan trọng hơn đối với Mỹ.

Singapore là quốc gia nằm ngay eo biển Malacca, còn Việt Nam có hơn 3000 km bở biển mà phần lớn là bờ biển ở khu vực biển đông.

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris thăm chính thức đầu tiên tới Singapore và Việt Nam là mục đích muốn rằng, khu vực biển đông này không dành riêng cho Trung Quốc, tuy nhiên Mỹ đang vướng là thể chế chính trị Việt Nam, rất khó để tách Việt Nam rời xa Trung Quốc được. Ông Bộ trưởng quốc phòng Mỹ nói rằng, ông ‘ủng hộ Việt Nam hùng cường, độc lập’. Ý là muốn Việt Nam đủ sức cứng rắn với Trung Quốc thì điều đó có lợi cho Mỹ hơn và cũng có lợi cho Việt Nam hơn. Ông Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đến Hà Nội, khẳng định Mỹ ‘là đối tác tin cậy’

Nhà Trắng thông báo vào thứ Sáu (30/7), đồng thời cho biết thêm rằng chuyến đi nhằm tăng cường quan hệ với “hai đối tác quan trọng vùng Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương“.

Chuyến thăm của bà Harris tới Singapore theo lời mời của Thủ tướng Lý Hiển Long.

Bà Harris sẽ gặp các nhà lãnh đạo Singapore và thảo luận về các cách thức để tăng cường hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực, bao gồm quốc phòng, an ninh mạng, thương mại kỹ thuật số, biến đổi khí hậu và ứng phó toàn cầu với đại dịch Covid-19.

Ông Lý Hiển Long nói: “Tôi mong đợi các cuộc thảo luận của chúng tôi về việc tăng cường hợp tác song phương và cùng nhau giải quyết các thách thức toàn cầu như đại dịch và biến đổi khí hậu.”

Nhà Trắng thông báo: “Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris đã đặt ưu tiên hàng đầu là xây dựng lại quan hệ đối tác toàn cầu và giữ an ninh cho quốc gia, và chuyến thăm sắp tới này tiếp tục công việc đó – làm sâu sắc thêm cam kết ở Đông Nam Á.”

Phó tổng thống cũng sẽ khẳng định và ca ngợi mối quan hệ văn hóa và giao lưu nhân dân bền chặt giữa Hoa Kỳ và các quốc gia này.”

Chuyến thăm Singapore gần đây nhất của phó tổng thống Hoa Kỳ là vào tháng 11 năm 2018, của người giữ chức vụ lúc bấy giờ là Mike Pence.

Đây sẽ là lần đầu tiên một phó tổng thống Mỹ đến thăm Việt Nam.

Chuyến thăm của bà Harris diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thực hiện chuyến công du đầu tiên tới Singapore, Việt Nam và Philippines tuần này.

Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài thứ hai của bà Harris trên cương vị phó tổng thống.

Lần công du đầu tiên của bà, đến Guatemala và Mexico, tập trung vào giải quyết tình trạng nhập cư bất hợp pháp tại biên giới phía nam của Hoa Kỳ.

Bà Võ Thị Ánh Xuân chỉ tiếp khách mang tính hình thức

Bà Võ Thị Ánh Xuân đang ngồi ở vị trí hữu danh vô thực, bà sẽ được tiếp những vị khách có tầm ảnh hưởng của thế giới, tuy nhiên vai trò của bà thì rất mờ nhạt, có lẽ bà Kamala Harris không quan tâm lắm.

Năm 2012, khi đó ông Tập Cận Bình đang là phó chủ tịch nước thăm Việt Nam, theo nghi thức là bà phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đón tiếp, tuy nhiên thực tế thì ông Nguyễn Phú Trọng trao đổi với ông Tập Cận Bình nhiều nhất.

Hiện nay bà Kamala Harris đến Việt Nam cũng giống như ông Tập Cận Bình đến Việt Nam gần 10 năm trước, bà Kamala Harris sẽ gặp bà Võ Thị Ánh Xuân như là hình thức mà thôi.

Phát ngôn viên Symone Sanders của Phó Tổng thống Harris cho biết, trong chuyến thăm Việt Nam và Singapore sắp tới, bà Harris sẽ thảo luận về tình hình an ninh khu vực, biến đổi khí hậu và “những nỗ lực chung nhằm thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”. Đây là những vấn đề lớn, chỉ có thủ tướng hoặc tổng bí thư mới đủ thẩm quyền bàn luận về những vấn đề này.

Có lẽ bà Võ Thị Ánh Xuân cũng nên hài lòng với vai trò làm cảnh của bà. Là phụ nữ, vai trò như vậy được xem như khá cao trong ĐCS. Thực tế bà Võ Thị Ánh Xuân sẽ chẳng có vai trò gì trong chuyến viếng thăm của phó tổng thống Mỹ.

Có lẽ bà Kamala Harris sẽ gặp cả ông Nguyễn Xuân Phúc và bà Võ Thị Ánh Xuân

Minh Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> “Tăng học phí làm rào cản vào đại học: Giáo dục Việt Nam không những lạc đường mà còn ngược đời!”

>>> Một cảnh sát Việt Nam tử vong khi rượt đuổi người dân ra đường sau 18h

>>> Đợt dịch COVID-19 thứ 4 thách thức năng lực chế độ và niềm tin của người dân

Loại Lương Cường để lên chức bộ trưởng, Phan Văn Giang gặp ngay tình thế khó


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023