Chuyên gia: Quân đội Nga có thể sớm sụp đổ

Liệu Nga có thể thực sự thua trong cuộc chiến chống lại Ukraine? Trong trường hợp rất khó xảy ra này, ít nhất hai chuyên gia nhìn thấy những dấu hiệu đầu tiên. Việc lập kế hoạch không tốt cho cuộc xâm lược, những dự đoán không chính xác về thành công khi tham chiến và những thương vong nặng nề có thể khiến quân đội Nga sụp đổ.
Xét về con số 150.000 binh sĩ Nga đã đóng quân từ lâu ở biên giới với Ukraine và giờ được cho là gần như hoàn toàn trên lãnh thổ của nước này, những tuyên bố từ các chuyên gia nghe có vẻ khó xảy ra, nhưng: Có những tiếng nói đầu tiên về sự kết thúc của quân đội Nga.
Sergey Sumlenny, chuyên gia về Đông Âu và là cựu giám đốc của Quỹ Böll ở Kyiv, viết trong một chủ đề trên Twitter rằng có cảm giác như thể quân đội Nga có thể sớm sụp đổ. Anh ta nói rằng quân đội dường như không còn quân dự bị. Các xe tăng được gửi đến mặt trận là những mẫu cũ hơn không có giáp đầy đủ. Anh ấy thậm chí còn cho rằng một số trong số chúng trông giống như những chiếc xe tăng huấn luyện. Ông cũng nói rằng người Nga dường như thiếu các phương tiện vận chuyển cho quân đội của họ và do đó họ phải dựa vào các phương tiện dân sự.
Cuộc xâm lược đang diễn ra rất khác so với những gì các tướng lĩnh Nga và Tổng thống Vladimir Putin đã tưởng tượng.
Ukraine: 10.000 lính Nga thiệt mạng
Để làm bằng chứng cho điều này, ông trích dẫn vô số máy bay và trực thăng bị bắn rơi kể từ đầu cuộc chiến, nhưng trên hết là trong vài ngày qua. Theo Sumlenny, điều này cho thấy lực lượng phòng không Ukraine vẫn hoạt động trong ngày thứ 10 của cuộc chiến. Trên thực tế, quân đội Ukraine gần đây đã cập nhật con số thương vong của Nga, hiện đã nêu tên 39 máy bay và 40 trực thăng bị bắn rơi. Người Nga được cho là đã mất gần 270 xe tăng cùng hàng trăm phương tiện và súng khác. Tuy nhiên, số lượng binh sĩ Nga thiệt mạng chắc chắn là rất lớn. Bộ Quốc phòng Ukraine hiện đặt chúng ở mức 10.000.
Giới lãnh đạo Nga từ lâu đã phủ nhận rằng có bất kỳ thương vong nào của họ, nhưng cách đây vài ngày, họ xác nhận gần 500 binh sĩ thiệt mạng và 1.600 người bị thương. Christo Grozev, một chuyên gia của mạng lưới nghiên cứu Bellingcat, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với một nhóm nhà báo quốc tế rằng lãnh đạo Nga sẽ chỉ nêu tên những nạn nhân đã thực sự được xác nhận, đó là lý do tại sao họ đưa ra một con số tương đối nhỏ.
Hiện không ai có thể nói chắc chắn con số thiệt hại về binh lính và vật chất thực sự cao đến mức nào. Xét theo cách mà giới lãnh đạo quân sự Nga tưởng tượng về cuộc xâm lược – Grozev nói về một loại “chiến tranh chớp nhoáng” – trong bất kỳ trường hợp nào thì chúng đều rất cao. Sumlenny cũng đưa ra nhận định các sĩ quan Nga bị giết ngày càng nhiều hơn. Ông cho rằng các vấn đề liên lạc trong quân đội Nga là lý do. Vì điều này, các sĩ quan sẽ phải đến gần tiền tuyến nơi họ dễ bị bắn chết.
Người dân Ukraine tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, chống lại quân Nga xâm lược
Nga tấn công không có phương án B
Grozev cho rằng sức mạnh của quân đội Nga về cơ bản đã được đánh giá quá cao. Ông cũng tin rằng Moscow cuối cùng đã tấn công quá vội vàng và kém chuẩn bị. Kể từ khi Phương án A (“Chiến tranh chớp nhoáng”) không thành công, rất ít điều xảy ra vào lúc này vì không có Phương án B. Một dấu hiệu cho thấy đoàn xe của quân đội Nga đã đứng cách Kyiv khoảng 25 km trong nhiều ngày và không hề di chuyển. Theo Grozev, có 400 xe tăng trong đoàn xe này hiện đang không hoạt động. Rõ ràng họ đang đợi hướng dẫn mới ở đó và dễ làm mồi cho tên lửa chống tăng của Ukraine
Giống như Sumlenny, Grozev không thấy có dấu hiệu sức mạnh trong việc ném bom các thành phố, vốn đã tăng lên đáng kể trong những ngày gần đây. Sumlenny thậm chí còn nói về sự tuyệt vọng của người Nga
Hiện tại có những hình ảnh từ thành phố Cherson, nơi được cho là đã bị Nga chiếm, cho thấy hàng trăm cư dân không vũ trang vẫy cờ về phía các binh sĩ Nga và hét lên “Hãy cút đi!”, những công dân không vũ trang đối đầu với một nhóm binh lính, sau đó quân Nga rút lui.
Một điểm khác có thể lật ngược tình thế có lợi cho Ukraine là sự nhập ngũ ồ ạt vào quân đội do những người trở về từ nước ngoài. Cách đây vài ngày, Ukraine đã chính thức kêu gọi mọi người tham gia một “Quân đoàn tình nguyện quốc tế”. Người ta nói rằng 1.000 người đã tham gia lực lượng này, và cuối cùng thì có tới 16.000 được cho là đã tham gia. Tuy nhiên, quan trọng hơn nhiều là con số do Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Olexii Resnikov đưa ra. Theo ông, hơn 66.000 người Ukraine hiện đã trở về đất nước của họ để bảo vệ Tổ quốc.
Lê Trung Khoa – Thoibao.de tổng hợp 
Kasse animation 7.8.2023