Thời gian đối thoại đã kết thúc – phương Tây phải đoàn kết để đánh bại Putin

Đặc phái viên Nga Andrei Kelin nói dối ngày hôm qua.

Họ nói rằng các nhà ngoại giao Nga được cử ra nước ngoài để nói dối vì đất nước của họ.

Hòa bình không thể được đàm phán trong khi súng của Putin đang bắn nát con đường dẫn đến Biển Đen

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, Kelin đã nói dối và nói dối và nói dối khi được xem đoạn phim CCTV – đã được LHQ xác minh – về hai người Ukraine bị binh sĩ Nga mặc đồng phục bắn vào lưng.

Kelin chế giễu đây là “một trò chơi máy tính hay một trò đùa,” một trò lừa bịp đã được tạo ra ở Kyiv.

Ông ta nói với một người bán hàng khác khi hình ảnh máy bay không người lái cho thấy Mariupol xinh đẹp một thời bị pháo binh Nga san phẳng. Không, cơ quan ngôn luận của Điện Kremlin khẳng định, điều này cho thấy người Ukraine đang ném bom chính công dân của họ vì mục đích tuyên truyền.

Ảnh chụp cảnh thường dân bị tàn sát trong máu lạnh ở Bucha trong khi binh lính Nga bước qua xác họ để chạy trốn khỏi thành phố cũng là giả mạo, ông nói. “Khi quân đội Nga rời Bucha, mọi thứ đều sạch sẽ và bình lặng, không có thi thể trên đường phố,” Kelin mặt trần nói dối. “Đó là một điều bịa đặt được sử dụng để làm gián đoạn các cuộc đàm phán.

Không ai có đầu óc sẽ tin một lời từ con rối của Vlad Putin điên loạn. Hòa bình không thể được đàm phán trong khi súng của Nga đang bắn nát một con đường dẫn đến Biển Đen.

Nhưng sự thật phũ phàng là Ukraine dù dũng cảm vẫn chiến đấu nhưng không còn thắng lợi nữa. Tinh thần anh hùng của nó đang bị nghiền nát dưới làn đạn không ngừng của Nga và chủ nghĩa phòng thủ ngày càng gia tăng ở phương Tây.

Các loại vũ khí tối tân vẫn chưa được chuyển giao cho phía Ukraine, bất chấp những nỗ lực tốt nhất của Anh, Mỹ và các nước láng giềng thân thiện của NATO như Ba Lan. Ngay cả Hungary, từng bị nghiền nát dưới sự chỉ huy của Liên Xô, cũng từ chối giúp đỡ.

Bây giờ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhảy vào ý tưởng về các cuộc đàm phán hòa bình. Olaf Scholz của Đức cũng vậy, một người hâm mộ Putin khao khát dầu của Nga.

Họ đã dành 80 phút điện thoại cho Putin để cố gắng khuyến khích ông ta tham gia vào “cuộc đàm phán nghiêm túc trực tiếp” với tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Liên minh lỏng lẻo

Cả hai đều muốn dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Moscow và nối lại hoạt động buôn bán dầu mỏ, điều này khiến Putin vẫn hung hăng. Nhưng đối với Ukraine, “hòa bình” có nghĩa là thất bại, mất lãnh thổ quan trọng, tiếp cận Biển Đen và các thị trường thế giới và luôn lo sợ về một cuộc xâm lược khác.

Đối với Zelensky, sau ba tháng đổ máu và chiến thắng chớp nhoáng, đồng nghĩa với việc chà đạp lên ký ức của những người đàn ông và phụ nữ Ukraine bị hãm hiếp, tra tấn và sát hại bởi những kẻ man rợ Nga.

Tuy nhiên, áp lực đang gia tăng trong liên minh phương Tây đang có nhiều kẽ hở – đặc biệt là Liên minh châu Âu, nhóm họp ngày hôm nay để thảo luận về các cơ sở có thể cho các cuộc đàm phán.

Sự mệt mỏi về lòng trắc ẩn” đang ngày càng gia tăng, với việc đưa tin giảm các tiêu đề khi sự chú ý chuyển sang cuộc khủng hoảng sinh hoạt do chiến tranh gây ra.

Zelensky hồi tuần trước đã rất tức giận khi nhà ngoại giao kỳ cựu Henry Kissinger, 99 tuổi, thúc giục Ukraine nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy một lệnh ngừng bắn.

Nhà lãnh đạo kiểu Churcillian đã nhắc nhở cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ về chuyến bay của chính ông từ nước Đức của Hitler vào những năm 1930.

Ông ấy mới 15 tuổi và hiểu mọi thứ một cách hoàn hảo,” Tổng thống Ukraine nói.

Không ai nghe từ ông ấy rằng cần phải thích nghi với Đức Quốc xã thay vì chạy trốn hoặc chiến đấu với chúng.”

Putin đã đánh hơi thấy gió, đổ quân và pháo binh vào và ủi qua ranh giới mỏng màu xanh và vàng của Ukraine.

Anh ấy biết các chiến binh phòng vệ không thể tiễn anh ấy nếu không có vũ khí tấn công hiện đại của phương Tây. Và nguồn cung cấp đang cạn kiệt.

Tên lửa Starstreak của Anh, có khả năng ngăn chặn các lực lượng Nga trên đường đi của họ, đã bị trì hoãn do một lỗi phần mềm.

Chính trị Mỹ đang bị chia rẽ vì chương trình vũ khí trị giá hàng tỷ đô la của Joe Biden.

Đức đã không cung cấp cho Ba Lan những chiếc xe tăng để thay thế những cỗ máy thời Liên Xô đã hứa với Ukraine.

Thời gian để chiến đấu

Chỉ hai tuần trước, người ta đã hy vọng Zelensky có thể giành được một chiến thắng mảnh mai.

Putin đã mất một phần ba lực lượng quân sự, tàu chiến tiền tuyến và một số lượng lớn xe tăng và máy bay.

Hồi đó, Boris Johnson khẳng định lãnh chúa Điện Kremlin không được phép tuyên bố chiến thắng.

Sự lạc quan đó đột ngột mất đi khi các lực lượng Nga tập trung vào phía đông, đông hơn rất nhiều so với lực lượng Kyiv.

Hôm nay, Boris thừa nhận: “Putin đang tiếp tục đạt được tiến bộ từ từ, chậm rãi, nhưng tôi e rằng có thể sờ thấy được sự tiến bộ”. Ông nói, chiến thắng của Nga là một “khả năng thực tế.”

Phương Tây không thể để điều này xảy ra.

Những từ mà Zelensky và những người dân Ukraine chịu đựng lâu dài của ông đã phải khiếp sợ trong hơn 100 ngày qua là: “Đã đến lúc phải nói chuyện”.

Không phải vậy. Đã đến lúc chiến đấu và tiếp tục chiến đấu.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Nga tung xe tăng “Kẻ hủy diệt” trên chiến trường Ukraine

>>> Cảnh quay kinh dị cho thấy Nga sử dụng ‘bom mưa nhiệt rắn’ có thể đốt người đến trơ xương ở Ukraine

>>> Thay Phùng Xuân Nhạ chưa lâu, Nguyễn Kim Sơn bị đập hội đồng cho tơi tả. Ông Sơn bất lực!

Thay Phùng Xuân Nhạ chưa lâu, Nguyễn Kim Sơn bị đập hội đồng cho tơi tả. Ông Sơn bất lực!


Kasse animation 7.8.2023