Mua biệt phủ trăm tỷ, khui Chu Ngọc Anh vét tiền những nơi nào?

Link Video: https://youtu.be/U8DWIMzBHjA

Bộ Công Nghệ là Bộ hữu danh vô thực. Năm 2022, Quốc hội nhà nước Công sản Việt Nam chi cho Bộ khoa học – Công nghệ chỉ có 2700 tỷ đồng, rất thấp so nhiều bộ khác. Hầu hết các năm khác cũng vậy, ngân sách cấp cho bộ này không bao nhiêu. Và dự án của Bộ này chủ trì cũng là những con số rất nhỏ, cao lắm là gần 20 tỷ như dụ án nghiên cứu xét nghiệm bộ kit test của Công ty Việt Á.

Đấy là ngân sách cho Bộ Khoa học Công Nghệ, Bộ nầy thuộc loại bộ nghèo trong chính phủ, tuy nhiên, chưa phải là nghèo nhất. Bộ nghèo nhất phải kể đến là Bộ thông tin – Truyền thông. Bộ này được cấp ngân sách rất bèo bọt. Năm 2022, Quốc hội duyệt chi ngân sách cho bộ này là 824 tỷ đồng. Nghèo nhất trong các bộ.

Sự nghiệp của ông Chu Ngọc Anh gắn liền với “bộ nghèo” Khoa học – Công Nghệ. Ông làm cho Bộ Thông tin và Truyền thông. Từ năm 1997, ông Chu Ngọc Anh làm giữ chức Phó Trưởng phòng Vô tuyến, Ông Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện. Đến năm 2001 ông giữ chức Trưởng phòng Vô tuyến, Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Bộ Thông tin và Truyền thông. Đến năm 2004 ông giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ. Ông thăng tiến lên vị trí Cục trưởng Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ và đảm nhiệm vị trí này từ năm 2007 đến năm 2011. Từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 12 năm 2010, Chu Ngọc Anh giữ vị trí Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hình: Biệt phủ trăm tỷ của ông Chu Ngọc Anh

Dù là thứ trưởng nhưng những nơi ông công tác không được nhiều tiền. Với kinh phí ít ỏi do Trung ương rót về, ông Chu Ngọc Anh không thể một mình gặm hết mà ông chỉ gặm ít. Để có biệt phủ trăm tỷ, không thể cứ chôn chân mãi ở những bộ nghèo như thế mãi được.

Bước ngoặt cho sự nghiệp chính trị của ông Chu Ngọc Anh bắt đầu từ tháng 3 năm 2013, ông được thuyên chuyển về Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú thọ với chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ. Đây là nơi ông có thể tha hồ vét, vì kinh tế một tỉnh rất lớn, ngân sách đến hàng tỷ đô chứ không như Bộ Khoa học Công nghệ chỉ khoảng 100 triệu đô. Nhờ bàn đạp Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Chu Ngọc Anh thẳng tiến vào chức Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Từ tháng 5 năm 2013 đến tháng 9 năm 2015, ông Chu Ngọc anh giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Đây là lúc ông Chu Ngọc Anh làm giàu. Vua một cõi ở địa phương bao giờ cũng nhiều bổng lộc hơn là một bộ teps riu ở Trung ương. Từ tháng 9 năm 2015, ông Chu được điều động về Bộ Khoa học và Công nghệ giữ chức thứ trưởng. Rồi đến tháng 1 năm 2016, ông vào Ủy viên Ban Trung ương Đảng khóa XII nắm giữ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Đến ngày 8 tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, ông được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thay cho ông Nguyễn Quân. Đây thực sự bà bước đệm để ông quay trở lại ghế Bí thu Tỉnh Phú Thọ để được ăn nhiều hơn.

Hình: Ông Chu Ngọc Anh

Năm 2020, ông Nguyễn Đức Chung bị bắt, Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội thiếu Chủ tịch. Chu Ngọc Anh đang được chi tạm trú ở ghế Bộ trưởng Bộ khoa Học Công Nghệ gặp may, được Bộ Chính Trị bốc đi thay thế cho Nguyễn Đức Chung. Ngày 18 tháng 9 năm 2020, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình thay mặt Bộ Chính trị đã công bố Quyết định phân công ông Chu Ngọc Anh thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ KHCN để đến nhận công tác tại Thành uỷ Hà Nội, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ngày 25 tháng 9 năm 2020, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016–2021 đối với ông Chu Ngọc Anh thay cho ông Nguyễn Đức Chung – người đã bị khai trừ Đảng.

Ông Chu Ngọc Anh nắm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà nội được 19 tháng. Tỉnh Phú Thọ là tỉnh giàu và Hà Nội là thành phố giàu thứ 2 ở Việt Nam, chỉ thua TP. HCM. Có thể nói, số tài sản kết xù mà ông Chu Ngọc Anh có được là ở Phú Thọ và ở Hà Nội. Ông Chu Ngọc Anh là người vơ vét, đến nội trước khi bị xộ khám ông ta còn ký một loạt bộ nhiệm để “hốt hụi chót” nhằm kiếm thêm mớ tiền.

Ông Nguyễn Phú Trọng cần tuy tới cùng những khối tài sản khổng lồ của ông Chu Ngọc Anh từ đâu mà có để trả lại cho ngân sách. Tiền đấy là tiền dân, cồn phải thu hồi lại.

Hình: Khám xét nhà ông Chu Ngọc Anh

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vào trại với cục tức “to như núi”, Chu Ngọc Anh hận vì ăn bạc cắc nhưng ôm họa lớn?

>>> Nguyễn Thanh Long xộ khám, tiếp tục lục soát nhà, cục tiền khủng ở “xó nào”?

>>> “Trảm” tướng Thanh Long, Bộ Y tán loạn, phó tướng tháo chạy “như ong vỡ tổ”

Vào trại với cục tức “to như núi”, Chu Ngọc Anh hận vì ăn bạc cắc nhưng ôm họa lớn?


Kasse animation 7.8.2023