Gọi điện thân thiết với người giúp Tàu đe dọa Việt Nam. Ông Trọng đang ngửa bài tẩy?

Link Video: https://youtu.be/Cl2SdJqiWsY

Để chống lại mối đe dọa từ Việt Nam, ông Hun Sen, Thủ tướng Campuchia đã mời Trung Quốc động thổ một dự án mở rộng nâng cấp cảng quân sự lớn nhất ở Ream hôm 8/6. Căn cứ Hải quân Ream là tiền đồn quân sự quan trọng về chiến lược của Bắc Kinh ở Vịnh Thái Lan, cách đảo Phú Quốc của Việt Nam chưa đầy 30km.

Đại sứ quán Campuchia ở Mỹ gửi cho Washington Post nói rằng “việc cải tạo căn cứ chỉ nhằm mục đích tăng cường năng lực của hải quân Campuchia để bảo vệ sự toàn vẹn trên biển và chống lại tội phạm hàng hải bao gồm đánh bắt bất hợp pháp.” Tuy nhiên, ý đồ giúp Trung Quốc đe dọa Việt Nam là ai cũng biết.

Ngày 27/6, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gọi điện nói chuyện với ông Hun Sen Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia. Được biết ông Trọng gọi điện đến Hun Sen là để chúc mừng nồng nhiệt nhất. Được biết, đảng CPP là đảng riêng của cha con ông Hun Sen. Hun Sen là kẻ khôn ngoan và thâm sâu. Việt Nam sợ Trung Quốc không dám hợp tác quân sự với Mỹ tuy nhiên Hun Sen không dại như Đảng Cộng Sản Việt Nam. Hun Sen dám công khai mời Trung Quốc sang lập căn cứ quân sự gần đảo Phú Quốc Việt Nam để Trung Quốc thay mặt Hun Sen đe dọa Việt Nam.

Hình: Nguyễn Phú Trọng gọi điện cho Hun Sen

Campuchia mặc dù là chính trị độc tài nhưng quốc gia này không theo Cộng Sản. Vậy thì cớ gì ông Nguyễn Phú Trọng tỏ ra thân thiện với đảng CPP. Chính họ chủ trương mời giặc phương bắc sang đe dọa Việt Nam mà ông Trọng không tỏ thái độ sao? Hay ông Nguyễn Phú Trọng xem Trung Quốc là bạn vàng, là quan thầy, là đồng chí nên không phòng bị?

Ông Nguyễn Phú Trọng cũng chúc mừng “Đảng Nhân dân Campuchia đã lãnh đạo nhân dân Campuchia giành được những thành tựu to lớn và quan trọng trên các lĩnh vực trong suốt 71 năm qua, chúc mừng Campuchia vừa qua đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường khóa V mà Đảng Nhân dân Campuchia đã giành thắng lợi.”

Không biết đảng này giành thắng lợi gì? Thắng lợi trước Việt Nam hay sao? Họ mời Trung Quốc sang đặt căn cứ quân sự đe dọa sự an nguy của đảo Phú Quốc Việt Nam mà chúc mừng. Hành động đó của Đảng Nhân dân Campuchia có thể nói là khôn ngoan, họ khôn ngoan hơn Đảng Cộng Sản Việt Nam khi biết cách dùng sức mạnh ngoại bang mạnh hơn Việt Nam để khắc chế Việt Nam. Thậm chí còn đe dọa cả Việt Nam.

Theo ông Trọng, kết quả này một lần nữa khẳng định vai trò, vị thế của Đảng Nhân dân Campuchia dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Hun Sen và sự tin cậy của nhân dân Campuchia dành cho Đảng Nhân dân Campuchia.

Tất nhiên khắc chế được Việt Nam thì Đảng Nhân dân Campuchia làm cho dân Campuchia tin tưởng rồi. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng mà mời Mỹ vào Cảng Cam Ranh khắc chế Trung Quốc đang ngày một lộng hành trên biển Đông thì nhân dân Việt Nam cũng sẽ như nhân dân Campuchia thôi. Ông Trọng lám làm như Hun Sen không?

Hình: Hun Sen, người đã tỏ ra khôn ngoan hơn Nguyễn Phú Trọng

Ông Sen chân thành rất khôn khéo, miệng thì ông vẫn rất lịch sự cảm ơn ông Nguyễn Phú Trọng đã gọi điện chúc mừng 71 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia, 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường khóa V. Tuy nhiên, hành động của ông Hun Sen mới là chủ ý của ông ta. Hun Sen tuy là lãnh đạo nước nhỏ nhưng ông tỏ ra là người khôn ngoan hơn ông Nguyễn Phú Trọng rất nhiều. Ông Hun Sen là trụ cột cho dân Campuchia bảo vệ đất nước họ, còn ông Trọng thì không làm được tương tự đối với dân Việt Nam.

Đáp lời ông Trọng, Hun Sen cảm ơn Việt Nam đã phối hợp và hỗ trợ Campuchia tổ chức rất thành công Lễ kỷ niệm 45 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng” của Samdech Techo Hun Sen. Tuy Hun Sen cảm ơn Việt Nam nhưng trong lòng của ông luôn dè chừng Việt Nam. Nếu không dè chừng, ông đã không mời Trung Quốc sang lập cản quân sự đe dọa Việt Nam.

Lưu Ly – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Dại đột! Nguyễn Thành Phong lại chui vào vết xe đổ Tất Thành Cang. Ngã nhào!

>>> Đỗ Xuân Tuyên hốt “đống thối” của Nguyễn Thanh Long để lại mà chân run vì sợ!

>>> Dính chùm! Nguyễn Thành Phong và Võ Văn Hoan nắm tay nhau nhảy vực

Em trai Phạm Nhật Vượng ra tù quậy tưng? Liệu Nguyễn Thanh Phượng có liên quan?


Kasse animation 7.8.2023