Tổng công tố Liên bang Đức gửi đề nghị truy tố ông Lê Anh Tú về tội hoạt động gián điệp và bắt cóc

Hôm 12.8.2022, Văn phòng Công tố Liên bang Đức tại Karlsruhe đã gửi đề nghị tới Tòa thượng thẩm Berlin, đưa ra cáo buộc ông Lê Anh Tú, một công dân Việt Nam

Cáo buộc cho rằng có đủ nghi ngờ đối với bị cáo đã tham gia hoạt động gián điệp cũng như hỗ trợ và tiếp tay cho việc bắt cóc.

Bản cáo trạng hiện đã được tống đạt về cơ bản đưa ra các tình tiết sau:

Vào ngày 23 tháng 7 năm 2017, Trinh Xuân Thanh quốc tịch Việt Nam và người bạn đồng hành của anh ta đã bị cưỡng bức kéo vào một chiếc xe bus trên đường phố ở Berlin như một phần của một chiến dịch của cơ quan mật vụ Việt Nam và sau đó đưa về Việt Nam trái với ý muốn của anh ta. Vụ bắt cóc được thực hiện bởi các nhân viên của cơ quan mật vụ Việt Nam và các quan chức của Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, cũng như một số công dân Việt Nam sống ở châu Âu, trong đó có Lê Anh Tú đã tham gia thực hiện chiến dịch và theo dõi các nạn nhân từ trước.

Ông Tú cũng tham gia và đóng vai trò là người lái xe cho những người được triển khai trong hoạt động bắt cóc.

Bị can bị bắt tại Praha, Cộng hòa Séc vào ngày 15 tháng 4 năm 2022 và bị dẫn độ sang giam ở Đức kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2022

Vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh diễn ra vào đúng nhiệm kỳ của ông Đại sứ Việt Nam tại Đức Đoàn Xuân Hưng, tới thời điểm này, đến nhiệm kỳ của Đại sứ Vũ Quang Minh lại được phía Đức, Séc và Slovakia điều tra mở rộng, đưa nhân vật thứ 2 là ông Lê Anh Tú ra xét xử.

Dự kiến các phiên tòa sẽ diễn ra trong khoảng tháng 10.2022 với mong đợi sẽ đưa thêm được nhiều tình tiết mới về vụ việc nghiêm trọng này.

Tổng công tố Liên bang Đức gửi đề nghị truy tố ông Lê Anh Tú về tội hoạt động gián điệp và bắt cóc hôm 12.8.2022
Ông ĐOÀN XUÂN HƯNG, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CHLB Đức

Trung Khoa – Thoibao.de

https://www.generalbundesanwalt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/aktuelle/Pressemitteilung-vom-25-08-2022.html 

 

 

 

Kasse animation 7.8.2023