Putin mất kiểm soát khi Vương quốc Anh nói rằng ‘sự xáo trộn’ của các tướng lĩnh của Nga cho thấy mâu thuẫn đang hình thành ở Kremlin’

Tình báo Anh tuyên bố, Vladimir Putin có thể sẽ mất kiểm soát trong cuộc chiến Ukraine khi ông “lật lọng” các chỉ huy.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng ông rất muốn tăng cường hợp tác quân sự và ca ngợi những nỗ lực của hai quốc gia nhằm chống lại ảnh hưởng của phương Tây.

Nhưng thông tin mới từ Bộ Quốc phòng Anh (MoD) tuyên bố bạo chúa đã bổ nhiệm “ít nhất” tư lệnh thứ tư của mình – cho thấy sự chia rẽ đang hình thành trong Điện Kremlin về chiến lược chiến tranh Ukraine đang gây lúng túng của ông ta.

MoD đã tweet: “Trung tướng Yevgeniy Nikiforov có khả năng đang trong quá trình tiếp quản quyền chỉ huy Nhóm Lực lượng phía Tây của Nga (WGF) tại Ukraine. Ông ấy ít nhất sẽ là tư lệnh thứ tư của đội hình kể từ cuộc xâm lược, và thay thế Đại tướng Sergei Kuzovlev, người mới được bổ nhiệm ba tháng trước.”

Bộ này nói thêm: “Việc liên tục sa thải sĩ quan cấp cao của Nga có lẽ phản ánh sự chia rẽ nội bộ liên quan đến việc tiến hành chiến tranh trong tương lai của Bộ Quốc phòng Nga.”

Putin ‘kỳ vọng’ Tập Cận Bình thăm Nga năm 2023

Phát biểu trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo hôm thứ Sáu, ông Putin cho biết ông mong đợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Nga vào năm tới.

Ông Putin nói: “Chúng tôi đang mong đợi bạn, thưa Chủ tịch thân mến, bạn thân mến, chúng tôi đang mong đợi bạn vào mùa xuân tới trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Moscow.”

Ông nói thêm chuyến thăm có thể “chứng minh cho thế giới thấy sự gần gũi trong quan hệ Nga-Trung.”

NATO kêu gọi gửi thêm vũ khí tới Ukraine

Một quan chức hàng đầu của NATO đã kêu gọi phương Tây hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết lợi ích của thế giới là Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến với Nga.

Tôi kêu gọi các đồng minh làm nhiều hơn nữa. Tất cả các lợi ích an ninh của chúng tôi là đảm bảo Ukraine thắng và (Tổng thống Nga Vladimir) Putin không thắng,” ông Stoltenberg nói với hãng thông tấn Đức DPA trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Sáu.

     Quan chức hàng đầu của Mỹ chỉ trích Nga sau làn sóng tấn công mới nhất

Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Anthony Blinken, đã chỉ trích Điện Kremlin sau làn sóng tấn công mới nhất vào Ukraine.

Đưa lên Twitter, quan chức Nhà Trắng yêu cầu Putin chấm dứt chiến tranh chớp nhoáng và tìm kiếm hòa bình.

Ông nói: “Ukraine đã đưa ra tầm nhìn về hòa bình.”

Phản ứng từ Moscow? Một loạt các cuộc tấn công tên lửa khác vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng.”

Nga nên ngừng các cuộc tấn công, rút quân và cam kết hòa bình.”

     Bản cập nhật tình báo mới nhất của MoD

Bộ Quốc phòng (MoD) đã công bố bản cập nhật tình báo mới nhất về tình hình ở Ukraine sáng nay.

MoD đã tweet: “Trung tướng Yevgeniy Nikiforov có khả năng đang trong quá trình tiếp quản quyền chỉ huy Nhóm Lực lượng phía Tây của Nga (WGF) tại Ukraine.”

Ít nhất ông ấy sẽ là tư lệnh thứ tư của nhóm quân kể từ cuộc xâm lược, và thay thế Đại tướng Sergei Kuzovlev, người mới được bổ nhiệm ba tháng trước.”

Với tư cách là Tham mưu trưởng Cụm Lực lượng phía Đông của Nga (EGF) trong những tuần đầu tiên của cuộc xâm lược, Nikiforov sẽ tham gia rất nhiều vào việc lập kế hoạch cho nỗ lực của EGF và lực lượng đổ bộ đường không nhằm tiến vào Kyiv từ phía tây bắc, thông qua khu vực Chernobyl.”

WGF gần như chắc chắn hiện đang được giao nhiệm vụ trấn giữ sườn phải của Nga, khu vực Luhansk Oblast xung quanh Kremina và Svatove. Vì một trong hai bên có thể thực hiện một cuộc tấn công hợp lý trong lĩnh vực này, Nikiforov đảm nhận một vai trò điều hành quan trọng trong cuộc xung đột.”

Việc liên tục sa thải sĩ quan cấp cao của Nga có lẽ phản ánh sự chia rẽ nội bộ liên quan đến việc tiến hành chiến tranh trong tương lai của Bộ Quốc phòng Nga.”

Hơn 600 tội ác chiến tranh được ghi nhận ở Ukraine

Theo báo cáo của Associated Press, hơn 600 tội ác chiến tranh của Nga đã được báo cáo ở Ukraine.

AP, cùng với Frontline, đã thu thập một cơ sở dữ liệu công khai chia sẻ từng tội trong số 600 tội ác được cho là đã thực hiện.

Công tố viên trưởng của Tòa án Hình sự Quốc tế ở The Hague, Karim Khan, nói với AP rằng “Ukraine là một hiện trường vụ án.”

Người đứng đầu NATO: Cuộc xâm lược Ukraine của Nga ‘rất có thể sẽ kết thúc trên bàn đàm phán’

Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg, đã nói rằng cuộc chiến của Nga ở Ukraine rất có thể sẽ kết thúc bằng các cuộc đàm phán giữa hai nước.

Nhưng người đứng đầu NATO cũng cảnh báo Ukraine phải được hỗ trợ trong cuộc chiến giành tự do.

Phát biểu với hãng thông tấn dpa, ông nói: “Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng hỗ trợ quân sự cho Ukraine là con đường nhanh nhất dẫn đến hòa bình.

Chúng tôi biết rằng hầu hết các cuộc chiến đều kết thúc trên bàn đàm phán – có lẽ cuộc chiến này cũng vậy – nhưng chúng tôi biết rằng những gì Ukraine có thể đạt được trong các cuộc đàm phán này phụ thuộc chặt chẽ vào tình hình quân sự.

Vì vậy, nếu bạn muốn một giải pháp hòa bình được đàm phán để đảm bảo rằng Ukraine chiếm ưu thế với tư cách là một quốc gia dân chủ độc lập, thì cách tốt nhất để đạt được điều đó là hỗ trợ quân sự cho Ukraine.”

     Ukraine đang ‘tiến lên’ trên tiền tuyến

Tổng thống Zelensky tiết lộ trong bài phát biểu hàng đêm rằng các binh sĩ Ukraine đang đạt được tiến bộ ở tiền tuyến Donbas.

Ông nói: “Nhìn chung, chúng ta đang giữ vị trí của mình. Ngoài ra còn có một số khu vực phía trước mà chúng ta đang tiến lên một chút.”

Điều này xảy ra sau khi ông Zelensky hứa Ukraine sẽ ngăn bước tiến của Nga ở Donestk sau khi giao tranh gia tăng và sự hiện diện của quân đội Nga.

Tổng thống Zelensky hội đàm với lãnh đạo Hy Lạp trong bối cảnh Nga tiếp tục tấn công

Tổng thống Ukraine Zelensky đã có cuộc hội đàm với thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis hôm nay.

Đưa lên Twitter, ông Zelensky nói: “Tôi đã nói chuyện với Thủ tướng Hy Lạp @kmitsotakis qua điện thoại.

Tôi cảm ơn những lời chúc nồng nhiệt dành cho người dân Ukraine và sự hỗ trợ quốc phòng trong năm nay.”

Tôi yên tâm về mức độ hỗ trợ tương tự trong lần tiếp theo. Chúng tôi đã vạch ra các hoạt động chung.”

Belarus cáo buộc Ukraine âm mưu ‘kích động xung đột khu vực’

Sau các báo cáo về một máy bay không người lái của Ukraine đã hạ cánh ở Belarus hôm thứ Năm, quốc gia đồng minh với Điện Kremlin đã cáo buộc Ukraine cố gắng kích động một cuộc xung đột khu vực.

Kyiv đang cố gắng kích động một cuộc xung đột khu vực bằng mọi cách,” Alexander Volfovich nói với hãng tin nhà nước Nga Sputnik Belarus. “Một ví dụ về điều này là vụ phá hủy tên lửa S-300 của Ukraine gần đây.”

Có rất ít lý do để tin rằng nó vô tình xâm nhập không phận của chúng ta. Nhìn bề ngoài, có vẻ như một số kế hoạch đã được thực hiện ở đây.”

Gần 700 giờ còi báo động không kích ở Kiev kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu

Kyiv đã trải qua gần 700 giờ còi báo động không kích kể từ khi cuộc xâm lược tàn bạo của Nga bắt đầu vào tháng Hai, một báo cáo mới từ Kyiv Independent đã tuyên bố.

Điều này có nghĩa là thành phố đã trải qua cảnh báo chỉ chưa đầy một tháng.

Riêng trong ngày hôm qua, lực lượng không quân Ukraine đã bắn hạ 16 tên lửa của Nga nhằm vào thành phố.

     Putin ‘kỳ vọng‘ Tập Cận Bình thăm Nga năm 2023

Phát biểu trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo hôm nay, ông Putin cho biết ông hy vọng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Nga vào năm tới.

Ông Putin nói: “Chúng tôi đang mong đợi bạn, thưa Chủ tịch thân mến, bạn thân mến, chúng tôi đang mong đợi bạn vào mùa xuân tới trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Moscow.”

Ông nói thêm chuyến thăm có thể “chứng minh cho thế giới thấy sự gần gũi trong quan hệ Nga-Trung”.

Sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine vào năm 2023

Đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine, Bridget A. Brink, đã lên Twitter hôm nay để hứa hỗ trợ cho Ukraine vào năm 2023.

Chia sẻ một đoạn video, Brink cho biết: “Trong những ngày đen tối nhất của năm này, Nga tiếp tục cố gắng dập tắt ánh sáng của Ukraine.”

Bất chấp sự tàn bạo và những nỗ lực tước đoạt hơi ấm và sự thoải mái của bạn, lòng dũng cảm và sự kiên trì của bạn chỉ cháy sáng hơn.”

Tinh thần của Ukraine tiếp tục truyền cảm hứng cho thế giới trong việc chúng ta cùng theo đuổi một tương lai tốt đẹp hơn.”

Các bạn đã hết lần này đến lần khác chứng minh rằng các bạn sẽ không bị ngăn cản bởi sự tàn ác của Điện Kremlin. Điều này, trong số rất nhiều động lực khác, là niềm tin lâu dài của chúng tôi rằng Ukraine sẽ thắng thế.”

Người dân Mỹ nhìn thấy tất cả những gì bạn sẵn sàng hy sinh trong cuộc chiến vì tự do và đất nước của bạn.”

Quyết tâm của các bạn củng cố quyết tâm của chúng tôi, và khi chúng ta sắp bước sang Năm mới, tôi muốn đảm bảo với các bạn rằng cam kết của chúng tôi với Ukraine là không thể thay thế.”

Chúng tôi sẽ tiếp tục kề vai sát cánh với các bạn với tư cách là đối tác và bạn bè trong năm 2023. Và tôi chúc các bạn một năm mới bình an và thắng lợi.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ngân hàng Nhà nước mua đô la để tăng dự trữ ngoại hối và những chỉ số kinh tế cuối năm

>>> Nhà văn Vũ Thư Hiên đã trở về nhà

>>> Trái phiếu doanh nghiệp hỗn loạn, Chính phủ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm

Trái phiếu doanh nghiệp hỗn loạn, Chính phủ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm