Ngọa hổ tàng long đến lúc hiện hình? Có tin Trần Lưu Quang chớp thời cơ đoạt quyền lực.

Link Video: https://youtu.be/1hug_J7Qld8

Theo nghĩa Hán Việt thì “Ngoạ” tức là nằm , “Tàng” tức là ẩn mình. Câu “ngọa hổ tàng long” nghĩa đen là hổ đang nằm và rồng đang ẩn mình chờ thời. Câu nói này mang nghĩa bóng là, những con người tài giỏi, có tham vọng quyền lực, ẩn mình gây dựng sức mạnh, rồi sau đó vùng dậy, chớp thời cơ tạo yếu tố bất ngờ. Vùng đất ngọa hổ tàng long là vùng đất tiềm ẩn nhiều đối thủ mạnh ẩn mình mà không ai ngờ tới.

Ông Trần Lưu Quang là một nhân vật đi lên nhanh đến bất ngờ. Điều đáng nói là, lý lịch ông Trần Lưu Quang không được rõ ràng, tương tự như lý lịch ông Võ Văn Thưởng hay bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Mà trong chế độ này, lý lịch không tốt sẽ bị loại “từ vòng gửi xe” chứ không phải leo lên chức Bí thư một thành phố trực thuộc Trung ương như thành phố Hải Phòng.

Ngày 27/2/2019, Bộ Chính trị điều động ông Trần Lưu Quang, khi đó đang là Bí thư tỉnh Tây Ninh, về TP. HCM giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh thay ông Tất Thành Cang. Lệnh điều động này là một bất ngờ. Bởi, phải là những hạt giống đỏ mới được giao cho ghế Phó Bí thư Thường trực TP. HCM. Vị trí này thường là nhân sự được dự trù cơ cấu vào Bộ Chính trị về sau. Khi ông Trần Lưu Quang về TP. HCM thì xã hội mới chú ý tới ông này, bởi trước đó ông Trần Lưu Quang rất im lặng.

Hình: Ông Trần Lưu Quang – Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Ông Võ Văn Thưởng từng làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. HCM và hiện nay là Thường trực Ban Bí thư. Còn ông Phan Văn Mãi đang giữ chức Phó Bí thư Thường trực TP. HCM. Cả ông Phan Văn Mãi và ông Trần Lưu Quang đều là hạt giống tốt, nếu không bị phát hiện ra sai phạm gì lớn thì khả năng sẽ tiến xa.

Ngày 4/5/2021, ông Trần Lưu Quang được chuyển ra Hải Phòng giữ chức Bí thư Thành ủy, thay ông Lê Văn Thành được bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Sự thay thế này cho thấy, có thể ông Trần Lưu Quang đang chuẩn bị để vào Trung ương. Tuy nhiên, khả năng ông Quang sẽ giữ chức vụ nào đó dành cho Ủy viên Trung ương Đảng, như ông Lê Văn Thành đã được phân công, chứ ít ai nghĩ ông có thể ngồi vào chiếc ghế dành cho Ủy viên Bộ Chính trị.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện công văn của Đảng đoàn Quốc hội, công văn này xác nhận rằng, Đảng đoàn Quốc hội có nhận Công văn số 393-CVNS/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, đề nghị ông Trần Lưu Quang hiện là Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Theo thông tin chưa chính thức thì ông Trần Lưu Quang sẽ thay vị trí ông Phạm Bình Minh, làm Phó Thủ tướng Thường trực. Ngoài ra còn có tin ông Trần Hồng Hà – Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường, sẽ thay thế ông Vũ Đức Đam. Thông tin này vẫn đang chờ được kiểm chứng.

Hình: Công văn được báo Tiếng Dân đưa ra

Điều khó hiểu là, ông Trần Lưu Quang đang là Ủy viên Trung ương Đảng, lại được phân công vào vị trí dành cho Ủy viên Bộ Chính trị. Trường hợp này tương tự như trường hợp của ông Nguyễn Trọng Nghĩa. Ông Nghĩa là Ủy viên Trung ương Đảng, nhưng được phân công làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, vị trí dành cho Ủy viên Bộ Chính trị.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hòa Bình đang là Ủy viên Bộ Chính trị, nhưng lại nắm ghế Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, vị trí dành cho Ủy viên Trung ương Đảng. Như vậy, ông Trần Lưu Quang đang là Ủy viên Trung ương Đảng lại đánh bại cả một Ủy viên Bộ Chính trị, nếu ông Quang được Quốc hội bầu vào ngày 5/1/2021 tới.

Câu hỏi đặt ra là, ông Trần Lưu Quang là ai? Ông là con của “đồng chí nào”? Một người có gốc gác không phải là con cái quan chức to thì không thể có đường quan lộ mạnh như thế. Có thể nói, ông Trần Lưu Quang đang là một ẩn số khó có lời giải.

Kỳ họp Hội nghị Trung ương đã kết thúc, nhiều thông tin vẫn đang giấu kín. Tuy nhiên, tin “vỉa hè” thì đã tỏ tường. Trước đây, “vỉa hè” tung tin Bộ Chính trị cách chức ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. Lần này, tin ông Trần Lưu Quang sẽ làm Phó Thủ tướng có lẽ cũng khó sai.

Hình: Nguyễn Hòa Bình đang là Ủy viên Bộ Chính trị, nhưng đứng ngoài mâm cỗ của Bộ Chính trị?

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> “Bảo tồn văn hóa” để bảo vệ Đảng Cộng sản

>>> Một vài ý kiến trái chiều xung quanh vụ cách chức hai Phó Thủ tướng

>>> Giảm thuế bảo vệ môi trường cho xăng dầu trong năm 2023 có giúp ổn định được kinh tế vĩ mô?

Sau khi nghe gà con VinFast “gáy”, đại bàng Tesla “tung chưởng”!


Kasse animation 7.8.2023