Nga gửi cảnh báo ớn lạnh tới thế giới khi Putin tuyệt vọng cố gắng ‘trì hoãn thừa nhận thất bại’

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết: “Con tàu này, được trang bị ‘Zircons’ có khả năng thực hiện các đòn tấn công chính xác và mạnh mẽ chống lại kẻ thù trên biển và trên đất liền.”

Nga đã gửi một cảnh báo ớn lạnh tới thế giới sau khi tàu Đô đốc Gorshkov được triển khai “làm nhiệm vụ chiến đấu” qua Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.

Trong một cảnh báo ớn lạnh, ông ta nói rằng các tên lửa siêu thanh có thể vượt qua bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào.

Nó diễn ra khi Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga đang chuẩn bị “ném mọi thứ” vào Ukraine trong một cuộc tấn công tàn bạo mới khi Putin thực hiện một nỗ lực tuyệt vọng để “trì hoãn thừa nhận thất bại.”

Trong bài phát biểu hàng đêm của mình, Zelensky cảnh báo người dân Ukraine có thể đón đợi một làn sóng tấn công của Nga trong những tuần tới khi Putin cố gắng “lật ngược tình thế của cuộc chiến.”

Việc sử dụng điện thoại di động là nguyên nhân gây ra Makiivka, báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga

Theo bình luận từ Bộ Quốc phòng Nga, việc sử dụng điện thoại di động là nguyên nhân dẫn đến cuộc tấn công của Ukraine vào binh lính Nga ở Makiivka.

Việc sử dụng điện thoại “hàng loạt” dường như đã cho phép quân đội Ukraine phát hiện ra một lượng lớn binh lính Nga ở Makiivka.

Một ủy ban hiện đang làm việc để điều tra các tình huống của vụ việc. Nhưng hiện tại đã rõ ràng rằng nguyên nhân chính của vụ việc là do quân nhân đưa điện thoại vào và sử dụng hàng loạt, trái với lệnh cấm sử dụng điện thoại di động trong tầm tấn công của kẻ thù,” tuyên bố của Bộ cho biết.

Nga tuyên bố 89 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào Makiivka

Theo dữ liệu mới từ Bộ Quốc phòng Nga sáng nay, 89 quân nhân đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Ukraine vào Makiivka.

Điều này đánh dấu một sự gia tăng đáng chú ý so với dự đoán ban đầu là 63 thương vong.

Ukraine đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công đêm giao thừa vào khu vực do Điện Kremlin kiểm soát ở Donetsk và tuyên bố cuộc tấn công đã giết chết “hàng trăm” binh sĩ Nga.

Hàng nghìn người đón giao thừa trong đường hầm tàu điện ngầm ở Kiev

Chính quyền Kiev cho biết hơn 5.000 người đã đón năm mới ở sâu dưới lòng đất.

Chính quyền thành phố cho biết trong một tuyên bố đăng trên Telegram: “Vào đêm giao thừa, trong cuộc không kích, khoảng 5.200 người, trong đó có gần 400 trẻ em, đã sử dụng các ga tàu điện ngầm làm nơi trú ẩn.”

Cơ sở hạ tầng tàu điện ngầm hoạt động 24/7 như một nơi trú ẩn và cung cấp những điều kiện cần thiết nhất: nước uống, thiết bị vệ sinh và khả năng sạc lại các thiết bị.”

     Nga nên đón nhận nhiều cuộc tấn công hơn

Người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine, Kyrylo Budanov, đã nói với mạng truyền hình ABC của Mỹ rằng các lực lượng Nga sẽ có nhiều cuộc tấn công “ngày càng sâu hơn.”

Kho đạn dược có khả năng gây ra thương vong cao hơn trong cuộc tấn công ngày đầu năm mới

Nhà hiếu chiến ủng hộ Putin Igor Strelkov cho biết quân đội Nga được bố trí bên cạnh một bãi chứa đạn, đã phát nổ sau cuộc tấn công.

Ông chê những tướng ngu là “không có khả năng học hỏi.”

Các cảnh quay và hình ảnh vệ tinh cho thấy một doanh trại tạm thời ba tầng biến thành đống đổ nát âm ỉ.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết: “Có khả năng thực tế là đạn dược được cất giữ gần nơi ở của quân nhân, và chúng đã phát nổ trong cuộc không kích.”

     Putin đối mặt với tổn thất nặng nề

Lực lượng Nga của Putin đã mất thêm 720 binh sĩ theo lực lượng vũ trang của Ukraine.

Ba UAV khác cũng đã bị phá hủy với tổng số lên tới 1.842.

Chiến đấu để tiếp tục vì ‘tương lai gần

Theo một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ, giao tranh ác liệt xung quanh thành phố Bakhmut do Ukraine kiểm soát có thể sẽ tiếp diễn trong tương lai gần, Reuters đưa tin.

Dân số Bakhmut đã giảm đáng kể kể từ khi bắt đầu chiến tranh.

Khu vực này từng là nơi sinh sống của hơn 70.000 thường dân, tuy nhiên hiện nay chỉ còn dưới 12.000 cư dân.

Zelensky cảm ơn Macron

Trước đó có thông tin cho rằng Pháp sẽ gửi xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ AMX-10 RC để hỗ trợ trong cuộc chiến.

Giờ đây, Zelensky đã lên Twitter để cảm ơn Emmanuel Macron vì sự hỗ trợ của ông.

Tổng thống Ukraine đã tweet: “Đã có một cuộc trò chuyện dài và chi tiết với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về tình hình hiện tại. Cảm ơn vì quyết định chuyển xe tăng hạng nhẹ và xe bọc thép chở quân Bastion cho Ukraine, cũng như tăng cường hợp tác với các đối tác theo cùng hướng.”

Đã đồng ý với Emmanuel Macron về việc hợp tác hơn nữa để tăng cường đáng kể khả năng phòng không và các khả năng phòng thủ khác của Ukraine. Chúng tôi cũng đồng ý hợp tác thực hiện #Công thức Hòa bình. Cảm ơn bạn! Sự lãnh đạo của bạn mang chiến thắng của chúng ta đến gần hơn.”

     Pháp tăng cường hỗ trợ

Theo báo cáo, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo với ông Volodymyr Zelensky rằng Pháp sẽ gửi xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ AMX-10 RC để hỗ trợ trong cuộc chiến.

Một quan chức Pháp nói với các phóng viên: “Đây là lần đầu tiên xe bọc thép do phương Tây sản xuất được chuyển giao để hỗ trợ quân đội Ukraine.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ngành hải quan đã nát đến mức không thể nát hơn

>>> Hệ thống đăng kiểm bị điều tra dẫn tới ách tắc tại các trung tâm đăng kiểm

>>> Tuyệt chiêu kinh doanh chữa bệnh của sư Thích Tuệ Hải

Rào cản nào đối với mối quan hệ song phương Việt – Mỹ


Kasse animation 7.8.2023