Tuyệt chiêu kinh doanh chữa bệnh của sư Thích Tuệ Hải

Thượng tọa Thích Tuệ Hải, tên khai sinh là Đinh Kim Nga, sinh năm 1968 tại Bến Tre. Từ năm 1994 đến nay, thầy Tuệ Hải được cử làm Trụ trì chùa Long Hương, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Ngoài giảng kinh, giáo lý Phật pháp, thầy còn có nhiều bài giảng về sức khỏe và hạnh phúc, về ăn uống cân bằng và các phương thuốc chữa bệnh dân gian. Hướng dẫn Phật tử sống cân bằng nhằm khai sáng trí tuệ…

Không những thế, thầy còn tổ chức khám chữa bệnh ngay tại chùa Long Hương, nơi thầy làm trụ trì.

Hoạt động khám, chữa bệnh của cơ sở này đã từng bị kết luận là hoạt động chui, vì người đứng ra thực hiện không có bằng cấp chuyên môn và chứng chỉ hành nghề, và đã từng bị Đoàn thanh tra tỉnh Đồng Nai buộc phải ngừng hoạt động vào ngày 10/09/2022.

Cụ thể, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra cơ sở khám chữa bệnh đặt tại chùa Long Hương vào tháng 11/2016. Nhưng đoàn kiểm tra chỉ gặp được ông Hứa Vĩnh Lộc, một đệ tử của sư Hải, là một trong hai người làm việc khám và chữa bệnh cùng với sư Hải tại chùa. Ông Lộc trình bày với đoàn thanh tra rằng, việc khám và kê toa thuốc là do sư Hải làm hoàn toàn và những lúc đó ông Lộc không có mặt.

Một toa thuốc theo lời bệnh nhân tâm sự đã được sư Thích Tuệ Hải điều trị khỏi từ ngày 30/04/2016

Các loại thuốc Đông y và thực phẩm dưỡng sinh được chùa Long Hương kê đều là sản phẩm của Công ty Quy Nguyên. Vì vậy, đoàn thanh tra cũng đã cùng công an kiểm tra Công ty này. Mặc dù, Công ty Quy Nguyên có kinh doanh dược liệu, nhưng khi bị kiểm tra, họ không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc mua bán, không chứng minh được nguồn gốc dược liệu. Đại diện của Công ty cũng thừa nhận với đoàn thanh tra rằng, các toa thuốc được nhân viên bốc là của lương y ở một nơi khác.

Như vậy có thể thấy, việc khám chữa bệnh của Thượng tọa Thích Tuệ Hải chỉ là một hoạt động vẽ ra để lấy tiền của người bệnh, chứ thực chất, sư Tuệ Hải không hề có chuyên môn và không làm đúng luật.

Nếu so với việc điều trị bằng Tây y, thì chi phí điều trị bệnh của sư Tuệ Hải được cho là cực kỳ rẻ, nhưng “đặc biệt hiệu nghiệm”. Thực chất, phương pháp điều trị của sư Tuệ Hải đã khiến cho bệnh nhân ung thư trở nên kiệt quệ, không còn khả năng chịu đựng nếu quay lại điều trị bằng phương pháp Tây y như hóa trị, xạ trị… hay hy vọng sống sót sau đó? Hoàn toàn không một ai có thể biết được. Vì những nạn nhân của sư thầy phần lớn e sợ mất mặt, nên không ai dám kể với người khác, vì đã trót nghe theo thầy.

Các bệnh nhân đăng ký khám bệnh tại chùa Long Hương

Tuy trong các buổi thuyết giảng về sức khỏe, trị bệnh được tổ chức rất bài bản, trang trọng và được quay lại, dựng video đưa lên Youtube, nhưng vì đã khuyên bảo quá nhiều những điều không đúng sự thật, nên sư thầy Thích Tuệ Hải khó có thể nhớ được mình đã từng nói những gì. Nếu tinh ý có thể nhận ra, rất nhiều mâu thuẫn trong lời nói của sư thầy và cả cộng sự kinh doanh của thầy.

Trong một buổi nói chuyện về sức khoẻ và chữa bệnh, kèm quảng cáo nước kiềm, “nhà khoa học” Phương Dung được sư thầy giới thiệu đã huyên thuyên về sản phẩm của bà. Sản phẩm nước kiềm “siêu việt” được tâng bốc là chữa được hết mọi loại bệnh trên đời, từ tiểu đường, viêm gan, tim mạch, xương khớp… đến ung thư, huyết áp, dạ dày, tai biến liệt cả người… Đáng sợ hơn, sư Hải cùng với cộng sự của mình thậm chí còn dọa Phật tử rằng ung thư là do cơ thể thiếu kiềm, nên loại nước kiềm này là cứu cánh cho họ, và họ phải mua để uống suốt đời.

Sư Thích Tuệ Hải khám chữa bệnh cho bệnh nhân bị bệnh nặng

Đã có nhiều bác sĩ bóc mẽ những kiểu tâng bốc sản phẩm thái quá như thế này trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Trong số này có TS.BS Phạm Nguyên Quý, bác sĩ điều trị tại Khoa Ung thư nội, Bệnh viện Trung ương Kyoto Miniren; nghiên cứu viên tại Khoa Y, Đại học Kyoto (Nhật Bản), bác sĩ Ngô Đức Hùng (Trung tâm cấp cứu A9 thuộc bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội)… và một số bác sĩ, nhà khoa học khác. Họ đã từng phân tích và nêu lên tác hại của việc lạm dụng nước kiềm để “kiềm hoá” cơ thể.

Sau khi Sở Y tế Đồng Nai buộc cơ sở khám, chữa bệnh ở chùa Long Hương và Công ty Quy Nguyên ngừng hoạt động vì có nhiều sai phạm, sư Tuệ Hải lại hoá phép phòng khám với cái danh lương y, đồng thời nâng quy mô Công ty Quy Nguyên lớn hơn trước. Sư cũng vẫn tiếp tục chễm chệ ở vị trí Thượng tọa, Trụ trì chùa Long Hương. Và điều tất nhiên là sư cũng không thiếu những lời khuyên vô căn cứ để tiếp tục sự nghiệp kinh doanh thu lợi của mình.

Thu Phương – Thoibao.de. (Tổng hợp)