Tăng trưởng là ảo, chỉ tiền từ “khúc ruột ngàn dặm” là thật

Tờ báo vnexpress.net trong ngày 24/1/2023 loan tin: “Lượng kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 6,6 tỷ USD năm 2022, giảm gần 6,7% so với năm 2021 do ảnh hưởng từ suy giảm kinh tế tại nhiều nơi.”

Đặc biệt, trong những năm gần đây, kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh bình quân thường tăng từ 7-10% mỗi năm. Lượng tiền do kiều bào và người đi xuất khẩu lao động gửi về nước thường phụ thuộc vào điều kiện kinh tế vĩ mô, tình hình của người lao động ở nước ngoài, các dịch vụ thu hút kiều hối…

Trong hai năm 2021 và 2022, ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19 và cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga, đã ảnh hưởng nhiều đến lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh. Song, kiều hối vẫn là khoản đóng góp lớn vào mức 48% tổng thu ngân sách nội địa, 33% thu ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh lại luôn vẫn dẫn đầu về lượng kiều hối của Việt Nam.

Bản tin “Kiều hối về TP.HCM đạt hơn 6,6 tỷ USD” của báo vnexpress.net

Dòng tiền này đã góp phần tạo nguồn thu ngoại tệ, ổn định tỷ giá, ổn định thị trường ngoại hối, tăng trưởng kinh tế thành phố.

Trong thời điểm này, hoạt động chuyển tiền của bà con người Việt đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài về cho thân nhân trong nước trở nên rất sôi động. Đây cũng là dịp các ngân hàng, các công ty kiều hối đẩy mạnh chương trình khuyến mãi nhằm thu hút thêm lượng khách hàng chi trả qua đơn vị mình.

Theo chu kỳ hàng năm, kiều hối cuối năm và dịp trước Tết Nguyên Đán thường chảy về nhiều khi người thân ở nước ngoài gửi ngoại tệ cho gia đình. Năm nay, lãi suất gửi tiết kiệm tăng cao càng kích thích nhiều người nhận kiều hối sẽ bán ra lấy VND gửi tiết kiệm để hưởng lãi suất cao. Bên cạnh đó, nguồn cung ngoại tệ dồi dào có ý nghĩa lớn đối với việc ổn định tỷ giá USD/VND.

Bên cạnh dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, thu ngoại tệ từ xuất khẩu, kiều hối cũng là nguồn thu ngoại tệ quan trọng giúp đảm bảo cung – cầu ngoại tệ, tăng dự trữ ngoại hối quốc gia, cũng như giảm sức ép tăng tỷ giá của đồng bạc xanh.

Bài báo “Kiều hối về TP HCM ước đạt 6,8 tỷ USD” đăng trên tienphong.vn

Theo một bài báo trên tienphong.vn đăng tải ngày 22/12/2022, ông Nguyễn Đức Lệnh – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Đặt trong bối cảnh kinh tế của một số quốc gia và khu vực trên thế giới gặp nhiều khó khăn, do lạm phát, do đồng tiền mất giá, suy giảm kinh tế, thu nhập của người dân, người lao động tại các quốc gia này bị ảnh hưởng thì việc kiều hối chuyển về trong năm 2022 đạt mức này vẫn tiếp tục có ý nghĩa và vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội đất nước nói chung và thành phố nói riêng.”

Theo ông Lệnh, đây là nguồn vốn quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội và đặc điểm khác với các nguồn vốn khác. Đây là nguồn không phải hoàn trả, không phải trả chi phí sử dụng vốn, chi phí lãi vay. Đồng thời, vì đây là nguồn thu bằng ngoại tệ, nên giá trị mang lại từ nguồn kiều hối này là rất lớn, trở thành “nguồn lực vàng” cần được tiếp tục thu hút và huy động tích cực.

Bài viết “Kiều hối “vẫn là nguồn lực quan trọng” cho Việt Nam” trên báo bbc

“Việc sử dụng hiệu quả nguồn lực này, cũng như tiếp tục thực hiện tốt cơ chế chính sách và chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào, đối với chính sách ngoại hối, hoạt động chi trả ngoại tệ, đặc biệt tiếp tục xây dựng và cải thiện môi trường đầu tư với những dấu ấn nổi bật về thương hiệu quốc gia tại một đất nước Việt Nam hòa bình, bình yên, an ninh trật tự, thân thiện và tràn đầy khát vọng phát triển, sẽ là động lực to lớn nhất để nguồn kiều hối tiếp tục tăng trưởng qua từng năm và phát huy hiệu quả để góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn thịnh.” Báo tienphong.vn viết

Cung cấp thêm thông tin về nguồn lực quan trọng này, báo bbc.com hôm 25/1, cho biết thêm:

“Trong một thống kê đáng quan tâm, nguồn thu kiều hối hiện đã tương đương và gần đây cao hơn so với nguồn vốn giải ngân FDI ở Việt Nam.

Theo đó, tổng kiều hối từ năm 1993 đến nay đạt hơn 200 tỷ USD so với khoảng 190 tỷ USD FDI được giải ngân từ năm 1986 đến nay.”

 

Minh Vũ – thoibao.de (Tổng hợp)

 

Kasse animation 7.8.2023