Putin chuẩn bị xâm lược Ukraine bất cứ lúc nào khi Kiev cảnh báo lính Nga sẽ về nhà trong những chiếc túi đựng xác

Bạo chúa Nga Putin được cho là đang tập hợp lực lượng của mình cho một nỗ lực xâm lược mới

Vladimir Putin đang chuẩn bị lực lượng Nga cho một cuộc xâm lược mới vào Ukraine bất cứ lúc nào.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) đã xác định rằng một cuộc tấn công “sắp xảy ra” của Nga vào quốc gia bị chiến tranh tàn phá là “hành động có khả năng xảy ra nhất.”

Kết luận này được hỗ trợ bởi Kyrylo Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo quân sự chính của Ukraine (GUR), người dự đoán làn sóng tấn công mới sẽ tập trung vào tỉnh Luhansk ở phía đông đất nước.

Budanov cũng tuyên bố rằng Ukraine đang chuẩn bị cho cuộc phản công của riêng mình “từ Crimea đến Donbas” và dự định chiếm lại Crimea vào giữa năm nay.

Các lực lượng Kremlin được cho là đã đuổi thường dân Ukraine khỏi nhà của họ ở các khu vực phía đông khi họ tập trung sức mạnh quân sự.

Đại diện của GUR, Andrii Yusov, nói với truyền hình Ukraine rằng đất nước đang chuẩn bị bước vào “giai đoạn rất tích cực của cuộc chiến.”

Ông nói thêm: “Cả tháng 2 và tháng 3 sẽ ác liệt.”

Kỹ năng và động lực của các binh sĩ Ukraine, cộng với trang thiết bị và vũ khí của họ, cả trong nước và [những người được cử đến dưới dạng] trợ giúp từ các đối tác quốc tế, là những gì cuối cùng sẽ xoay chuyển tình thế của những hành động tấn công này.”

Tương tự như vậy, Oleksiy Danilov, chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine, nói với The Guardian rằng Nga đang chuẩn bị cho một “sự leo thang tối đa, tập hợp mọi lực lượng có thể” cho một cuộc tấn công mới.

Trong khi đó, một sĩ quan cấp cao của Ukraine đã kêu gọi các lực lượng Nga từ bỏ vị trí của họ trước khi họ bị giết trong cuộc chiến tranh xâm lược của Mad Vlad.

Trung tướng Yurii Sodol, người đứng đầu lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine, cho biết: “Tôi sẽ nói riêng với quân đội Nga: trước khi quá muộn, hãy chạy đi, trở về với “Maruskas” [phụ nữ Nga] của bạn hoặc đầu hàng, nếu không đó là số phận làm phân bón đất của nước khác, trở về nhà trong một túi đen hoặc bị tàn tật đang chờ bạn.”

Không giống như bạn, chúng tôi biết những gì chúng tôi đang chiến đấu, chúng tôi đoàn kết, chúng tôi là một.”

Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để lá cờ xanh-vàng lại tung bay ở tất cả các thành phố của Donbas và Crimea.

Trung tướng Sodol cũng dự đoán rằng hàng nghìn quân Nga sẽ xâm lược trong những tháng tới.

Phản ứng của Moscow là cáo buộc NATO huy động tất cả cơ sở hạ tầng quân sự của mình để chống lại Nga, thậm chí bao gồm cả vệ tinh.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết động thái này tạo ra “những điều kiện rất đặc biệt, thù địch” đối với Nga và chính phủ của ông đã lưu ý.”

Tuy nhiên, quân đội nước này dường như đang lúng túng trên chiến trường, khi một cuộc điện thoại bị rò rỉ giữa các lực lượng tiền tuyến được tiết lộ.

Một người lính gọi chiến dịch là “máy xay thịt” và các nguồn cung cấp cơ bản như nước bị hạn chế rất nhiều.

Nó xuất hiện sau khi Jens Stoltenberg, Tổng thư ký NATO, cảnh báo rằng Nga đang huy động 200.000 quân cho một cuộc tấn công mới.

Ukraine đã trình bày chi tiết về ‘chiếc rương chiến tranh’ chứa vũ khí mới mà họ muốn phương Tây cung cấp để đẩy lùi cuộc tấn công, nhưng Mỹ đã ngừng gửi máy bay chiến đấu F-16.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã nói với các phóng viên rằng việc gửi máy bay phản lực sẽ “không phải là cách tiếp cận đúng đắn” nhưng cho biết chưa có “quyết định chắc chắn” nào được đưa ra.

Tương tự, cơ quan ngôn luận của Mátxcơva, ông Peskov cảnh báo rằng các tên lửa tầm xa được cho là nằm trong gói hỗ trợ sắp tới cho Ukraine từ Mỹ sẽ gây “leo thang” xung đột.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> 2023 – một năm mới đầy bất ổn cho dân tộc Việt

>>> Ông Trọng đốt củi cháy sém cả lò

>>> Việt Nam xuất khẩu mì tôm chứa chất độc hại bị trả về

2023 – một năm mới đầy bất ổn cho dân tộc Việt


Kasse animation 7.8.2023