Vai trò hội đoàn người Việt trong vụ xử gián điệp Lê Anh Tú ở Đức?

 

Đến lúc phải đặt ra câu hỏi rằng.

Các hội đoàn người Việt ở Đức được lập ra với mục đích gì, tại sao sứ quán gom các hội đoàn này vào thành Tổng hội người Việt toàn Liên bang Đức.

Việc tiến hành thành lập Tổng hội người Việt toàn Liên Bang Đức đã được Thoibao.de đưa tin trước đây.

https://thoibao.de/blog/2022/08/29/thanh-lap-tong-hoi-nguoi-viet-toan-lien-bang-duc-dai-su-chi-dao-bo-quoc-phong-kiem-phieu/

Điểm qua các hoạt động của những hội đoàn người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức từ nhiều năm nay, chỉ mỗi việc, nếu có việc gì trong nước cần kêu gọi đóng góp, những chủ tịch hội đoàn sẽ kêu gọi theo kiểu gõ đầu từng thành viên, tuỳ theo hầu bao của họ. Số tiền góp được sẽ do một vài đại diện mang đến nộp cho sứ quán, hoặc đại diện đó mang về Việt Nam dâng cho các tổ chức thuộc nhà nước Việt Nam. Các đại diện được vinh dự chụp ảnh cùng lãnh đạo Việt Nam.

Còn tại Đức, các hội đoàn họp nhậu nhẹt vào các dịp lễ Tết hay tổng kết mỗi năm một lần. Cái được duy nhất của họ là khi có thành viên trong hội qua đời, hội góp tiền của đến phúng viếng.

Trong một văn bản thông báo của ông Đại sứ Vũ Quang Minh về việc thành lập Tổng hội người Việt Cộng hòa Liên bang Đức, ngoài việc Tổng hội là tổ chức gom tiền từ thiện như mọi khi, có thêm mấy điểm nữa, đó là Tổng hội đại diện bảo vệ quyền lợi  cho người Việt sở tại với nước Đức.

Tòa thượng thẩm Berlin hôm 30.01.2023 xét xử ông Lê Anh Tú tại CHLB Đức về tội bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ( Foto: Lê Trung Khoa – Thoibao.de)

Thế nhưng mới đây, như thoibao.de đưa tin về vụ xử người thứ hai tham gia bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức. Ông Đại sứ Vũ Quang Minh và các hội đoàn người Việt đại diện bảo vệ quyền lợi cho hàng trăm ngàn người Việt ở Đức không thấy ý kiến gì?

Các hội đoàn này thường xuyên hoạt động theo đường lối chủ trương của nhà nước Cộng sản Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của ông Đại sứ Vũ Quang Minh. Tại sao nhà nước Cộng sản Việt Nam khẳng định ông Trịnh Xuân Thanh về đầu thú, nhưng nước Đức lại mang công dân Việt, hết người này đến người khác ra tòa xử vì tội bắt cóc, các hội đoàn không có ý kiến gì.

https://thoibao.de/blog/2023/02/03/toa-an-duc-ket-toi-ke-thu-hai-tham-gia-bat-coc-trinh-xuan-thanh/

Phải chăng các hội đoàn này nhận thấy khẳng định của nhà nước Việt Nam là dối trá, cho nên họ không đứng ra đại diện để bênh vực cho phạm nhân Lê Anh Tú ?

Rõ ràng theo quan điểm chính thống của nhà nước Cộng sản Việt Nam, thì ông Lê Anh Tú bị xử oan. Một người dân Việt Nam bị xử oan sai, không hội đoàn nào lên tiếng bênh vực, để cho nạn nhân oan sai phải chịu cô đơn, lẻ loi trước toà, thì những cái hội đoàn ấy đại diện cho cái gì, giúp đỡ ai.

Hay ông Đại sứ Vũ Quang Minh ý đồ lập ra Tổng hội là chỉ để giúp nhà nước Cộng sản Việt Nam thu tiền.

Một con mèo của ông nuôi, được chăm bắp, cho lên khoang Vip máy bay. Nó hắt hơi, sổ mũi thế nào ông đều tâm sự trên facebook của ông. Thế mà hẳn một con người có gia đình, có vợ con bị xét xử oan sai thì ông lại làm ngơ. Mạng người Việt chẳng bằng con mèo ông nuôi hay sao?

Dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, Đại sứ quán Việt Nam tổ chức Tết cộng đồng, phát giấy mời theo chọn lựa, số lượng đến đến cả nghìn người. Tiệc tùng ăn nhậu phủ phê, thức ăn thừa mứa, rượu vang rót tha hồ như suối. Quần áo sang trọng, hàng hiệu các kiểu đua nhau khoe, cười nói hả hê.

Nhưng phiên tòa xử công dân Lê Anh Tú, nếu theo quan điểm của nhà nước Cộng sản Việt Nam là oan sai, tịnh chả thấy mống người Việt sở tại nào đến toà an ủi, động viên.

Đại sứ quan tâm đến con mèo của ông ta hơn công dân Việt đã đành, đám dân hội đoàn cũng chả kém gì, ăn thì tranh nhau tìm đến, vặn vẹo các kiểu có giấy mời, đến xênh xang chụp ảnh khoe mẽ. Có chuyện với người đồng hương của mình chẳng thấy ai trong số cả nghìn người kia được một lời. Đến cả báo chí cộng đồng, cái hội nhà báo gì đó cũng chẳng thấy đâu.

Sự né tránh như vậy của ông Đại sứ và đám hội đoàn người Việt kia, về góc độ này họ tự vả vào mặt mình vì cái tiêu chí đại diện bảo vệ quyền lợi cho người Việt, nhưng ở góc độ khác, họ đang bóc trần bộ mặt dối trá của nhà nước Việt Nam khi tuyên bố Trịnh Xuân Thanh tự thú, chứ không có bắt cóc gì.

Ý kiến của các bạn vụ này thế nào, xin viết ở dưới.

Giáo già Xứ Nghệ gửi đến Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023