Phim về Trần Đại Quang có gì để học tập?

Link Video: https://youtu.be/MGBV83uM4Bc

Ngày 9/2, truyền thông nhà nước đưa tin, Bộ Công an đã tổ chức họp bàn tổ chức sản xuất phim về cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Điều đáng nói, người chủ trì cuộc họp này là Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ, em ruột ông Trần Đại Quang.

Như vậy, không mấy ai còn tin vào những mục tiêu như “sẽ cổ vũ, động viên, khích lệ các thế hệ đi sau tiếp bước, noi gương, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” mà Bộ Công an tuyên truyền.

Bộ phim này được thực hiện cũng chỉ nhằm đánh bóng cho hình ảnh lực lượng “còn Đảng còn mình”, hoặc thậm chí là đánh bóng cho phe nhóm của anh em các ông Quang – Tỏ mà thôi.

Ông Trần Đại Quang là người có thâm niên và từng kinh qua nhiều chức vụ trong ngành công an, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2011 – 2016. Tất nhiên, sự nghiệp của ông gắn liền với nhiều “chiến công” đàn áp người dân.

Hình: “Bộ Công an họp bàn sản xuất phim về cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang”

Ông Quang từng có “công lớn” trong việc đàn áp các cuộc biểu tình của người Thượng Tây Nguyên giai đoạn 2000 – 2004, trên cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Những câu chuyện kể về những chiếc xe tăng tàn sát đồng bào không thua gì Thiên An Môn, những cuộc vây bắt, săn cùng đuổi tận đồng bào như săn thú, những cuộc hành hình bí mật mang hơi hướng IS khiến ai từng nghe qua cũng phải rùng mình ớn lạnh… đến tận bây giờ vẫn còn lan truyền đây đó.

Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an, ông từng thẳng tay đàn áp các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, biểu tình cá… Chiêu trò được ông áp dụng như: cho an ninh thường phục trà trộn vào đoàn biểu tình gây rối, kiếm cớ cho công an sắc phục xông vào đánh đập, bắt bớ. Thậm chí, cho an ninh lập nick ảo, làm quen với những facebook kêu gọi biểu tình để nắm thông tin về thời gian, điểm hẹn, sau đó tổ chức vây bắt, đánh đập người biểu tình.

Thời kỳ ông Quang lên nắm quyền tại Bộ Công an cũng là thời kỳ các nhà bất đồng chính kiến bị bắt giữ, bị kết án nhiều hơn so với trước đó rất nhiều. Và đây cũng là thời kỳ nổi lên nhiều vụ cướp đất khốc liệt như vụ Văn Giang, vụ Dương Nội, vụ Đoàn Văn Vương…

Nhiệm kỳ Bộ trưởng Bộ Công an của ông Quang cũng là nhiệm kỳ nhiều tai tiếng trong ngành công an, với nhiều tướng lĩnh, sĩ quan công an bị bắt vì phạm tội. Điển hình như vụ Vũ Nhôm, vụ Nguyễn Thanh Hóa, vụ Phan Văn Vĩnh…

Hình: Một bài viết trên trang Tiếng Dân: Những “di sản”, “thành tích” của Trần Đại Quang

Ngoài ra, khi lên làm Chủ tịch nước, ông Quang còn bị dính scandal khai man tuổi và lộ bằng giả.

Ở Việt Nam ai cũng biết, ngành công an là một ngành siêu quyền lực. Nỗi sợ công an lớn đến nỗi, các bà mẹ đem công an ra làm “ông kẹ” để dọa trẻ con. Cán bộ công an, từ cấp phường xã đến cấp Bộ đều ngông nghênh không coi ai ra gì. Công an cấp phường thì làm bảo kê cho nhà hàng, cửa tiệm, khách sạn, quán karaoke… thậm chí là cả các quán vỉa hè. Muốn yên ổn làm ăn thì cứ phải đóng “hụi chết” cho “các chú”. Cấp to hơn thì bảo kê cho tội phạm có tổ chức như buôn bán ma túy, mại dâm, đường dây lừa đảo qua mạng…

Với quyền lực tuyệt đối, họ tự đề cao mình, thi hành công vụ thì bất chấp luật pháp, bất chấp hậu quả, vì họ có lỡ đánh chết người thì cũng chỉ tù nhẹ vài ba năm, hoặc thậm chí chẳng bị truy tố, chẳng bị đuổi khỏi ngành.

Với “thành tích” cá nhân của ông Quang như đã kể ở trên và với hình ảnh của ngành công an trong lòng dân chúng, thử hỏi, phim về ông Quang “khích lệ” lớp trẻ đi sau điều gì? Phải chăng là học tập theo những thói tàn ác khi đối xử với dân và coi dân là kẻ thù?

Bộ Công an từng làm phim về Bộ trưởng đầu tiên của họ, ông Trần Quốc Hoàn, người từng được mô tả là học lớp 3 trường làng, rồi đi theo những băng nhóm tội phạm phá làng phá xóm… bỗng dưng một ngày trở thành “nhà Cách mạng” và leo lên như diều gặp gió.

Hình: Cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa bị xử 10 năm tù

Hoàng Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tại sao không điều Phạm Minh Chính sang ghế Chủ tịch nước rồi cho “xử”?

>>> Đặt chân lên con đường Phó Thủ, gai đâm Nguyễn Thanh Nghị

>>> Hai đầu thòng lọng, một trong tay Đảng một “trên cổ” Vượng

Vụ ông Nguyễn Phúc Hải và năng lực bảo đảm an ninh hàng không của Việt Nam


Kasse animation 7.8.2023