Nghị phóng lao, Chính theo lao. Cả hai “ngỏm cả chùm”?

Dự án 1 triệu căn nhà ở xã hội được Nguyễn Thanh Nghị ấp ủ từ rất lâu. Từ tháng 10/2021, là Nguyễn Thanh Nghị đã đưa ra chính sách này rồi. Theo một nhà phân tích kinh tế cho biết, chính sách của Nguyễn Thanh Nghị không mới. Các nước tiến bộ cũng có làm và thành công, và Nguyễn Thanh Nghị mang nó về Việt Nam thực hiện, cũng xem như là học hỏi. Tuy nhiên, cái khác là, thể chế chính trị. Không phải những gì các nước dân chủ làm được thì Đảng Cộng sản cũng làm được.

Tại các nước dân chủ, tham ô gần như không đáng kể. Và vì Chính quyền dân cử nên những nhà quản lý đều có năng lực. Quản lý có năng lực, bộ máy trong sạch và hiệu quả, thì những dự án tưởng như khó thành dễ. Tuy nhiên, ở Việt Nam thì không phải vậy. Quan tham thì nhiều như rươi, quản lý các cấp là những con người kém năng lực. Cứ mỗi chính sách được đưa ra thì toàn bộ nhìn vào đó để tính toán sẽ kiếm chác thế nào, chứ họ không bao giờ nghĩ đến quyền lợi của người dân như ở các nước văn minh.

Ngay ngày mùng 3 Tết Quý Mão vừa qua, ông Nguyễn Thanh Nghị đã lên sóng khoe dự án 1 triệu căn nhà được Thủ tướng ủng hộ. Câu chuyện ông Phạm Minh Chính ủng hộ chính sách xây một triệu căn nhà là điều mà Thoibao.de đã phân tích từ trước đó. Không có gì ngạc nhiên khi mà ông Phạm Minh Chính được xem là “huynh đệ kết nghĩa” của ông Nguyễn Tấn Dũng. Dự án của ông Nguyễn Thanh Nghị là quá tầm đối với Bộ Xây dựng, và việc ông Thủ tướng nhảy vào cùng giúp Nguyễn Thanh Nghị thực hiện liệu dự án có thành công hay không?

Ngày 15/2, từ trang Thông Tin Chính phủ cho biết, “Bộ Xây dựng đề xuất gói 110.000 tỷ cho vay phát triển nhà ở xã hội qua các ngân hàng thương mại”. Và sau đó, các báo dẫn lời cho sự kiện này. Đây là đề xuất của Chính phủ với Quốc hội. Đây là vấn đề lớn, không biết, Quốc hội do ông Vương Đình Huệ điều hành có gật cho đề xuất này hay không thì còn phải chờ.

Trước đây cha của ông Nguyễn Thanh Nghị là ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã mạnh tay lập nên các tổng công ty, các tập đoàn nhà nước với tên gọi rất kêu, đó là “quả đấm thép”. Tuy nhiên, kết quả của kế hoạch táo bạo này là nền kinh tế Việt Nam tan nát, các quả đấm thép này gây ra núi nợ mà đến nay vẫn giải quyết chưa xong. Đấy là thất bại ê chề, nhưng không ai làm gì được ông Nguyễn Tấn Dũng.

Về tầm vóc thì dự án 1 triệu căn nhà ở xã hội không lớn bằng “quả đấm thép”, tuy nhiên, với năng lực quản lý của chính quyền Cộng sản như hiện nay thì rất khó thành công. Bởi vì gói 110.000 tỷ đồng tương đương 4,6 tỷ đô la là miếng mồi ngon cho tất cả. Mồi ngon cho quan chức trong bộ máy, và mồi ngon cho các ông doanh nghiệp sân sau.

Gói 110.000 tỷ là những giá trị hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia. Trong hoàn cảnh các ông lớn bất động sản đang ngất ngư chống chọi với “bão tài chính”, mà có khoản tiền lớn rót về, thì họ sẽ giành dự án để được cấp vốn, giành bằng mọi giá để có tiền trả nợ cũ, còn việc phát triển dự án tính sau.

Cũng có ý kiến cho rằng, chính quyền sẽ ra luật gạn lọc những doanh nghiệp có sức khỏe tài chính xấu để gạt ra rìa. Tuy nhiên, trong một nhà nước đầy ắp tham nhũng như Nhà nước Cộng sản thì không việc gì là không thể. Chỉ cần lấy tiền bôi trơn thì mọi việc lại xong đâu vào đấy.

Ông Phạm Minh Chính quyết định lao theo dự án 1 triệu căn nhà của Nguyễn Thanh Nghị

Năm ngoái, Vinhomes của ông Phạm Nhật Vượng cũng nhảy vào mảng nhà ở xã hội dưới 1 tỷ mỗi căn, nhưng gần đây, không thấy doanh nghiệp này nói đến nó nhiều. Trong khi căn hộ 2 tỷ gần như tuyệt chủng, thì giá 1 tỷ đồng làm sao làm nên căn nhà cho người có thu nhập thấp đây? Cho nên, khả năng cao gói 110.000 tỷ sẽ bị xà xẻo.

Bộ Xây dựng lấy danh nghĩa Chính phủ đề xuất với Quốc hội, đây là canh bạc của Nguyễn Thanh Nghị và Phạm Minh Chính. Nguyễn Thanh Nghị phóng lao và vì bảo vệ Nghị, Phạm Minh Chính theo lao theo. Nếu không thành, có thể sự nghiệp chính trị của cả 2 sẽ u ám theo dự án. Chờ xem.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://vnexpress.net/de-xuat-goi-tin-dung-110-000-ty-dong-cho-nha-xa-hoi-4570475.html

 

 

Kasse animation 7.8.2023