Khodorkovsky cho rằng chỉ có hòa bình khi không có Putin

Hình: Mikhail Khodorkovsky, một người chống lại Điện Kremlin

Trong khi giới trí thức Đức hiện đang kịch liệt kêu gọi đàm phán với Nga, đối thủ của điện Kremlin là Khodorkovsky tin chắc rằng không thể có hòa bình với Putin. Ông ước tính rằng có rất nhiều sự phản kháng trong giới tinh hoa Nga. Ông muốn nhắm vào những người này.

Người chống lại Điện Kremlin Mikhail Khodorkovsky không tin vào một giải pháp hòa bình cho Ukraine với Tổng thống Nga Vladimir Putin. “Chừng nào chế độ của Putin còn nắm quyền, chiến tranh sẽ không kết thúc“, ông Khodorkovsky phát biểu tại Munich trước khi chính thức bắt đầu Hội nghị An ninh Munich (MSC). Ông ta đã thảo luận về các luận điểm của cuốn sách mới “Cách giết rồng. Cẩm nang cho các nhà cách mạng tương lai“, được xuất bản bởi Europa Verlag.

Khodorkovsky mô tả xã hội Nga bị chia rẽ sâu sắc đến từng gia đình vì cuộc chiến chống Ukraine. Đây chưa phải là cuộc chiến của người dân Nga. Dưới các điều kiện của chế độ độc tài, khi 15 đến 20 phần trăm người dân nói rằng họ phản đối chiến tranh, thì đó là rất nhiều. Ông coi sự “ủng hộ tích cực” cho cuộc chiến hay sự sẵn sàng tình nguyện của quân đội Nga là rất ít. Putin đang cố gắng làm cho mọi người tin rằng lý do của cuộc chiến không quan trọng, nhưng thất bại là điều tồi tệ đối với họ và gia đình họ. Khodorkovsky ủng hộ việc liên bang hóa sâu rộng nước Nga như một giải pháp thay thế cho một nhà nước tập quyền cần một kẻ thù bên ngoài để tồn tại.

Cựu giám đốc của công ty dầu mỏ Yukos hiện đã không còn tồn tại, người đã bị kết án sau khi chỉ trích Putin và phải ngồi tù vài năm, hiện đang sống ở London. Ông ta đã được nhà báo Katja Gloger đặt câu hỏi tại sự kiện MSC, người đã chỉ ra rằng tiêu đề tiếng Anh của cuốn sách dài hơn đáng kể: “Làm thế nào để giết một con rồng và tránh tạo ra một con mới.”

Tiếp xúc với giới thượng lưu Nga

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo “Blick” của Thụy Sĩ vào tuần trước, Khodorkovsky nói rằng giới tinh hoa Nga phải tin rằng họ có thể quay lưng lại với chính phủ “mà không bị chặt đầu“. Có sự kháng cự, nhưng nó chỉ trở nên rõ ràng khi chính phủ bắt đầu chùn bước. Ông ta và các cộng sự của mình tiếp xúc với giới tinh hoa và tiếp cận công chúng thông qua mạng xã hội.

Khodorkovsky cho rằng việc chuyển đổi nước Nga thành một hệ thống liên bang sẽ mất ít nhất 20 năm. “Nga hiện đang phát triển nơi Đức đã ở ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.” Ông khuyến khích các nước phương Tây săn đón các kỹ sư Nga và các chuyên gia khác và giúp họ dễ dàng định cư ở các nước phương Tây nhằm làm suy yếu nước Nga.

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023