Đức: Kinh tế bất ngờ suy giảm mạnh vào cuối năm

Hình: Kinh tế Đức bất ngờ suy giảm mạnh

Do lạm phát cao, tiêu dùng của Đức đã giảm vào cuối năm 2022. Điều này cũng được phản ánh trong sản lượng kinh tế. Tổng sản phẩm quốc nội giảm 0,4 phần trăm so với quý thứ ba – và do đó giảm rõ ràng hơn so với ước tính ban đầu.

Vào cuối năm ngoái, nền kinh tế Đức đã suy giảm nhiều hơn so với dự kiến ban đầu. Chi tiêu tiêu dùng thấp hơn và đầu tư doanh nghiệp thấp hơn đã kìm hãm nền kinh tế. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý IV đã giảm 0,4% so với quý trước, theo báo cáo của Văn phòng Thống kê Liên bang. Trong một ước tính đầu tiên, cơ quan nằm ở Wiesbaden này đã dự kiến mức giảm sản lượng kinh tế là 0,2%.

Trong quý cuối cùng của năm 2022, lạm phát cao chủ yếu ảnh hưởng đến tiêu dùng tư nhân, yếu tố ban đầu đã hỗ trợ nền kinh tế trong suốt năm qua sau khi kết thúc các hạn chế về đại dịch Corona. Cũng như hai quý trước, đầu tư xây dựng đã giảm, sau khi điều chỉnh về giá theo mùa và theo lịch. Đầu tư của các công ty vào thiết bị như máy móc, thiết bị và phương tiện cũng giảm.

Theo ước tính của các nhà kinh tế, tổng sản phẩm quốc nội cũng sẽ giảm trong quý đầu tiên của năm nay. Trong báo cáo hàng tháng hiện tại, Ngân hàng Liên bang Đức viết: “Sản lượng kinh tế trong quý đầu tiên của năm 2023 sẽ còn thấp hơn  so với quý trước. Điều này có thể khiến Đức rơi vào suy thoái mùa đông: nếu tổng sản phẩm quốc nội giảm trong hai quý liên tiếp, các nhà kinh tế sẽ nói về một cuộc suy thoái kỹ thuật.”

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023