Tư lệnh Nga dọa Putin sẽ rút quân!

Hình: Jewgeni Prigoschin, Tư lệnh lực lượng Wagner (bên phải)

Tranh cãi giữa Điện Kremlin và nhóm lính đánh thuê “Wagner” đang leo thang!

Trong nhiều tháng, lính đánh thuê của Yevgeny Prigozhin (61 tuổi), người nổi danh là đầu bếp của Putin, đã chiến đấu với quân đội Ukraine ở Bakhmut. Họ đã để cho hàng ngàn chiến binh bị chết, bao gồm cả những người từng bị kết án, và đang dần tiến lên với thương vong nặng nề. Nhưng giờ đây, trùm lính đánh thuê Prigozhin công khai đe dọa giới lãnh đạo Kremlin sẽ rút lui – và để toàn bộ mặt trận Nga sụp đổ!

Trong một tin nhắn video mới, có thể thấy Prigozhin đang ngồi trong phòng tối. Khuôn mặt anh buồn bã, anh nhìn thẳng vào máy ảnh. “Nếu Wagner rút khỏi Bakhmut bây giờ, toàn bộ mặt trận sẽ sụp đổ,” Prigozchin nói.

Ông giải thích: “Hiện nay, ‘Wagner’ cung cấp cơ sở chính. Chúng tôi thu hút toàn bộ quân đội Ukraine về phía chúng tôi và nghiền nát nó, tiêu diệt nó và không cho phép nó tập trung vào các khu vực khác của mặt trận. Ngoài ra, chúng tôi đang tiến lên và buộc những người khác (các đơn vị của Nga) cũng phải tiến lên.” Prigozhin tiếp tục: “Nếu ‘Wagner’ rút lui bây giờ, tình huống sau sẽ xảy ra: mặt trận sẽ sụp đổ, có thể đến tận biên giới Nga, có lẽ còn xa hơn nữa. Tình hình trở nên khó chịu đối với tất cả các đơn vị bảo vệ Nga.” ︎

Sau đó, ông công khai đe dọa nhà độc tài Điện Kremlin Vladimir Putin (70). Nếu quân của ông ta rút lui, câu chuyện sẽ như sau. “Nhóm lính đánh thuê do Prigozhin lãnh đạo đã thuyết phục Tổng thống Putin về sự cần thiết của họ… sau đó tại Bakhmut, họ đã nghiền nát quân đội Ukraine và tập trung vào chính họ… sau đó họ liên lạc với Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính (…) không thể đồng ý … và đột nhiên rút lui.”

Cuối cùng, một “hiệu ứng mùa xuân” sẽ xảy ra. Nếu “Wagner” rút lui, quân đội Ukraine sẽ tiến đến lãnh thổ của cái gọi là các nước Cộng hòa Nhân dân, sau đó là lãnh thổ Nga. “Các bên sườn sụp đổ” và “Crimea thất thủ“.

 “Wagner” rút quân sẽ là một phản ứng đối với chính sách của Moscow

Prigozhin nói rõ rằng việc rút lui của “Wagner” sẽ không phải là tự nguyện, mà sẽ là một phản ứng đối với chính sách của Moscow. Bởi vì: Trong nhiều tuần, ông đã cáo buộc giới lãnh đạo Điện Kremlin không cung cấp đủ vũ khí và đạn dược cho quân đội của mình – vì lo ngại rằng lính đánh thuê quá thành công và các lực lượng vũ trang chính quy có thể trở nên tồi tệ. Các chiến binh “Wagner” sẽ đến gặp Prigozhin và hỏi anh ta: “Điều gì sẽ xảy ra nếu họ muốn lừa chúng tôi để chứng tỏ rằng chúng tôi là những kẻ vô lại và do đó không cung cấp cho chúng tôi thiết bị, vũ khí và không cho phép chúng tôi mở rộng hàng ngũ với những người mới bị giam giữ?

Thông điệp video này mô tả sự leo thang của cuộc tranh giành quyền lực giữa trùm lính đánh thuê Prigozhin và giới lãnh đạo chính trị-quân sự của Nga. Kể từ sau những thất bại lớn của Nga vào mùa thu năm 2022, Prigozhin đã có thái độ ăn miếng trả miếng với Bộ Quốc phòng. Đối thủ lớn nhất của ông: Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu (67) và Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov (67).

Việc chiếm được thị trấn nhỏ Soledar và bước tiến chậm nhưng chắc của các chiến binh “Wagner” Nga ở Bakhmut là những con át chủ bài của Prigozhin. Theo quan điểm của ông ta, những thành công này sẽ chứng minh rằng lính đánh thuê của anh ấy vượt trội so với các lực lượng vũ trang chính quy – và rằng anh ấy là nhà lãnh đạo quân sự giỏi hơn.

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023