Tô tung cú đấm thứ nhì vào Nguyễn Thị Thanh Nhàn, rung chuyển Phủ Thủ tướng?

Link Video: https://youtu.be/HO6hClL5CqY

Chuyện trong nhà chưa tỏ nhưng ngoài ngõ đã tường. Câu chuyện về bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, báo chí trong nước chỉ cho biết vai trò của bà Nhàn với những gói thầu trong nước. Ban Tuyên giáo chỉ cho phép báo chí thông báo như thế. Rằng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn dính đến các gói thầu với Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, dính đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vv… Phần bà Nhàn làm ăn với cơ quan tình báo Mossad của Israel thì bị giấu nhẹm.

Nếu ai đọc báo trong nước thì chỉ biết đến thế. Tuy nhiên, báo chí nước ngoài thì chẳng quan tâm đến việc bà Nhà làm ăn với cơ quan nào trong nước. Họ chỉ chú ý đến bà Nhà với vai trò nhà môi giới, trong các thương vụ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với phía nhà cung cấp khí tài quân sự Israel. Báo chí nước ngoài cho biết nhiều hơn những gì mà báo chí trong nước có thể cho biết.

Khi tổng hợp lại các mối làm ăn giữa Việt Nam với các mối mua bán vũ khí nước ngoài, thì nó hiện lên vai trò của bà Nhàn rất lớn. Đến Bí thư tỉnh mà còn phải nhờ bà Nhàn gọi vốn từ Trung ương để rót về cho tỉnh, thì nó cho thấy, bà này không hề đơn giản.

Rồi tài liệu mật từ bên trong bung ra cho biết, người đỡ đầu cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở Trung ương là Thủ tướng Phạm Minh Chính. Người nhận mệnh lệnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính, theo chân bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong các thương vụ làm ăn với phía đối tác nước ngoài, là ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nguồn tin này còn cho biết, ông Nguyễn Chí Dũng tham gia chuyến đi này với vai trò cá nhân, chứ không phải vai trò công vụ. Chính vì thế không có văn bản nhà nước nào ghi lại chuyến đi này, mà chỉ có người trong đoàn tùy tùng ghi lại và tung ra ngoài.

Hiện nay trong Tứ Trụ, có 3 trụ là cùng một phe. Đó là trụ Tổng Bí thư, Trụ Chủ tịch nước và Trụ Chủ tịch Quốc hội. Mở rộng ra ngoài phạm vi Tứ Trụ thì có thêm vị trí Thường trực Ban Bí thư cũng nằm trong tay ông Nguyễn Phú Trọng. Đứng giữa “rừng kẻ thù” này, liệu ông Phạm Minh Chính sẽ chống đỡ thế nào? Ngoài ra, ông Nguyễn Phú Trọng còn nắm chắc Tô Lâm, vì thế, ông Trọng có thể tung nắm đấm vào những đường dây có nghi ngờ liên quan đến ông Thủ tướng để tìm lí do hạ bệ.

Hình: Ông Tô Lâm đang đánh mạnh vào AIC ở Quảng Ninh

Sau vụ án AIC với quan chức Đồng Nai, thì nay đến vụ AIC liên quan đến quan chức Quảng Ninh. Điều đáng nói là, ông Tô Lâm đánh vào vụ án của AIC tại Quảng Ninh nhưng vẫn chưa thể mở rộng theo hướng lên trên, đặc biệt là cấp Bí thư và Chủ tịch tỉnh vào giai đoạn 2011 – 2012, bởi đang đụng phải “đá tảng” rất lớn chắn đường. Vì chưa thể đánh lên được, ông Tô Lâm đành đánh mở rộng, mới đây, Tô Lâm cho bắt Nguyễn Anh Trung, anh trai bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Đánh vào vụ án AIC tại Quảng Ninh là cú đấm thứ nhì. Cú đánh này xem ra không hề dễ dàng gì, bởi độ phức tạp của các thế lực chính trị tại nơi đây. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có thói quen hối lộ cả hệ thống, từ Bí thư Tỉnh ủy đến các giám đốc sở và giám đốc bệnh viện liên quan. Tuy nhiên, cựu Bí thư tỉnh Quảng Ninh thời đó là Phạm Minh Chính, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thời đó là Nguyễn Văn Đọc. Nếu tóm được Nguyễn Văn Đọc thì có thể nói, Phủ Thủ tướng sẽ lung lay dữ dội.

Vụ án Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại Quảng Ninh là vụ án khó, khó cho Tô Lâm và khó cho cả Đinh Văn Nơi với vai trò trợ giúp. Cho đến giờ, Bộ Công an vẫn đang tiến rất chậm trong công tác điều tra đối với vụ án này. Việc bắt anh ruột bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho thấy, ông Tô Lâm đang gặp khó, chứ chưa thấy đường mở cho tiến trình phá án.

Có thể nói, ông Nguyễn Văn Đọc là bản tin “dự báo thời tiết” cho tình hình khó khăn của Phủ Thủ tướng. Chỉ cần cơ quan Đảng mà nói về việc kỷ luật ông Đọc, lúc đó có thể nói, ghế Thủ tướng của ông Phạm Minh Chính sẽ khó mà trụ được. Hãy chờ xem?

Hình: Phạm Minh Chính thế càng ngày càng bị cô lập

Bảo Long – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ông Trump nói sẽ bị bắt trong tuần tới và kêu gọi biểu tình.

>>> Khách lại bị mất tiền trong tài khoản ngân hàng

>>> Tôn chỉ xuyên suốt của các thế hệ lãnh đạo Đảng: Thà mất nước còn hơn mất Đảng

Bắt chước chạy theo ông lớn, Vượn Vin chôn đống tiền tại Hà Nội, chờ ngày thành tro


Kasse animation 7.8.2023