Bà Trương Thị Mai muốn làm “người đàn bà thép”? Bà thọc tay vào Công an

Bà Trương Thị Mai đánh bại hai đấng mày râu tên tuổi để đường đường đứng vào vị trí nhân vật thứ 5 trong Bộ Chính trị, khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Điều đáng nói là, bà Mai hiện nay kiêm luôn cả 2 chức lớn, đó là chức Thường trực Ban Bí thư và chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Với vị trí Trưởng ban Tổ chức Trung ương, trước đây, ông Tô Huy Rứa đã xây dựng quyền lực cho Thủ tướng tương lai Phạm Minh Chính.

Ông Phạm Minh Chính trước khi nhảy ngang qua Chính phủ nắm ghế Thủ tướng, thì ông Chính cũng là Trưởng ban Tổ chức Trung ương, vị trí mà ngày nay bà Mai đang nắm. Về sức mạnh chính trị của bà Trương Thị Mai, cho tới nay vẫn là ẩn số. Tuy bà là người phụ nữ quyền lực thứ nhì trong lịch sử Đảng Cộng sản (đứng sau bà cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân), nhưng về mức độ vững mạnh trên chính trường, bà Mai được đánh giá là vững hơn cả bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Bà Trương Thị Mai thay mặt ông Nguyễn Phú Trọng họp Đảng ủy Công an

Sức mạnh của bà Trương Thị Mai là sức mạnh ngầm. Bà ít nói nhưng lại phát ra toàn những lời đanh thép. Không ồn ào, không tranh đấu nhiều. Chỉ cần “tọa sơn quan hổ đấu”, rồi sau đó xuất hiện đúng lúc để nhặt “chiến lợi phẩm”. Trường hợp bà Mai thâu tóm chiếc ghế Thường trực Ban Bí thư cũng theo cách như vậy, bà âm thầm quan sát, trụ Tổng hạ trụ Chủ tịch nước, đẩy Võ Văn Thưởng phải bất đắc dĩ rời ghế Thường trực Ban Bí thư để trám vào ghế Chủ tịch nước, thế là bà Mai trở thành “ngư ông đắc lợi”.

Vai trò của Thường trực Ban Bí thư là làm phó cho Tổng Bí thư. Những cuộc họp mà ông Nguyễn Phú Trọng không muốn tới, thì có thể ủy quyền bà Mai đi thay. Vì thế, trong các cuộc họp lớn, vị trí bà Mai còn cao hơn những vị khác, bởi bà đi với vai trò thay mặt Tổng Bí thư.

Ngày 20/3 vừa qua, Bộ Công an tổ chức một Hội nghị cho Đảng uỷ Công an Trung ương. Chủ trì cuộc họp là ông Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an. Dự Hội nghị này có ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Đáng nói là, có bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư kiêm Trưởng ban Tổ chức Trung ương đến dự.

Thực ra, người đứng đầu Đảng ủy khối công an không phải là ông Tô Lâm, mà là ông Nguyễn Phú Trọng. Năm 2016, khi mới loại ông Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi vũ đài chính trị, ông Nguyễn Phú Trọng tham gia khối Đảng ủy Công an, với vai trò là người đứng đầu Bộ này về mặt Đảng. Từ đó, Bộ Công an không thể nào vuột ra khỏi bàn tay ông Nguyễn Phú Trọng.

Lần này, bà Trương Thị Mai tham gia cuộc họp khối Đảng ủy Công an với vai trò là người đứng đầu, vì bà đi thay cho ông Nguyễn Phú trọng. Vì “cáo mượn oai hùm” nên bà Mai rất có quyền lực trong cuộc họp này.

Ông Nguyễn Phú Trọng mặc dù là người có sức khỏe chính trị tốt nhất, nhưng sức khỏe thể chất của ông rất yếu. Ông Trọng không thể tham dự hết tất cả các cuộc họp cần có ông. Như thế sẽ bào mòn sức khỏe của ông mất, cho nên, khó có chuyện bác sĩ để cho ông đi hết cuộc họp này đến cuộc họp khác. Thay vào đó, ông Trọng cử bà Trương Thị Mai đi thay. Đây chính là cơ hội để bà Mai thể hiện sức mạnh quyền lực. Ban đầu, có thể là “cáo mượn oai hùm”, nhưng sau đó, bà thành “hùm” thật không biết chừng.

Hiện nay, bà Mai đã là Thường trực Ban Bí thư, một vị trí trong Tứ trụ ở nhiệm kỳ sau là hoàn toàn có thể. Với việc nấp dưới cái bóng quyền lực của ông Trọng và được ông Trọng ủy quyền cho bà ngày một nhiều hơn, thì khả năng bà Mai tiến lên bằng, hoặc vượt qua vị trí bà Nguyễn Thị Kim Ngân là giấc mơ trong tầm tay. Bà Trương Thị Mai càng ngày càng cho thấy, bà có “chất thép” hơn bà Nguyễn Thị Kim Ngân trước đây.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/tong-bi-thu-tham-gia-dang-uy-cong-an-trung-uong-20160921112419345.htm

https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/xay-dung-luc-luong-cand-trong-sach-vung-manh-chinh-quy-tinh-nhue-hien-dai-khong-chi-la-trach-nhiem-cua-nganh-cong-an–i687208/