VinGroup tìm kiếm đối tác khác trong khi chờ đợi phản hồi từ UBS

Link Video: https://youtu.be/VBZhYAfauhE

Ngày 27/3, trang báo của Nhật Bản, Nikkei Asia đã đưa tin về việc VinGroup đang đi tìm đối tác tài chính khác, trong khi chờ thông tin cập nhật về việc Tập đoàn UBS mua lại ngân hàng Credit Suisse, một ngân hàng lớn của Thụy Sỹ, đã tham gia bảo lãnh kế hoạch niêm yết của VinFast tại Mỹ.

Nikkei cho biết, Credit Suisse, ngân hàng lớn thứ 2 của Thụy Sỹ, mới được Tập đoàn UBS tiếp quản trong một thỏa thuận lịch sử do Chính phủ Thụy Sỹ làm trung gian, nhằm ngăn chặn một nguy cơ khủng hoảng tài chính toàn cầu. Credit Suisse cũng là đối tác thu xếp vốn tài trợ cho việc xây dựng nhà máy của VinFast ở Mỹ.

Theo một người đại diện của Tập đoàn lớn nhất Việt Nam, việc UBS mua lại Credit Suisse có khả năng “sẽ không có tác động tiêu cực” đến VinGroup, Nikkei cho biết.

Tuy nhiên, cũng theo tờ báo này, VinGroup không nói rõ, liệu họ có hợp tác với UBS để tiếp tục xử lý các vấn đề của VinFast không, hay sẽ chuyển sang một ngân hàng khác đã từng hợp tác với nhà sản xuất ô tô của Việt Nam, như Citi hay Nomura.

Được biết, ngân hàng Credit Suisse hiện đang có nhiều khách hàng, từ các trái chủ ở Singapore đến các doanh nghiệp vay vốn ở Việt Nam. Ngân hàng Thụy Sỹ này là tổ chức tài chính tham gia thu xếp vốn và ghi nhận các khoản vay với nhiều doanh nghiệp Việt Nam, trong đó, ngoài VinGroup còn có cả Novaland và Masan, Nikkei cho biết.

Nikkei dẫn lời người phát ngôn của VinGroup, nói:

Chúng tôi đang thực hiện các bước cần thiết trong khi chờ phản hồi chính thức từ UBS và Credit Suisse sau khi họ tái cơ cấu. Ngoài Credit Suisse, VinGroup còn có những mối quan hệ lâu dài với nhiều ngân hàng quốc tế, và sẽ tiếp tục tìm cách thiết lập quan hệ đối tác với các tổ chức tài chính khác.”

Hình: Bài trên trang Nikkei Asia

VOA Tiếng Việt từng cho biết, vào ngày 13/7/2022, VinFast đã công bố rằng, ngân hàng Credit Suisse là một trong những ngân hàng tư vấn bảo lãnh cho các giao dịch huy động vốn toàn cầu của họ. Theo thỏa thuận Credit Suisse sẽ giúp thu xếp việc phát hành chứng khoán ra nước ngoài, để huy động khoảng 2 tỷ USD cho VinFast. Số tiền này tập trung vào việc xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện của VinFast ở tiểu bang North Carolina, miền Đông Hoa Kỳ, và các hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty này tại thị trường Mỹ. Với hai thỏa thuận được ký kết với Credit Suisse và Citigroup, VinFast dự kiến huy động được tối thiểu 4 tỷ USD.

Được biết, vào tuần trước, các nhà chức trách Thụy Sỹ đã thúc đẩy UBS, ngân hàng lớn nhất nước này, mua lại khẩn cấp ngân hàng Credit Suisse, trong bối cảnh các nhà đầu tư và người gửi tiền đang tháo chạy, sau nhiều năm bê bối. Động thái này của các nhà chức trách Thụy Sỹ đã gây chấn động tài chính, giữa lúc một số ngân hàng ở Mỹ đã sụp đổ gần đây.

Theo Nikkei, vụ mua lại ngân hàng Credit Suisse của UBS đang chờ xử lý, đã làm nảy sinh một số quan ngại, bao gồm cả việc, liệu các khoản vay mà ngân hàng Credit Suisse dành cho các công ty Việt Nam, có được chuyển sang UBS hay không.

Nikkei trích dẫn một báo cáo nghiên cứu của Maybank, một ngân hàng Malaysia, cho biết rằng, khoản nợ của Tập đoàn phát triển bất động sản Việt Nam, Novaland, đối với ngân hàng Thụy Sỹ này, ước tính là 487 triệu USD. Báo cáo này lưu ý rằng, “Novaland là một trong số ít các công ty địa phương có thể đảm bảo các khoản vay từ những chủ nợ nước ngoài như Credit Suisse”.

Nikkei cũng cho biết, Masan, một Tập đoàn kinh doanh từ nước tương cho đến đồ uống đóng chai, do tỷ phú giàu thứ 5 Việt Nam sở hữu, cũng đã công bố hoàn tất gói vay hợp vốn lên đến 650 triệu USD do ngân hàng Credit Suisse và bốn ngân hàng khác bảo lãnh. Nikkei dẫn lời một đại diện Credit Suisse nói về khoản vay này rằng, “do các chi tiết đầy đủ của giao dịch vẫn đang được thực hiện, nên chúng tôi không có thông tin về vấn đề này”.

Truyền thông cũng đã gửi câu hỏi tới UBS, nhưng ngân hàng này từ chối đưa ra phản hồi.

Hình: Bài trên VOA tháng 7/2022

 

Hoàng Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ai sẽ là “thần dân” của “Đức Vua Đàm” nếu “Đức vua hụt” xưng đế thành công?

>>> Sau những năm gặp đại họa, Thủ tướng Chính hoảng hồn lo bịt lỗ thủng

>>> VinFast và Novaland cột chung một tảng đá. Ai chìm ai nổi?

>>> Siêu dự án của Nguyễn Thanh Nghị chưa hình thành, tiêu cực đã nhú lên

Đề xuất miễn kỷ luật cho cán bộ “dám nghĩ, dám làm” có khả thi?


Kasse animation 7.8.2023