Bà Thái Anh Văn không lùi bước trước những đe dọa từ Trung Quốc

Link Video: https://youtu.be/rWmCVeOQdCY

Theo hãng tin AFP, bà Thái Anh Văn có chuyến thăm 10 ngày đến Guatemala và Belize, hai quốc gia ở Mỹ Latin, bắt đầu ngày 29/3. Được biết, Belize và Guatemala là hai trong số 13 quốc gia chính thức công nhận Đài Loan.

Trong chuyến đi này, bà Thái sẽ quá cảnh qua New York khi đi và Los Angeles thuộc bang California khi về. Có khả năng, bà Thái sẽ gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tại California.

Phía Trung Quốc coi cuộc gặp này là một sự “khiêu khích” và đe dọa trả đũa, vì họ luôn xem Đài Loan là một tỉnh của mình.

Ngày 29/3, VOA Tiếng Việt loan tin, “Tổng thống Đài Loan hiên ngang sau khi Trung Quốc dọa trả đũa chuyến đi Mỹ”.

Bài báo trên VOA dẫn lời bà Thái Anh Văn, Tổng thống Đài Loan, nói với Reuters hôm 29/3 rằng, áp lực từ bên ngoài sẽ không ngăn được Đài Loan giao thiệp với thế giới. Phát ngôn này đưa ra vào lúc bà Thái khởi hành đi Hoa Kỳ, như một lời đáp trả, sau khi Trung Quốc đe dọa trả đũa, nếu bà gặp Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy.

Tại sân bay quốc tế chính của Đài Loan ở Đào Viên, bà Thái nói:

Áp lực bên ngoài sẽ không cản trở quyết tâm vươn ra thế giới của chúng tôi.

Chúng tôi bình tĩnh và tự tin, sẽ không nhượng bộ hay khiêu khích. Đài Loan sẽ vững bước trên con đường tự do, dân chủ và tiến ra thế giới. Dù con đường này có gập ghềnh, nhưng Đài Loan không đơn độc.”

Hình: Trung Quốc đe dọa bà Thái Anh Văn

Trong khi đó, VOA dẫn lời bà Zhu Fenglian, phát ngôn viên Văn phòng Đài Loan Sự vụ của Trung Quốc, phát biểu tại Bắc Kinh ngay trước khi bà Thái rời đi, cho biết:

Nếu bà ấy liên lạc với Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ McCarthy, đó sẽ là một hành động khiêu khích vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc Một Trung Quốc, gây tổn hại đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, đồng thời phá hủy hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan.”

Chúng tôi kiên quyết phản đối điều này và chắc chắn sẽ có biện pháp kiên quyết chống trả”, bà Zhu nói nhưng không đưa ra chi tiết.

VOA bình luận rằng, chuyến quá cảnh của bà Thái diễn ra vào thời điểm quan hệ của Hoa Kỳ với Trung Quốc đang ở mức tồi tệ nhất, kể từ khi Washington bình thường hóa quan hệ với Bắc Kinh vào năm 1979.

Đài Loan – lãnh thổ đã tách ra khỏi Trung Quốc từ năm 1949, sau cuộc nội chiến giữa Trung Hoa Dân quốc do Tưởng Giới Thạch lãnh đạo và Cộng sản Trung Quốc do Mao Trạch Đông lãnh đạo. Từ 1949 đến nay, Đài Loan và Trung Quốc cùng tồn tại song song, có chính quyền độc lập và không kiểm soát lẫn nhau. Tuy nhiên, phía Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một tỉnh của mình, kiên định với nguyên tắc “Một Trung Quốc” và luôn tìm mọi cách để thâu tóm lãnh thổ Đài Loan.

Hầu hết các quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ, chỉ duy trì quan hệ không chính thức với Đài Loan. Tuy nhiên, theo luật pháp Hoa Kỳ, Chính phủ Hoa Kỳ phải cung cấp cho hòn đảo này các phương tiện để tự vệ.

Đối với chuyến quá cảnh này của bà Thái, VOA cho biết, Hoa Kỳ nói rằng, những chuyến quá cảnh như vậy của các Tổng thống Đài Loan là thường lệ, và Trung Quốc không nên lợi dụng chuyến đi của bà Thái Anh Văn để thực hiện bất kỳ động thái gây hấn nào đối với Đài Loan.

VOA dẫn lời một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ chỉ ra rằng, trong những lần quá cảnh trước đây, bà Thái đã tham gia vào một loạt hoạt động, bao gồm các cuộc gặp với các thành viên Quốc hội Mỹ, cộng đồng người Đài Loan hải ngoại và các nhóm khác.

Vì vậy, hoàn toàn không có lý do gì để Bắc Kinh sử dụng chuyến quá cảnh sắp tới này như một cái cớ hay lý do để thực hiện các hoạt động gây hấn hoặc cưỡng ép nhằm vào Đài Loan”, quan chức này nói.

Vào đầu tháng 8/2022, Chủ tịch Hạ Viện lúc đó, bà Nancy Pelosi đã đến thăm Đài Loan trong một chuyến đi đầy căng thẳng và sóng gió, bởi những đe dọa không chỉ bằng lời, mà bằng cả những cuộc tập trận áp sát lãnh thổ Đài Loan của Trung Quốc.

Hình: Bài trên VOA

Hoàng Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đại tá uống bia ôm gái Trần Đức Việt làm giàu bằng lương 3 cọc như thế nào?

>>> Tay trói gà không chặt, Thưởng Chủ tịch “nắn gân” Nguyễn Hòa Bình

>>> Mạnh hơn Nguyễn Đức Chung, chấp cả Nguyễn Thanh Nghị, kẻ “siêu quyền lực” là ai?

>>> Hồ Đức Phớc – đa mưu và Tô Lâm – bất chấp “choảng nhau”, đa mưu “ẳng” trong bất lực?

“Vành đai – Con đường” – bẫy nợ của Trung Quốc


Kasse animation 7.8.2023