Băm nát Hà Nội, làm nhục John McCain, được Võ Văn Thưởng thưởng huân chương. Ông là ai?

Đồng hương với ông Phạm Minh Chính, từng là Ủy viên Bộ Chính trị 2 khóa và cũng là Bí thư Thành ủy Hà Nội 2 khóa, ông Phạm Quang Nghị đã để lại tai tiếng nhiều hơn là thành quả. Nếu nói ông Nguyễn Bá Thanh xây dựng Đà Nẵng tốt hơn, hay ông Lê Văn Thành với Hải Phòng cũng được tiếng thơm, thì ông Phạm Quang Nghị chẳng để lại gì cho Hà Nội, ngoài những tai tiếng sau 10 năm nắm quyền.

Ông Phạm Quang Nghị làm Bí thư Hà Nội đến 9 năm 222 ngày (từ ngày 28/6/2006 đến ngày 5/2/2016). Ông là người được ông Nguyễn Phú Trọng giới thiệu với Bộ Chính trị, như là người thay thế ông trên cương vị Bí thư Hà Nội, trước khi ông Trọng tham gia vào Tứ Trụ với tư cách là Chủ tịch Quốc hội.

Ông Phạm Quang Nghị tặng hình John McCain đầu hàng cho John McCain

Ông Trọng là người được cả ông Nông Đức Mạnh và ông Đỗ Mười ủng hộ, vì thế, ông Phạm Quang Nghị đã vững như bàn thạch ở cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ông ngồi đến 2 nhiệm kỳ, bất chấp có rất nhiều tai tiếng trong cách điều hành thành phố Thủ đô.

Nếu nói ở TP. HCM có cặp Lê Thanh Hải – Lê Hoàng Quân tác oai tác quái trong suốt 10 năm, với rất nhiều tiêu cực, mà trong đó, nổi cộm nhất là tiêu cực Thủ Thiêm, thì ngoài Hà Nội cũng có một cặp khác, cũng tác oai tác quái thành phố thủ đô trong vòng 10 năm, đó là cặp Phạm Quang Nghị – Nguyễn Thế Thảo.

Những chính sách lớn của thành phố bao giờ cũng được ban ra bởi Bí thư và người thực thi là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Cho nên, việc băm nát quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2006 – 2016, người chịu trách nhiệm không chỉ là ông Nguyễn Thế Thảo, mà cả ông Phạm Quang Nghị. Cho nên, vào tháng 7/2022, Thanh tra Chính phủ kết luận sai phạm trong quy hoạch, nhưng cho tới nay, Bộ Xây dựng vẫn không làm gì được ông Nguyễn Thế Thảo. Bởi khui ông Nguyễn Thế Thảo thì lại dính đến Phạm Quang Nghị, nên kết luận đến nay vẫn bị ngâm là vì vậy.

Trong chuyến thăm Hoa Kỳ, vào ngày 31/7/2014, ông Phạm Quang Nghị đã gặp Thượng nghị sĩ từng tranh cử Tổng thống với Barack Obama. Tại cuộc gặp này, ông Nghị đã tặng vị Thượng nghị sĩ lão thành này 2 tấm ảnh mới chụp, to bằng khổ giấy A4. Tấm ảnh chụp hình một đài tưởng niệm trên đường Thanh Niên, bên hồ Trúc Bạch, Hà Nội. Tượng đài này được chính quyền Cộng sản dựng lên nhằm khoe khoang chiến công bắn rơi máy bay Mỹ của họ, và người phi công bị bắn rơi chính là John McCain cách đây 47 năm, với cấp bậc Thiếu tá Không quân của Hải Quân Hoa Kỳ, bị quân Việt Cộng bắt làm tù binh.

Với hình ảnh này, ông Nghị tưởng rằng, đấy là niềm tự hào như Đảng Cộng sản tuyên truyền. Nhưng ông không biết rằng, ông đang sỉ nhục một Thượng nghị sĩ uy tín nhất chính trường Hoa Kỳ lúc đó. Đây là cách làm ngoại giao bị đánh gía là vô cùng nhỏ nhen của một ông Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. May mà ông John McCain không chấp, chứ nếu sỉ nhục quan chức cấp cao Trung Quốc như thế thì Việt Nam khốn đốn rồi.

Ông Phạm Quang Nghị được ông Võ Văn Thưởng trao Huân chương Hồ Chí Minh

Ngày 29/3 vừa qua, ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước, đã tổ chức lễ trao Huân chương Hồ Chí Minh cho ông Phạm Quang Nghị. Không biết ông Nghị có thành tích xuất sắc gì, hay chỉ là trao theo đề nghị của ông Nguyễn Phú Trọng?

Việc trao huân chương của Đảng Cộng sản là thế. Tiêu chuẩn của họ không phải là những gì mà người đó làm cho thành phố, cho người dân thành phố, cho xã hội, mà chỉ trao vì sự đề nghị của ai đó có quyền lực lớn, hay theo tiêu chuẩn rất chủ quan của Đảng Cộng sản.

Câu chuyện ông Nghị làm ngoại giao không để lại hậu quả gì, nhưng việc băm nát quy hoạch thành phố Hà Nội đã để lại hậu quả nặng nề, mà cho đến nay, từ Trung ương đến địa phương đành phải chấp nhận trong bất lực. Nếu xét cho đúng, ông Phạm Quang Nghị đáng vào tù hơn đáng nhận huân chương. Hay huân chương Hồ Chí Minh là để trao cho những “tội đồ”?

Thu phương -Thoibao.de (Tổng  hợp)

 

 

 

Link tham khảo:

https://vietnamnet.vn/mon-qua-ong-pham-quang-nghi-tang-tns-mccain-189997.html

https://tuoitre.vn/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-trao-huan-chuong-ho-chi-minh-tang-ong-pham-quang-nghi-2023032915340678.htm

 

Kasse animation 7.8.2023