Cảnh sát Đức: Cháy xe Vinfast do lỗi kỹ thuật

Xe Vinfast trước khi bị cháy trong phòng trưng bày tại Rudolfplatz, Köln, CHLB Đức.

Theo phát ngôn viên cảnh sát Philipp Hüwe, vụ cháy xe Vinfast trong phòng trưng bày tại Rudolfplatz, Köln là do lỗi kỹ thuật. Ông nói với Thoibao.de: “Chúng tôi có thể loại trừ khả năng bị tác động từ bên ngoài và đốt phá”.

Như Thời Báo đã đưa tin, hồi tháng 3 vừa qua đã xảy ra một vụ cháy lớn tại cửa hàng trưng bày sản phẩm mới khai trương của nhà sản xuất ô tô Việt Nam Vinfast. Đầu tiên, có một đám cháy ở nắp ca-pô của một chiếc xe trong cửa hàng. Không có người chết hoặc bị thương. Lực lượng cứu hỏa đã phải phá cửa trước của đại lý ô tô đang cháy để vào các phòng. Một số đường phố ở thành phố Köln đã bị lực lượng cứu hỏa phong tỏa.

Vì đây không phải là một vụ đốt phá nên công việc của cảnh sát Köln tạm thời đã kết thúc. Theo phát ngôn viên cảnh sát Hüwe, hồ sơ hiện đang được chuyển đến văn phòng công tố viên Köln. Ở đó, một quyết định được đưa ra là liệu nguyên nhân của lỗi kỹ thuật có nên được điều tra chi tiết hơn hay không. Trong trường hợp lỗi kỹ thuật, nguyên nhân không phải lúc nào cũng được xác định ở Đức vì những cuộc điều tra như vậy rất tốn kém.

Bất kỳ ai cho rằng đây là vụ việc nghiêm trọng, nguyên nhân vụ cháy vẫn cần được xác định thì có thể liên hệ với văn phòng công tố viên thành phố Köln để yêu cầu làm rõ. Bức thư yêu cầu này phải được viết bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh cũng như phải đưa ra lý do tại sao cần phải điều tra thêm và gửi vào địa chỉ E-Mail:  [email protected]

Ổ sạc điện của xe Vinfast trong phòng trưng bày tại Rudolfplatz, thành phố Köln, CHLB Đức.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de (Tổng hợp)