Nhóm người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiêu thụ đồ gian

Link Video: https://youtu.be/z-1urUQemYE

Một bản tin trên VOA Tiếng Việt ngày 3/4 loan tin, “Hàn Quốc phát hiện đường dây tiêu thụ đồ gian về Việt Nam”.

VOA dẫn nguồn từ hãng tin Hàn Quốc Yonhap cho biết, một đường dây tiêu thụ hàng ăn cắp về Việt Nam đã bị nhà chức trách Hàn Quốc phanh phui với 15 người bị bắt giữ, trong đó có một người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp.
Theo bản tin, người Việt nhập cư bất hợp pháp này bị cáo buộc mua các điện thoại di động ăn cắp với giá 200.000 won, tức khoảng 4 triệu đồng mỗi chiếc. Từ tháng 7/2021 đến nay, người này đã thu lợi bất chính khoảng 18 triệu won, tương đương gần 320 triệu đồng, Yonhap dẫn nguồn từ Cảnh sát Tàu điện ngầm Seoul cho biết hôm 2/4.

Cảnh sát Hàn Quốc không tiết lộ danh tính cũng như quê quán của người Việt tiêu thụ đồ gian này. Phần lớn nạn nhân bị mất cắp điện thoại là những hành khách say xỉn trên tàu điện ngầm.
Vẫn theo Yonhap, những người còn lại bị bắt giữ về tội ăn cắp và bán đồ ăn cắp cho người tiêu thụ đồ gian. Tất cả họ đã bị chuyển sang cơ quan công tố để truy tố.

Sau khi lấy cắp được điện thoại, những kẻ gian gửi tin nhắn đến cho nạn nhân, nói rằng chúng tìm thấy điện thoại bị mất và yêu cầu nạn nhân tới lấy. Chúng gửi kèm theo đó đường liên kết được cho là thể hiện địa điểm để đến lấy lại điện thoại. Nhưng muốn xem được đường liên kết này, nạn nhân phải đăng nhập tài khoản điện thoại của họ. Từ thông tin đăng nhập của nạn nhân, kẻ gian đã tiếp cận được thông tin tài khoản điện thoại. Nhờ đó, chúng đã xóa hết dữ liệu trong máy và cài đặt lại trước khi mang đi bán.
Để tránh bị phát hiện, những chiếc điện thoại này được thu gom và tuồn về Việt Nam tiêu thụ.

Hình: Bản tin trên VOA

Không chỉ ở Hàn Quốc, ở Nhật, người Việt cũng có rất nhiều tai tiếng về việc ăn cắp và tiêu thụ đồ ăn cắp.
Theo VOA, Hàn Quốc hiện là một trong những thị trường được người lao động Việt Nam ưa chuộng nhất, do mức lương cao, môi trường làm việc tốt và chi phí xuất cảnh thấp.

VOA dẫn số liệu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được trang VnExpress đăng tải, thì hiện có gần 50.000 lao động Việt Nam ở Hàn Quốc làm các công việc như: chế tạo, xây dựng, nông nghiệp và ngư nghiệp.

Mặt khác, Hàn Quốc cũng là quốc gia có số người Việt Nam nhập cư lậu rất nhiều. Rất nhiều công dân Việt Nam lấy cớ du lịch để trốn ở lại Hàn Quốc, khiến chính quyền Hàn Quốc nhiều lần phải siết visa du lịch đối với người Việt.

Tai tiếng nhất là vụ chín người Việt giả danh doanh nhân để tham gia vào đoàn tháp tùng cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đi thăm Hàn Quốc vào cuối năm 2018. Chín người này sau khi sang đến Hàn Quốc đã tìm cách trốn khỏi đoàn và ở lại bất hợp pháp.

Hình: Tin về du khách Việt trốn ở lại Hàn Quốc

Trong nhiều năm, truyền thông nhiều lần đưa tin về những vụ người Việt đi du lịch Hàn Quốc trốn ở lại tập thể. Có thể kể đến như vụ 56 người Việt “biến mất” tại đảo Jejju Hàn Quốc năm 2016; vụ 120 du khách Việt “mất tích” tại Hàn Quốc vào tháng 10/2022; và rất nhiều những vụ bỏ trốn lẻ tẻ khác.

Người lao động Việt tại Hàn Quốc trốn ở lại sau khi hết hạn visa cũng rất nhiều. Mới đây nhất, hôm 10/3, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã thông báo tiếp tục tạm dừng tuyển lao động đi Hàn Quốc đối với 8 huyện, thị xã, thành phố của 4 tỉnh, do vẫn còn tình trạng lao động bỏ trốn ở lại chui khi hết hạn thị thực làm việc, theo truyền thông nhà nước đưa tin.
Các huyện, thị xã này bao gồm: Nghi Xuân, Cẩm Xuyên thuộc tỉnh Hà Tĩnh; Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương; Cửa Lò, Nghi Lộc, Hưng Nguyên thuộc tỉnh Nghệ An và Đông Sơn, Hoằng Hóa thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Những vụ việc tai tiếng này quả thực là nhục quốc thể, bởi không có quốc gia nào có nền kinh tế – xã hội ổn định, mà công dân của họ lại bỏ trốn, di cự lậu hàng loạt, phạm tội hàng loạt như vậy. Nếu nhà nước có thể có chính sách an dân tốt, tạo điều kiện cho người dân có sinh kế tại quê nhà, thì không ai lại chấp nhận rủi ro, chấp nhận tủi nhục nơi đất khách quê người.

Hình: Những vụ người Việt trốn ở Hàn Quốc

Thu Phương – thoibao.de

>>> Công an thẩm vấn và tra khảo tín đồ Phật giáo Khmer.

>>> Tổng thống Mỹ mời ông Trọng đến Nhà Trắng?

>>> Quan hệ Việt – Mỹ gia tăng có thể được coi là một trở ngại cho tham vọng của Trung Quốc

>>> Cuộc so găng Mỹ – Trung

Chính sách Nhân quyền và sự cân bằng quyền lực sau khi ông Võ Văn Thưởng được bổ nhiệm làm Chủ tịch nước.


Kasse animation 7.8.2023