Putin hủy bỏ ăn mừng chiến thắng

Hình: Tổng thống Nga Vladimir Putin

Chưa đầy một tháng nữa, sẽ lại đến thời điểm lễ kỷ niệm “Ngày Chiến thắng” ở Nga. Nhưng cuộc chiến ở Ukraine gây căng thẳng cho quân đội của Putin đến mức ông phải hủy bỏ nhiều cuộc duyệt binh!

Theo tổ chức tư vấn của Hội đồng Đại Tây Dương,tại thủ đô của một số vùng, Điện Kremlin đã phải thực hiện một bước hết sức bất thường là hủy bỏ các lễ kỷ niệm chiến thắng vĩ đại của Liên Xô trước Đức Quốc xã vào năm 1945.

Trong số đó: Kursk và Belgorod oblasts, cả hai đều giáp Ukraine và trên bán đảo Crimean bị cướp từ Ukraine. Lý do chính thức: lo ngại về an ninh. Tại Moscow, lễ kỷ niệm ngày 9 tháng 5 sẽ được tổ chức theo kế hoạch – nhưng Putin cũng bị đe dọa với sự xuất hiện đáng xấu hổ ở đó!

Theo tổ chức cố vấn của Hoa Kỳ, các nhà quan sát tin rằng có nhiều điều hơn là chỉ “lo ngại về an ninh“: quân đội đang cạn kiệt xe tăng và Điện Kremlin cẩn thận không tiết lộ điều đó.

Nói cách khác, quá nhiều cuộc diễu hành đang đe dọa tiết lộ một cách tàn nhẫn rằng cuộc chiến của Putin đang diễn ra rất khác so với những gì tuyên truyền của ông luôn tuyên bố – và rằng chế độ của ông đang ở một vị trí tồi tệ hơn nhiều so với những gì người dân đang được nói.

Ngày Chiến thắng” có lẽ là ngày quan trọng nhất trong năm đối với nhiều người Nga – và điều đó liên quan nhiều đến cá nhân Putin. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, ông đã nâng các lễ kỷ niệm thành một lễ kỷ niệm gần như tôn giáo được thiết kế để củng cố niềm tự hào của người Nga. Sự sùng bái chiến thắng trước Đức Quốc xã đã tạo ra tiếng vang trong chính trị Nga, và những người chống đối chế độ Putin ở trong và ngoài nước thường xuyên bị tấn công là “Đức quốc xã” và “bọn phát xít” – bao gồm cả Ukraine.

 Ngày 9 tháng 5 tới sẽ rất đáng xấu hổ

Kỷ lục tàn khốc của Putin trong vài tháng qua: cuộc tấn công lớn của Nga dự kiến ​​diễn ra vào mùa xuân đã dẫn đến tổn thất lớn về vật chất và con người và chỉ giành được rất ít lãnh thổ. Tinh thần binh sĩ xuống thấp vì chiến thuật “sóng người”, chấp nhận thương vong cao: Các binh sĩ ngày càng phàn nàn trên mạng xã hội về tình trạng lương thực nghèo nàn và nguồn cung cấp thê thảm. Chiến dịch ném bom vào cơ sở hạ tầng của Ukraine đã kết thúc vào đầu mùa đông này – rõ ràng là do hết đạn dược. Trong khi đó, Ukraine lại xuất khẩu điện ra nước ngoài.

Và: Không có dấu hiệu nào cho thấy sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine đang suy yếu – ngược lại: Ngoài xe tăng, Ukraine hiện cũng nhận được máy bay chiến đấu từ Ba Lan, mặc dù chỉ có những chiếc máy bay Mig-29 cũ từ kho dự trữ của CHDC Đức.

Đó là lý do tại sao Hội đồng Đại Tây Dương phân tích: “Sẽ càng khó khăn hơn để Putin tìm được giọng điệu phù hợp trong bài phát biểu Ngày Chiến thắng năm nay. Với rất ít điều để mong đợi, ông ta có thể sẽ lấy cảm hứng từ những vinh quang trong quá khứ.”

Nhưng ngay cả những so sánh giữa Thế chiến thứ hai và tình trạng khó khăn hiện tại của Nga cũng sẽ không làm hài lòng Putin.

Rốt cuộc, ngay cả ở đỉnh cao của cuộc tiến công của Đức Quốc xã vào cuối năm 1941, Moscow đã tổ chức cuộc diễu hành Cách mạng Tháng Mười hàng năm nổi tiếng ở Quảng trường Đỏ, với sức mạnh của quân đội Đức xâm lược chỉ cách đó vài dặm.

Để so sánh, nước Nga ngày nay: “Putin giờ đây rõ ràng không thể bảo vệ nước Nga trước mối đe dọa khiêm tốn hơn nhiều do một quốc gia mà ông ta dự định chinh phục chỉ trong ba ngày.”

Hội đồng Đại Tây Dương kết luận: “Trong suốt thời đại Putin, Ngày Chiến thắng đã chứng tỏ sức mạnh mới hình thành của Nga. Nhưng ngày lễ năm nay có thể trở thành biểu tượng cho sự yếu kém ngày càng tăng của chế độ của ông ta.”

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023