Những ông Quân đi bóc lịch

Link Video: https://youtu.be/vF-rbmNHszc

Ngày 24/4, trên trang Facebook cá nhân của mình, Facebooker Lê Huyền Ái Mỹ đăng status “Khi Quân “vương” bị tống giam”.

Đầu tiên, tác giả nhắc đến ba người cùng tên Quân bị bắt thời gian qua. Đó là: Bác sĩ, “hiền tài” Nguyễn Minh Quân – Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức – bị bắt vì vi phạm quy định về đấu thầu; Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân bị bắt vì những phát ngôn xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân; Tiến sĩ, đương kim Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đăng Quân bị bắt với tội “đấu thầu”.

Rồi tác giả cảm thán, lắm Quân “vương” bị tống ngục đến thế không biết?!

Nhắc đến vị tên Quân bị bắt gần nhất, vào ngày 19/4, tác giả cho biết, Giám đốc Nguyễn Đăng Quân đạt học vị tiến sĩ chuyên ngành Miễn dịch học. Nhưng hình như ông lại không chịu học và hành cách để “miễn dịch” với đồng tiền bất chính. Theo thông tin từ Bộ Công an, truyền thông nhà nước cho hay, vụ án tại Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố liên quan đến việc thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm của Trung tâm, “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”. Cùng với ông Nguyễn Đăng Quân, Bộ Công an còn khởi tố và bắt tạm giam 3 người khác cùng thuộc Trung tâm Công nghệ sinh học, đó là ông Dương Hoa Xô, nguyên Giám đốc Trung tâm; ông Nguyễn Viết Thạch, nguyên Trưởng ban; và ông Nguyễn Trần Long, chuyên viên Ban Quản lý đầu tư xây dựng Trung tâm. Phía AIC, Công an khởi tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và ông Trần Mạnh Hà, là 2 người đang bỏ trốn, cùng với khởi tố, bắt tạm giam 3 người khác.

Theo tác giả Ái Mỹ, Tiến sĩ Quân là hạt giống “chắc” từ chương trình đào tạo 500 tiến sĩ, thạc sĩ của thành phố, là người thực học và có thực lực. Trưởng thành từ vị trí Trưởng phòng nghiên cứu, hơn một nhiệm kỳ đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm. Nhưng trong vụ án này, cả ông nguyên Giám đốc Trung tâm, Phó Giáo sư, Tiến Dương Hoa Xô cũng bị bắt, thì đồ rằng, các sai phạm đã kéo dài từ cái nhiệm kỳ Phó Giám đốc kia của ông Tiến sĩ miễn dịch.

Hình: Status của tác giả Lê Huyền Ái Mỹ

Tác giả cũng cho biết, mới đây, Sở Nội vụ TP. HCM thông tin, từ năm 2018 đến cuối năm 2022, thành phố chỉ thu hút được 5 chuyên gia. Tại một cuộc hội thảo khoa học về đề tài thu hút nhân tài, chính Tiến sĩ Nguyễn Đăng Quân đã nêu ra nhiều trở ngại, như chính sách trợ cấp ban đầu, tiền lương hàng tháng, chính sách ưu đãi khuyến khích nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chính sách hỗ trợ về nhà ở, phương tiện đi lại chưa phù hợp, chưa đủ sức hút…

Và nữa, tác giả nhận xét, có một “chính sách” đập tan sức hút, tạo ra sức đẩy đối với bất cứ ai nếu muốn làm việc liêm chính, minh bạch, tử tế, hiệu quả, đó là những người đứng đầu, người có trách nhiệm thích “chấm phẩy”, dung túng, cấu kết cho nạn nâng giá khống, ăn chia, hưởng lợi bất chấp.

Tác giả nhắc đến ông Tiến sĩ Dương Hoa Xô, nguyên Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học, đương kim Chủ tịch Hội Sinh học và Công nghệ sinh học TP. HCM, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh TP. HCM, và bình luận, ngỡ mấy cái Trung tâm, Hội sinh học sinh vật cảnh, trước là để tận dụng kho tri thức, kinh nghiệm, trách nhiệm của những cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học; sau nhằm kéo dài thời gian sau tuổi hưu, tiếp tục cống hiến…bla bla. Ai dè…

Một ông Quân khác mà tác giả nhắc đến, ông Đặng Anh Quân, Tiến sĩ luật, giảng viên Đại học Luật TP. HCM. Ông Tiến sĩ luật bị bắt vì bị cáo buộc là đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng trong một livestream của bà. Ông Đặng Anh Quân bị khởi tố tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015.

Còn ông Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức, bị bắt ngày 6/11/2021, vì tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Thủ Đức. Trước khi bị bắt, ông Nguyễn Minh Quân còn bỏ ra 1,6 triệu USD để chạy án.

Quang Minh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Cơ hội để nâng cấp quan hệ ngoại giao với Mỹ, Việt Nam không thể bỏ lỡ

>>> Hành trình tị nạn của Người Nga tại Việt Nam phản đối chiến tranh

>>> Công an Việt Nam coi trọng thành tích, coi rẻ mạng sống của dân

>>> Nga cần một bậc thang để bước ra khỏi cuộc chiến ở Ukraine

Tiếng la cuối cùng của Đường Văn Thái


Kasse animation 7.8.2023