Bị dí bí, Thủ Chính “kêu cứu”

Khả năng của một ông Thủ tướng thể hiện ở năng lực điều hành nền kinh tế. Nếu điều hành kinh tế tốt, thì những tiêu cực thuộc lĩnh vực ông Thủ tướng quản lý có thể không ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, điều hành kinh tế đã kém mà còn để tiêu cực xảy ra, thì nó như cộng hưởng, tội chồng tội.

Ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận ghế Thủ tướng từ ông Nguyễn Tấn Dũng. Nền kinh tế mà ông Phúc tiếp nhận từ ông Dũng rất tệ hại, với những “quả đấm thép” đấm tan nát đất nước và nợ công cao khủng khiếp. Những gì mà ông Phúc đã làm được trong nhiệm kỳ của mình được đánh giá cao hơn Nguyễn Tấn Dũng.

Ông Phạm Minh Chính đang tỏ ra là Thủ tướng bất tài, điều hành kinh tế kém

Cũng có ý kiến cho rằng, sở dĩ ông Phúc được đánh giá cao hơn ông Dũng, là bởi ông Phúc ít phá hơn ông Dũng. Trong hai cái tệ, thì cái tệ ít được đánh giá cao hơn. Dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng, những “quả đấm thép” gồm các tập đoàn kinh tế nhà nước như Vinashin, Vinalines đã để lại những món nợ hàng chục nghìn tỷ không có khả năng thu hồi.

Câu nhận xét, ông Nguyễn Xuân Phúc không giỏi mà chỉ ít tệ hơn ông Nguyễn Tấn Dũng, có vẻ như là hợp lý nhất. Bởi đã là quản lý giỏi thì phải làm được hai điều, ra chính sách tốt và hạn chế tiêu cực. Cả 2 điều này, ông Nguyễn Xuân Phúc đều không làm được. Đặc biệt là dưới thời ông Phúc, tiêu cực xảy ra rất nghiêm trọng, mà cụ thể là vụ Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu và vụ đăng kiểm. Cả 3 vụ án này đều vô cùng nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Xuân Phúc có bề ngoài nhà quê và ông không viết sách về kinh tế như ông Phạm Minh Chính. Điều đó làm cho Trung ương Đảng và xã hội đánh giá cao ông Phạm Minh Chính hơn ông Nguyễn Xuân Phúc. Và đó cũng là một phần giúp ông Phạm Minh Chính được ủng hộ để nắm ghế Thủ tướng ở Đại hội 13 hồi đầu năm 2021.

Tuy nhiên, khi ông Phạm Minh Chính nắm được chức Thủ tướng, thì sự thật không như đánh giá. Ông Chính không giải quyết được những vấn đề xảy ra dưới thời ông Nguyễn Xuân Phúc. Vì vậy, những vụ như vụ Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu, vụ đăng kiểm, vẫn tiếp tục diễn dưới thời ông Phạm Minh Chính.

Sau nửa nhiệm kỳ, ông Phạm Minh Chính vẫn bất lực trong vấn đề chủ động bơm và hút dòng vốn ra thị trường để điều tiết nền kinh tế. Giải ngân nguồn vốn đầu tư công rất chậm, làm cho nền kinh tế thiếu vốn lúc cần thiết. Đấy là vấn đề nghiêm trọng, chính sự chậm chạp trong việc điều khiển dòng vốn mà nền kinh tế trong nước èo uột. Doanh nghiệp trong nước chết dần chết mòn.

Đã từ nhiều năm nay, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (tức FDI) là doanh nghiệp dành phần lớn sức nặng của nền kinh tế Việt Nam. Có người nhận xét rằng, nguồn vốn của khối FDI không phụ thuộc vào chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ của nhà nước Việt Nam, nên họ không bị gục ngã như doanh nghiệp trong nước. Với cách điều hành kém cỏi của ông Phạm Minh Chính, thì doanh nghiệp mạnh thành doanh nghiệp yếu và doanh nghiệp yếu lại gục ngã.

Nếu nói nền kinh tế Việt Nam là kiềng 3 chân, chân doanh nghiệp nhà nước, chân doanh nghiệp tư nhân và chân nữa là doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, thì nền kinh tế này bị yếu 2 chân trụ, đấy là doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Hiện nay, nhờ có doanh nghiệp FDI mà nền kinh tế Việt Nam chưa sụp đổ.

Ngày 22/4, phát biểu khai mạc Hội nghị gặp mặt nhà đầu tư nước ngoài, ông Phạm Minh Chính nói rằng, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm và xác định rõ khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Và ông Chính nhấn mạnh “không hình sự hóa các quan hệ kinh tế và dân sự”.

Khối FDI cứu nền kinh tế Việt Nam rất nhiều

Pháp luật Việt Nam rất tùy tiện, đôi khi họ muốn diệt một doanh nghiệp, họ dễ dàng hình sự hóa quan hệ dân sự. Các doanh nghiệp FDI biết điều này và họ cũng rất thận trọng. Ông Chính lần này trấn an khối FDI, để khối này mạnh tay đầu tư, đấy là cứu cánh cho ông Thủ tướng. Bởi dưới bàn tay điều hành của ông Chính, nền kinh tế Việt Nam đã quá què quặt.

Hiện nay, ông Tổng Bí thư đang dí ông Thủ tướng vấn đề điều hành nền kinh tế, mà đặc biệt là việc chậm giải ngân vốn đầu tư công. Ông Thủ Chính đang bí, và có vẻ như ông đang cầu cứu FDI giải quyết dùm.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://vietnamnet.vn/thu-tuong-gui-thong-diep-khong-hinh-su-hoa-quan-he-kinh-te-toi-doanh-nghiep-fdi-2135496.html

Kasse animation 7.8.2023