Vy Oanh, “Vua Đàm” dính “sớ trảm” của Phương Hằng. Ai đang run ai đang teo?

Câu chuyện thị phi, cãi vã giữa giới Showbiz và bà Nguyễn Phương Hằng đã im, kể từ khi bà Hằng bị bắt. Nhưng câu chuyện vẫn còn kéo dài chứ chưa kết thúc. Bà Nguyễn Phương Hằng và một số người hỗ trợ bà đã bị bắt, nhưng điều đó không có nghĩa là phe đang chống bà được bình yên.

Mới đây, trên báo Tuổi Trẻ có bài viết, “Những cá nhân nào bị bà Phương Hằng tố cáo và đang bị điều tra?”. Theo cáo trạng, bà Nguyễn Phương Hằng có đơn tố cáo 5 cá nhân và 13 chủ kênh YouTube, Facebook, về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Trong số những người đang bị Công an TP. HCM điều tra, có Vy Oanh và Đàm Vĩnh Hưng

Các cá nhân bị bà Hằng tố cáo gồm: ông Trần Văn Sỹ (luật sư Trần Văn Sỹ) đã bị bắt; bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) đang bị cấm xuất cảnh; ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) chưa rõ mức độ điều tra; bà Trần Thị Trang (người mẫu Trang Trần); và bà Đinh Thị Lan. Ngoài ra còn nhiều facebooker và Youtuber khác nữa.

Như vậy là, trong danh sách bà Nguyễn Phương Hằng thưa kiện, có Vy Oanh và Đàm Vĩnh Hưng.

Ngày 24/8/2021, bà Nguyễn Phương Hằng tố ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng “ém” 96 tỉ tiền từ thiện. Liên quan đến lời tố cáo này, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã phủ nhận. Theo phản ứng tự nhiên, ca sĩ nào cũng phải phủ nhận những lời tố cáo nhắm vào mình, còn thực sự anh ta có trong sạch hay không, thì đấy là nhiệm vụ của pháp luật.

Trong livestream, bà Nguyễn Phương Hằng thông báo rằng, bà đang giữ khoảng 2kg giấy tờ, sao kê từ tài khoản ngân hàng của Đàm Vĩnh Hưng. Với số liệu trên, bà Phương Hằng cho rằng, số tiền từ thiện thực sự nam ca sĩ nhận được trong tài khoản lên đến hơn 96 tỷ đồng. Con số chênh lệch rất nhiều so với số tiền 1,8 tỷ đồng mà nam ca sĩ này công bố trước đó.

Không biết sự thật này đúng đến mức nào, bởi mọi việc đều đang trong vòng điều tra của Công an TP. HCM. Nếu bà Nguyễn Phương Hằng thật sự nắm được bằng chứng, đúng như những gì bà đã công bố trên livestream, thì quả thật, điều này rất bất lợi cho ông vua tự xưng này.

Ban Tuyên giáo bật đèn xanh cho báo chí đánh mạnh vào ông vua tự xưng Đàm Vĩnh Hưng

Chính quyền Cộng sản đang chú ý đến thái độ ngông cuồng của ông vua tự xưng Đàm Vĩnh Hưng. Họ không quan tâm đến đạo đức và ảnh hưởng xấu từ giới showbiz đến thế hệ trẻ, mà họ chỉ chú ý đến những người nào có khả năng xách động quần chúng, thì họ sẽ triệt. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có lượng khán giả hâm mộ rất đông. Nếu ông này ngoan ngoãn, chỉ lo làm ăn kiếm tiền, thì sẽ yên thân, còn ngông cuồng muốn xách động quần chúng, thì không sớm thì muộn, ca sĩ này cũng bị triệt. Không biết, liệu Công an thành phố HCM có dựa vào lá đơn tố cáo của bà Hằng để đập cho ca sĩ này sụm luôn hay không, thì phải chờ xem.

Vy Oanh thì đang tiến rất gần đến nhà tù, khi ca sĩ này đã bị cấm xuất cảnh, khiến cô hoảng sợ kêu cứu khắp nơi, kể cả kêu “Đế quốc Mỹ” cứu cô khỏi nanh vuốt của “Đảng Quang Vinh” mà cô đã hết lòng phục vụ.

Thực ra mà nói, “đang điều tra” chỉ là hình thức, với Điều luật mơ hồ 331 của Bộ luật Hình sự, về “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, thì chính quyền muốn tóm ai thì tóm, miễn sao họ để lại vết tích. Cho nên, rất có thể, Công an thành phố HCM đang xem xét hành động của ông vua tự xưng như thế nào, rồi mới ra tay vẫn chưa muộn.

Thích thị phi, máu háo thắng, là tính cách phổ biến trong xã hội Việt Nam, nó bị ảnh hưởng không nhỏ từ cách hành xử của giới showbiz. Và những tính cách đấy cứ leo thang. Hiện nay, chính quyền cũng nhờ những đơn kiện của bà Nguyễn Phương Hằng để họ có cớ mà xử lí luôn những thành phần háo danh, “muốn nổi tiếng như Bác Hồ”. Ở Việt Nam, ông Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản xây dựng thành hình ảnh vừa là ông vua, vừa là ông thánh. Rất nhiều tác phẩm điện ảnh tô hồng ông này. Ai dám làm phim xưng đế, người đấy cũng đang muốn được như Bác, rất nguy hiểm. Chế độ này không để cho những người đấy tiếp tục ngông cuồng. Họ đã bật đèn xanh cho báo chí tố thái độ ông vua Đàm. Đấy là tín hiệu. Nếu hiểu vấn đề, có thể ông vua Đàm sẽ sợ xanh mặt thôi.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://tuoitre.vn/nhung-ca-nhan-nao-bi-ba-phuong-hang-to-cao-va-dang-bi-dieu-tra-2023042811051895.htm