Tin đồn bạn bù nhìn của Putin Alexander Lukashenko ‘ốm nặng’ sau khi nhà độc tài Belarus thấy không khỏe tại cuộc duyệt binh ở Moscow

Ông ấy trông có vẻ căng thẳng trong cuộc diễu hành Ngày Chiến thắng ở Moscow

Nhiều đồn đoán cho rằng đồng minh thân thiết trong chiến tranh của Vladimir Putin, bạo chúa Belarus Alexander Lukashenko đang ốm nặng – hoặc thậm chí đã chết.

Ông đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi được xe cấp cứu kéo đến sân bay ở Moscow sau khi tham dự cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga hôm thứ Ba.

Những hình ảnh của ông ấy tại cuộc diễu hành cho thấy ông ấy có vẻ mệt mỏi, với một tay bị băng bó.

Tin đồn cho rằng nhà lãnh đạo bù nhìn 68 tuổi đã phải nhập viện tại một phòng khám ưu tú ở Minsk với tuyên bố rằng ông ta “trong tình trạng hôn mê y tế.

Putin – người cũng là chủ đề của những tin đồn về sức khỏe – được cho là đã bị sốc trước tình trạng của Lukashenko ở Moscow và đã cố gắng gọi cho ông sau khi ông trở về Minsk nhưng không được.

Một số tin đồn cho rằng Lukashenko bị nhồi máu cơ tim, các vấn đề liên quan đến Covid – hoặc thậm chí là ngộ độc.

Lãnh đạo phe đối lập Belarus Pavel Latushka cho biết: “Ông ấy đã ra đi được 4 ngày rồi. Ốm, trúng độc, phỏng?

Chúng tôi [phe đối lập] đang làm việc để thực hiện một kế hoạch trong trường hợp Lukashenko qua đời.”

Một tài khoản chưa được xác nhận ngày hôm nay là Lukashenko đã trải qua cuộc phẫu thuật “khó chịu” không liên quan đến tim của ông ấy và hiện ổn định.

Văn phòng của ông ấy đã không bình luận, khiến tin đồn leo thang.

Chuyên gia Belarus, học giả ủng hộ chiến tranh người Nga Andrey Suzdaltsev, cho biết: “Lukashenko đã bình phục sau ca phẫu thuật. Ông ấy cảm thấy không tệ… ông ấy đang hồi phục.”

Trong những ngày trước khi biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng, Lukashenko dường như không thể đi bộ quãng đường chưa đầy một phần tư dặm trên Quảng trường Đỏ sau cuộc duyệt binh.

Người ta cũng đồn đại rằng ông ta đã công khai cầu xin Putin cung cấp cho ông ta một chiếc xe lôi đi qua những viên đá cuội để đặt hoa tại Mộ Chiến sĩ Vô danh.

Sau đó, ông ấy đã không thể phát biểu tại sự kiện Ngày Chiến thắng của chính mình ở Minsk vào cuối ngày hôm đó, với các phương tiện truyền thông nhà nước đã phát đi đoạn phim về ông ấy từ năm trước.

Đoạn phim mới về ông ta vài ngày trước khi mất tích cho thấy ông ta bước đi chậm chạp và vụng về với ba đứa con trai của mình.

Tại một thời điểm, Lukashenko đặt tay lên ngực khi con trai Viktor nhìn ông đầy lo lắng, trong khi cậu con trai khác Nikolai nắm chặt tay.

Các kênh Telegram của Nga đã gợi ý rằng Lukashenko bị ốm với “tình trạng kéo dài nhưng không xác định” cần phải phẫu thuật.

Một kênh tuyên bố: “Nhà lãnh đạo Belarus đang ở trong bệnh viện, ông ấy đang được chuẩn bị cho một ca phẫu thuật – và có thể ca phẫu thuật đã được thực hiện rồi.”

Một số báo cáo cho rằng ông yêu cầu phẫu thuật phương Tây nhưng không thể có được điều này do các lệnh trừng phạt đối với việc ông gian lận bầu cử tổng thống năm 2020 ở Belarus và ủng hộ Putin trong cuộc chiến chống lại Ukraine.

Nguồn tin Ucraina Unian cáo buộc nhà độc tài thừa cân – người đã cai trị Belarus gần ba thập kỷ – mắc “những căn bệnh rất nghiêm trọng về hệ thống nội tiết và bệnh tim.”

Các nguồn tin Nga cho rằng Lukashenko trước đó đã giả bệnh để tránh bị Putin vũ trang mạnh tay.

Nhà lãnh đạo Belarus đã cho phép quân đội và lực lượng không quân Nga trên lãnh thổ không giáp biển của mình giáp với Ukraine, ông không đưa lực lượng của mình tham chiến.

Ông cũng đã chống lại nỗ lực của Putin để sáp nhập hoàn toàn Belarus vào Nga.

Vào năm 2020, Lukashenko đã tự thưởng cho mình một chiến thắng vang dội khi gian lận lá phiếu trên quy mô lớn trong một cuộc bầu cử giành chiến thắng áp đảo trước ứng cử viên đối lập, Svitlana Tsikhanouskaya, người đã bị buộc phải sống lưu vong.

Con trai cả của ông Viktor, 47 tuổi, từng là quan chức an ninh hàng đầu, có thể tìm cách tiếp tục triều đại Lukashenko chuyên chế dựa vào sự hỗ trợ của Moscow.

Cái chết của nhà độc tài có thể chứng kiến Putin tìm cách sáp nhập Belarus vào Nga – thậm chí sử dụng lực lượng quân sự để làm như vậy.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Dự luật Nhân quyền Việt Nam của nhóm dân biểu Mỹ nhắm vào Công an Việt Nam

>>> Chất lượng bị chê thảm ở Mỹ, liệu VinFast có thể thành công?

>>> Thêm một người Mỹ gốc Trung bị truy tố vì chỉ điểm cho Chính phủ Trung Quốc

>>> Mối quan hệ Việt – Úc có phát triển tiếp dù xảy ra sự cố cờ vàng?

Dự luật Nhân quyền Việt Nam của nhóm dân biểu Mỹ nhắm vào Công an Việt Nam


Kasse animation 7.8.2023