Các quan chức Anh là mục tiêu ám sát khi Anh và Nga trong “cuộc chiến không tuyên bố”

Dmitry Medvedev cảnh báo các quan chức Anh hiện là mục tiêu chiến tranh hợp pháp của Nga

Các quan chức Anh hiện là mục tiêu ám sát chính thức của Nga, người bạn thân loạn trí của Vladimir Putin đã cảnh báo.

Dmitry Medvedev, một đồng minh thân cận của bạo chúa và là phó của ông ta trong hội đồng an ninh của đất nước, đã tuyên bố một cách lạnh lùng rằng sự hỗ trợ của Vương quốc Anh đối với Ukraine giống như một “cuộc chiến không tuyên bố” chống lại Nga.

Lời đe dọa đặc biệt của ông được đưa ra sau khi Ngoại trưởng James Cleverly ủng hộ quyền của Ukraine tấn công các mục tiêu bên trong Nga.

Tweet bằng tiếng Anh, Medvedev cho biết: “Ngày nay, Vương quốc Anh đóng vai trò là đồng minh của Ukraine, cung cấp cho nước này viện trợ quân sự dưới dạng thiết bị và chuyên gia, tức là trên thực tế đang dẫn đầu một cuộc chiến không tuyên bố chống lại Nga.”

Trong trường hợp đó, bất kỳ quan chức nhà nước nào của nó (dù là quân đội hay dân sự, những người tạo điều kiện cho chiến tranh) đều có thể được coi là mục tiêu quân sự hợp pháp.”

Lời nói của ông ta là mối đe dọa đối với bất kỳ quan chức quân sự hoặc chính phủ Anh nào bị Nga cho là đang hỗ trợ Kyiv trong cuộc chiến do Putin phát động.

Medvedev – được một số người coi là muốn quay trở lại làm tổng thống Nga nếu Putin bị buộc phải ra đi vì thất bại trong chiến tranh hoặc sức khỏe kém – đã gọi các quan chức Anh là “kẻ thù truyền kiếp” của Nga.

Ông nói thêm: “Các quan chức ngớ ngẩn của Vương quốc Anh nên nhớ rằng trong khuôn khổ luật pháp quốc tế được chấp nhận rộng rãi điều chỉnh chiến tranh hiện đại, bao gồm Công ước Hague và Geneva với các giao thức bổ sung, quốc gia của họ cũng có thể đủ điều kiện để được coi là đang tham chiến.

Đại sứ quán Anh vẫn mở cửa ở Moscow và Đại sứ Deborah Bronnert thường bị la ó trong các cuộc biểu tình được cho là tự phát do nhà nước tài trợ.

Ông Cleverly, phát biểu trong chuyến thăm Estonia, một quốc gia NATO có biên giới với Nga, nơi quân đội Anh đóng quân, cho biết Kiev có “quyền hợp pháp để tự vệ.”

Ông nói: “Họ có quyền hợp pháp để làm như vậy trong biên giới của mình, nhưng họ cũng có quyền triển khai lực lượng ra bên ngoài biên giới của mình để làm suy yếu khả năng của Nga trong việc triển khai lực lượng vào chính Ukraine.”

Ông dường như đi xa hơn Washington trong việc ủng hộ các cuộc tấn công bên trong nước Nga.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ không ủng hộ hành động quân sự ở Nga “như một vấn đề chung.”

Nó xuất hiện sau khi Ukraine được cảnh báo rằng họ phải đối mặt với cuộc tấn công hạt nhân sau khi máy bay không người lái tấn công Moscow – gây ra những vụ nổ “trong tầm nghe” của nhà Putin.

Một làn sóng ném bom kamikaze nhắm vào các vùng ngoại ô sang trọng của thủ đô Nga hôm thứ Ba, nơi bạo chúa và đồng bọn có những nơi ẩn dật sang trọng.

Các cuộc không kích bằng máy bay không người lái diễn ra vài giờ sau khi một chỉ huy Ukraine tuyên bố sẽ trả thù chuỗi không kích mới nhất của Nga vào Kiev.

Tuy nhiên, Ukraine phủ nhận mọi liên quan trong bối cảnh lo ngại rằng các cuộc tấn công là một mưu mẹo “cờ giả” khác do chính Putin ra lệnh để giúp ông leo thang xung đột.

Điện Kremlin tiếp tục cáo buộc trực tiếp Ukraine nhắm vào Nga – một tuyên bố ủng hộ lời nói dối của Putin rằng Ukraine và phương Tây muốn phá hủy quê hương của ông.

Putin cho biết Ukraine đang cố gắng “đe dọa Nga, công dân Nga và tấn công các tòa nhà dân sự.”

Ông nói: “Chúng tôi đã nói về việc tấn công các trung tâm chỉ huy (ở Ukraine).”

Đáp lại, chế độ Kiev đã chọn một con đường khác, con đường cố gắng đe dọa nước Nga, khiến người dân Nga sợ hãi và tấn công vào các tòa nhà dân sự.”

Hệ thống phòng không của Moscow hoạt động bình thường, ổn định, mặc dù vẫn còn một số việc phải làm.”

Và trong vòng vài giờ, các nghị sĩ ủng hộ Putin theo đường lối cứng rắn đã sẵn sàng cho một phản ứng hạt nhân.

Nghị sĩ Oleg Nilov cho biết: “Moscow đã bị nhà nước khủng bố Ukraine tấn công bằng máy bay không người lái.”

Phản ứng của chúng tôi có thể được thực hiện từ tất cả các lựa chọn sẵn có của Lực lượng vũ trang Nga – vũ khí hạt nhân chiến thuật sẽ không bị xếp xó quá lâu”.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Trí tuệ Việt cứ phải mượn nhờ xứ khác để bay cao

>>> Việt Nam cần chủ động hơn để đối phó với sự leo thang của Trung Quốc trên Biển Đông

>>> Ông Trọng ra sách để đánh bóng tên tuổi

Kiyv tước danh hiệu công dân danh dự của Trường Chinh


Kasse animation 7.8.2023