Không giải trình thông suốt tiền từ thiện, Thuỷ Tiên đem Trời Phật ra đỡ đạn!

Câu chuyện tiền từ thiện của Thủy Tiên là câu chuyện dài nhiều tập, bởi thực tế, từ khi Thủy Tiên thực hiện việc làm từ thiện với số tiền khổng lồ cho tới nay, chưa bao giờ cộng đồng mạng nhận được lời giải thích thỏa đáng. Thủy Tiên càng giải thích thì sự thật càng mù mờ, mà không ai có thể khẳng định, Thủy Tiên sạch hay bẩn trong vấn đề từ thiện.

So sánh giữa những phốt bị cộng đồng mạng bóc và cách giải thích của Thủy Tiên, thì hầu hết mọi người đều cho rằng, Thủy Tiên chủ yếu là chống chế hơn là giải thích có cơ sở. Cộng mạng cũng rất đa dạng, trong đó, rất nhiều người hiểu biết về ngành tài chính, cho nên khó qua mặt được họ.

Thủy Tiên đem Trời Phật ra “đỡ đạn”

Khi không thể giải thích tường tận, người ta hay đem Trời Phật ra thề. Thông thường, những người cứ mở miệng ra là thề, “nếu tôi mà có nói dối nửa lời thì ra đường sẽ bị Trời đánh”, thì thường là người đang nói dối.

Có một nhà phân tích cho Thoibao.de biết, những người thường mang Trời Phật ra thề thì đích thị đấy là kẻ nói dối. Loại người nói dối như vậy là những người non nớt, bởi cao thủ nói dối họ không tự chỉ điểm mình bằng cách như thế.

Người nói dối giỏi thường là những người biết “tát nước theo mưa”, tức là họ không thừa nhận mà cũng không phủ nhận. Nhưng họ rất khéo léo lái dư luận sang hướng chứng minh họ vô tội, bằng những trường hợp trông có vẻ tương tự như họ.

Mới đây, khi xuất hiện làn sóng chỉ trích Thủy Tiên về vấn đề từ thiện, Thủy Tiên đã lên báo nói rằng, “Việc của tôi nếu sai, thì Trời Phật không để tôi yên đâu”. Không ai ngây thơ tin vào chuyện Trời hay Phật trừng phạt, ngay cả những người làm gian nói dối. Sự thật vẫn có rất nhiều người sống ngay thẳng mà gặp cảnh trái ngang, còn người gian trá hại người vẫn ung dung hưởng lợi. Nếu làm gian và làm ác mà bị Trời Phật trừng phạt ngay, thì chính quyền Cộng sản Việt Nam đã không thể tồn tại cho đến ngày nay.

Thực ra mà nói, trước sự bới móc của cộng đồng mạng về vấn đề từ thiện, thì dường như Thủy Tiên đã bí đường, không thể chứng minh được 178 tỷ tiền của các nhà hảo tâm đóng góp, được cô chi hết cho người gặp thiên tai. Việc phát tiền cứu trợ của Thủy Tiên không thể kiểm soát được, không ai biết Thủy Tiên phát bao nhiêu trong số 178 tỷ ấy.

Rất nhiều người dùng sao kê để chứng minh, nhưng sao kê chỉ chứng minh tiền rút ra hết, chứ không chứng minh được Thủy Tiên phát hết. Điều mà Thủy Tiên khiến cộng đồng mạng nghi ngờ, đó là, cô đã trả được 17 tỷ đồng nợ ngân hàng sau khi làm từ thiện, và việc cô dám đập bỏ căn biệt thự 22 tỷ đồng để xây mới hoàn toàn.

Câu chuyện nghệ sĩ làm từ thiện là câu chuyện cần phải bóc phốt để ngăn chặn hiện tượng lấy tiền của nhà hảo tâm làm của riêng, mà không phát cho nạn nhân đồng nào, như ông nghệ sĩ hài hải ngoại đang sinh sống và làm ăn tại Việt Nam nhiều năm nay.

Giới nghệ sĩ đang nổi hiện nay, hầu như rất khó tìm ra những người có nhân cách mẫu mực. Họ dùng tên tuổi một cách bừa bãi, họ đang làm gương xấu cho lớp trẻ, lớp người chưa có sức đề kháng trước cái xấu như những người trưởng thành.

Câu chuyện ca sĩ Thủy Tiên là câu chuyện điển hình cho những ai muốn làm từ thiện. Bởi muốn làm từ thiện mà lòng vẫn trong sáng, thì cần phải có tổ chức, có ban bệ và chuyện thu chi tiền bạc phải qua hệ thống kế toán. Thậm chí, có thể trích một phần tiền trong khoản tiền quyên góp được để vận hành bộ máy kế toán, thì đấy cũng là hợp lý. Còn nếu ai vẫn làm từ thiện kiểu như Thủy Tiên, thì rất khó để xã hội không đặt nghi ngờ vào ý đồ của người đứng ra quyên góp tiền.

Đây là cuộc chơi dành cho những người trung thực, người ta cần rõ ràng tường minh, không cần cam kết hay thề thốt với Trời Phật làm gì cả.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://docbao.vn/sao-360/3-nam-van-bi-mia-mai-chuyen-tu-thien-thuy-tien-noi-thang-viec-cua-toi-neu-sai-thi-troi-phat-khong-de-toi-yen-dau-tintuc880492

 

Kasse animation 7.8.2023