Căn cứ quân sự của Nga nổ tung bởi Storm Shadows do Anh sản xuất’ khi Ukraine tấn công trở lại

Ukraine được cho là đã cho nổ tung một căn cứ quân sự của Nga ở Luhansk

Ukraine được cho là đã cho nổ tung một căn cứ quân sự của Nga bằng 4 tên lửa tầm xa do Anh cung cấp.

Các lực lượng của Tổng thống Zelensky được cho là đã nhắm mục tiêu vào một nhà máy công nghiệp cũ đã bị chiếm giữ ở thành phố Luhansk bị chiếm đóng.

Ukraine được cho là đã trả đũa những kẻ chiếm đóng bằng cách nhắm mục tiêu vào Luhanskteplovoz, hiện đang được sử dụng làm cơ sở sửa chữa thiết bị quân sự của Nga.

Các công trình đầu máy cũ được cho là đã bị lực lượng Nga cướp phá vào năm 2015 trước khi được chuyển thành đồn quân sự.

Đoạn video ấn tượng cho thấy ít nhất ba cột khói khổng lồ bốc lên một cách kỳ lạ trên thành phố khi những tiếng nổ lớn vang lên.

Nhà máy công nghiệp được tái sử dụng được báo cáo là đã bị cày xới bởi ít nhất bốn tên lửa Storm Shadow đáng sợ do Vương quốc Anh cung cấp.

Người dân địa phương cho biết đã nghe thấy ba tiếng nổ kinh hoàng gần khu vực vụ nổ.

Một nhân chứng nói với AIF: “Lần đầu tiên tôi nghe thấy âm thanh trên bầu trời. Có vẻ như máy bay đang bay thấp, nhưng sau đó là một loạt tiếng nổ lớn.

Vài phút sau, nó phát nổ thêm vài lần nữa.”

Những nỗ lực của lực lượng phòng không Nga nhằm bắn hạ tên lửa được cho là vô ích.

Nó đánh dấu cuộc tấn công thành công thứ tư vào quân đội của Vladimir Putin ở khu vực Luhansk trong tháng trước.

Nhưng cuộc pháo kích này có thể tỏ ra hiệu quả nhất – vì Nga sẽ mất một số lượng quân đáng kể cũng như một căn cứ quân sự quan trọng.

Các binh sĩ giờ đây sẽ không thể sửa chữa vũ khí và xe tăng của họ, điều này có thể mang lại cho Ukraine một lợi thế quan trọng khi cố gắng giành lại Luhansk.

Thành phố bị chiếm đóng là thành phố lớn nhất ở tỉnh Luhansk, một trong bốn khu vực của Ukraine mà Liên bang Nga tuyên bố đã sáp nhập vào cuối năm ngoái.

Hãng thông tấn nhà nước Tass của Nga đưa tin rằng “một số vụ nổ” đã nổ ra khi Ukraine phóng tên lửa hôm thứ Năm.

Quốc gia bị chiến tranh tàn phá này được cho là đang tận dụng tối đa tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp trước cuộc phản công.

Nhưng nó có thể đã được tiến hành – khi các lực lượng Ukraine tiến hành các cuộc tấn công dọc theo hai trục chính khác trên tiền tuyến.

Kiev tuyên bố, Nga đã buộc phải từ bỏ lãnh thổ do mình chiếm giữ sau các cuộc không kích ở ngoại ô thành phố Bakhmut phía đông.

Các nhà phân tích quân sự nói rằng có sự thiếu hụt lớn về quân số, buộc họ phải điều động nhân sự từ các vị trí chủ chốt khác.

Người đứng đầu Tập đoàn Wagner của Putin, Yevgeny Prigozhin, cho biết Moscow sẽ cần ít nhất 200.000 binh sĩ để ngăn chặn cuộc tấn công nhằm vào thành phố.

Các binh sĩ được cho là đang chạy trốn khỏi tiền tuyến của Bakhmut khi một làn sóng binh lính Ukraine trèo ra khỏi chiến hào và tiến vào các vị trí của Nga trong một cuộc tấn công kiểu Thế chiến thứ nhất.

Các lực lượng Nga cũng tuyên bố Ukraine đã phục kích họ bằng các hệ thống tên lửa đa bệ phóng và xe tăng như một phần của cuộc tấn công lớn mới ở khu vực phía nam Zaporizhzhia.

Một chỉ huy Nga nói về những tổn thất: “Tám hoặc mười lữ đoàn từ lực lượng dự bị đã bị xé nát và chẳng còn gì.”

Một cơn bão đang hình thành

Ukraine được cho là đang dựa vào các tên lửa Storm Shadow mạnh mẽ để đánh trả do khả năng đáng kinh ngạc của chúng ngay cả từ xa.

Các tên lửa hành trình phóng từ trên không có thể bay với vận tốc 600 dặm/giờ và nổ các mục tiêu cách xa tới 350 dặm.

Điều đó có nghĩa là vũ khí có thể bắn trúng mục tiêu ở phạm vi tối đa chỉ trong 35 phút – di chuyển gần một nửa chiều dài của Vương quốc Anh.

Các quan chức quân đội Mỹ mô tả tên lửa này là “kẻ thay đổi cuộc chơi thực sự từ góc độ tầm xa.”

Tên lửa hủy diệt có giá 790.000 bảng Anh và có các hệ thống hướng dẫn trên tàu để giúp tìm kiếm kẻ thù.

Chúng được thiết kế để tấn công các mục tiêu tĩnh được bảo vệ tốt như cơ sở, boongke và cầu – bao gồm cả cây cầu Crimea yêu thích của Putin đã bị tấn công vào tháng 10 năm ngoái.

Vũ khí hoạt động giống như một máy bay ném bom bổ nhào.

Nó bay thấp trên mặt đất trước khi bắn cao lên trời và sau đó lao xuống mục tiêu từ một góc gần như thẳng đứng.

Nga đã bày tỏ sự tức giận rằng Vương quốc Anh đã cung cấp các tên lửa tầm xa đã được sử dụng để tấn công các mục tiêu ở Ukraine bị sáp nhập, chẳng hạn như trên Biển Azov ở Berdiansk.

Các báo cáo xoay quanh việc Storm Shadows chịu trách nhiệm làm rung chuyển một cảng do Nga chiếm đóng ở Berdiansk vào tuần trước.

Các tên lửa cũng đã tấn công thành phố Mariupol bị tàn phá nặng nề, hiện vẫn nằm trong tay Nga.

Và các cuộc tấn công trước đó vào Luhansk được cho là đã sử dụng tên lửa Storm Shadow.

Người ta cho rằng Ukraine đã sử dụng các tên lửa tầm xa để tấn công một nhà máy hóa chất và một nhà máy thịt ở thành phố do Nga kiểm soát hồi tháng Năm.

Quốc gia bị chiến tranh tàn phá này được cho là đã tăng cường các chiến thuật trả đũa sau vụ Nga phá hủy con đập ở Nova Kakhovka.

Khoảng 4,8 tỷ gallon nước đã chảy dọc theo sông Dnipro và đổ về hướng Kherson, khiến một số khu vực của thành phố chìm hoàn toàn dưới nước.

Trận đại hồng thủy – được cho là chứa đầy xác chết và ô nhiễm – đã làm vỡ bờ và tràn vào các ngôi làng, khiến hàng trăm nghìn người không có nước uống.

Nhà máy thủy điện Kakhovka do Nga kiểm soát cũng xả 150 tấn dầu máy vào Dnipro một cách đáng lo ngại.

Các hóa chất độc hại khác và bom mìn sống cũng được cho là đã bị cuốn vào dòng nước lũ – điều mà Hội Chữ thập đỏ cảnh báo có thể gây ra “mối nguy hiểm nghiêm trọng cho dân thường trong nhiều thập kỷ tới“.

Ba người đã chết đuối do thảm họa đập, theo báo cáo từ Ukraine.

Cả hai bên đều đổ lỗi cho bên kia – nhưng sự nghi ngờ chắc chắn nằm ở người Nga, bị cho là đã đặt bom trên con đập.

Zelensky tuyên bố lực lượng cứu hộ Ukraine đang cố gắng cứu những cư dân bị mắc kẹt trong vùng lũ lụt đang buộc phải né tránh súng của kẻ thù.

Ông cáo buộc rằng các lực lượng Nga đã nổ súng không ngừng trong khi dân thường đang cố gắng thoát khỏi những ngôi nhà bị ngập nước của họ, làm tăng nguy cơ cho các nhiệm vụ sơ tán.

Pháo binh Nga tiếp tục khai hỏa bất kể thế nào. Những kẻ man rợ,” Zelensky khinh miệt.

Ông nói với tờ Bild: “Khi các lực lượng của chúng tôi cố gắng đưa họ ra ngoài, họ đã bị những kẻ chiếm đóng bắn từ xa.”

Ngập nước và chiến tranh tàn phá

Nhưng quân của Vladimir Putin đang chiếm giữ tả ngạn sông và một phần phía nam của Kherson cũng đang cố gắng kiên trì.

Thống đốc khu vực Oleksandr Prokudin cho biết khoảng 230 dặm vuông của Kherson chìm dưới nước – và 68% diện tích này nằm ở tả ngạn sông Dnipro.

Prokudin cho biết: “Bất chấp mối nguy hiểm to lớn và các cuộc pháo kích liên tục của Nga, việc sơ tán khỏi các vùng lũ lụt vẫn đang tiếp tục.

Theo báo cáo, một số quân đội đã bị tràn ra khỏi vị trí phòng thủ của họ, làm thay đổi đáng kể đội hình tiền tuyến của họ.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) báo cáo rằng hình ảnh cận hồng ngoại được chụp ngày hôm qua cho thấy các điểm thuận lợi của Nga ở Hola Prystan và Oeshky đã bị “tổn hại nghiêm trọng.”

Tổ chức cố vấn cho biết dòng nước lũ có thể đã buộc các nhân viên phải rút khỏi các điểm tập trung chính của họ.

Thống đốc bù nhìn của Putin, Vladimir Saldo, quyền thống đốc vùng Kherson do Điện Kremlin bổ nhiệm, khoe khoang rằng việc vỡ đập tỏ ra có lợi cho các lực lượng Nga.

Ông ta hả hê cho rằng điều đó sẽ khiến binh lính Ukraine khó vượt sông hơn, Pravda đưa tin.

Nga đã bị cáo buộc gây ra thảm họa sinh thái trong nỗ lực phạm tội “diệt chủng” bằng cách xóa sổ cơ sở hạ tầng dân sự.

Một cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói với Sky News rằng vụ tấn công đập thủy điện đã “tàn phá” miền nam Ukraine.

Yuriy Sak nổi giận: “Những kẻ khủng bố này đang cố gắng thực hiện tội ác diệt chủng của chúng bằng cách tước điện của người Ukraine… bây giờ chúng đang giết người Ukraine và cố gắng tước đoạt cuộc sống bình thường của họ bằng cách tiến hành một cuộc diệt chủng sinh thái.”

Đây là một quả bom sinh thái chứa vũ khí hủy diệt hàng loạt đã phát nổ và khiến cuộc sống của con người tan nát.”

Chúng ta đang đối phó với một chế độ diệt chủng, một chế độ giết người hàng loạt, trong khi nơi duy nhất mà họ nên đến là Tòa án Hình sự Quốc tế.”

Ông Sak cho biết thêm, mực nước ở thành phố Kherson bị ngập vẫn được cho là cao hơn bình thường 5,5 mét.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã đổ lỗi cho “những kẻ phá hoại Ukraine,” những người mà họ cho là đã cho nổ tung một đoạn của đường ống dẫn khí amoniac Togliatti-Odesa hôm thứ Hai.

Một đám mây độc phun vào không khí do vỡ tại địa điểm nằm trong “vùng xám” giữa các bên tham chiến.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Có phải Việt Nam luôn học theo Trung Quốc?

>>> Việt Nam ân xá công dân Úc bị án tử hình, nhưng không ân xá tù chính trị

>>> Việt Nam tìm nguồn cung vũ khí từ Pháp và Séc

Vụ phá đập Kakhovka là tội ác chiến tranh


Kasse animation 7.8.2023