Thủ Chính yếu, Nguyễn Thanh Nghị đuối dần trước Đặng Quốc Khánh

Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ tài Nguyên và Môi trường, cùng với Nguyễn Thanh Nghị là Bộ Trưởng Bộ Xây dựng, cả hai đều là thành viên Chính phủ. Tuy nhiên, Chính phủ Việt Nam cũng chia năm xẻ bảy phe phái, chứ không có chuyện ông Phạm Minh Chính có thể điều khiển được tất cả.

Còn nhớ, sau Đại hội lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Vương Đình Huệ cũng được bố trí vào vị trí Bộ trưởng Bộ Tài chính, nhưng ông Huệ và ông Thủ tướng lúc đó là Nguyễn Tấn Dũng lại không hợp nhau. Vương Đình Huệ đánh mạnh vào ngành xăng dầu, ngành mà ông Dũng đã cơ cấu và có nhiều đàn em đang hưởng lợi từ nó. Sau trận “kịch chiến” đấy, ông Vương Đình Huệ tháo chạy khỏi Chính phủ, và được ông Nguyễn Phú Trọng rút về Ban Bí thư, cho ngồi vào chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương để chờ thời.

Ông Đặng Quốc Khánh – Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường

Thời đấy, ông Nguyễn Tấn Dũng rất mạnh, nên “tống cổ” được những bộ trưởng không vâng lời. Tuy nhiên, những Thủ tướng sau thì không làm được như vậy. Thời ông Nguyễn Xuân Phúc, trong nội bộ Chính phủ không có mâu thuẫn gì lớn, cũng như Chính phủ không mâu thuẫn với Ban Bí thư. Giờ đây, Chính phủ của ông Phạm Minh Chính lại xuất hiện nhiều vấn đề.

Sau nửa nhiệm kỳ làm Thủ tướng, cho thấy năng lực quản lý nền kinh tế đất nước của ông Chính rất kém. Thời ông Chính cũng chẳng khá hơn gì thời ông Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, nói về khả năng làm chủ trên bàn cờ chính trị, thì ông Nguyễn Tấn Dũng làm tốt hơn ông Phạm Minh Chính. Trong Chính phủ của ông Chính hiện nay, nhiều người không thuộc nhóm lợi ích của ông Chính, trong đó có các vị trí bộ trưởng cũng như các vị trí phó thủ tướng.

Vấn đề quỹ đất cho nhà ở xã hội đang nằm trong tay ông Đặng Quốc Khánh

Nếu ông Phạm Minh Chính có sức mạnh thì Nguyễn Thanh Nghị sẽ có lợi thế. Tuy nhiên, ông Chính không quá mạnh, nên vị thế của Nguyễn Thanh Nghị hiện nay cũng yếu dần theo năm tháng. Đáng chú ý là, vị trí Phó Thủ tướng mà ông Lê Văn Thành đang để trống, trước đây, Nguyễn Thanh Nghị được xem là ứng viên sáng giá, nhưng hiện nay xuất hiện Đặng Quốc Khánh cạnh tranh. Điều đáng nói là, giữa Bộ Tài Nguyên và Môi trường với Bộ Xây Dựng có liên quan rất chặt chẽ. Nếu nói Bộ Xây dựng quản lý phần nhà, thì Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý phần đất.

Sự nghiệp chính trị của Nguyễn Thanh Nghị gắn liền với dự án 1 triệu căn nhà dành cho người có thu nhập thấp. Để hoàn thành được dự án này, ông Phạm Minh Chính cho triển khai gói 120 ngàn tỷ, để rót vào tay những người được cho là có thu nhập thấp. Tiền đã bắt đầu rót, nhưng người thu nhập thấp vẫn rất khó tiếp cận nguồn tiền này.

Hiện nay, nguyên nhân chính đẩy giá nhà lên cao là do giá đất quá cao. Với giá đất hiện nay, rất khó để xây được nhà dưới 1 tỷ đồng. Tại các thành phố và vùng lân cận, nhà có giá 2 tỷ đồng xem như tuyệt chủng. Vậy thì làm sao xây được những căn nhà giá rẻ?

Vấn đề quỹ đất hiện nay đang thiếu, tuy nhiên, nếu lấy đất của dân với giá rẻ bèo để làm nhà, thì xem ra không ổn, sẽ lại gây ra cảnh dân oan khắp mọi miền đất nước. Còn nếu thu hồi theo giá thị trường mà để có được nhà giá thấp, thì nhà nước chỉ có thể rót tiền bù lỗ. Cho đến nay, Chính phủ không có chủ trương rót tiền vào bù lỗ cho dự án này. Vậy thì, chỉ có thể lấy đất của dân, trả giá rẻ bèo thì may ra mới thực hiện được.

Được biết, vấn đề liên quan đến việc thu hồi đất của dân đang nằm trong tay Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nghĩa là dự án 1 triệu căn nhà ở của ông Nguyễn Thanh Nghị mà có 2 chân trụ, thì ông Đặng Quốc Khánh nắm một chân. Trong khi đó, Đặng Quốc Khánh và Nguyễn Thanh Nghị đang ganh đua nhau để giành lấy những suất cơ cấu cao hơn. Nếu không làm khó nhau thì điều đấy cũng đồng nghĩa với việc tự hại mình.

Dự án 1 triệu căn nhà ở dành cho người có thu nhập thấp là dự án khó, khả năng thất bại là rất cao. Cho nên, đây cũng là để Đặng Quốc Khánh có dịp vượt lên trên Nguyễn Thanh Nghị ngay trong Chính phủ.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://tuoitre.vn/du-an-phai-that-su-can-thiet-moi-duoc-thu-hoi-dat-20230609104744372.htm

Kasse animation 7.8.2023